Quản Bạ, phát huy vai trò người có uy tín

20:57, 01/08/2019

BHG - Những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Quản Bạ đóng vai trò rất quan trọng, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. NCUT còn tham gia cùng các ngành, địa phương giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, tích cực vận động đồng bào ổn định đời sống, phát triển kinh tế hướng đến thoát nghèo bền vững...

Ông Dương Đức Thắng (ngoài cùng bên phải), thôn Nà Sài, xã Đông Hà hướng dẫn người dân chăm sóc cây lúa.
Ông Dương Đức Thắng (ngoài cùng bên phải), thôn Nà Sài, xã Đông Hà hướng dẫn người dân chăm sóc cây lúa.

Hiện, trên địa bàn huyện Quản Bạ có 107 NCUT, gồm 8 dân tộc: Mông, Tày, Dao, Bố Y, Nùng, Hoa, Giáy, Kinh. Họ là một trong những lực lượng nòng cốt trong xây dựng Đảng, chính quyền, tập hợp đoàn kết các dân tộc, đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương... Đặc biệt, bằng những hành động và việc làm của mình, NCUT đã tích cực vận động, giáo dục con cháu trong dòng họ và cộng đồng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình, làng văn hóa; xóa bỏ  hủ tục trong việc cưới, việc tang.

NCUT ở Quản Bạ đã gương mẫu đi đầu thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế... Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi tổng hợp, mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng; tiêu biểu như anh Vương Trung Hùng, dân tộc Nùng, thôn Phín Ủng, xã Nghĩa Thuận với mô hình trồng Hồng không hạt. Không chỉ sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, anh còn giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm làm ăn cho bà con.

Cán bộ phòng Dân tộc huyện Quản Bạ cùng người có uy tín thôn Nà Sài tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế.
Cán bộ phòng Dân tộc huyện Quản Bạ cùng người có uy tín thôn Nà Sài tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế.

Đặc biệt, những gương như: Ông Dương Đức Thắng, dân tộc Tày, thôn Nà Sài, xã Đông Hà;  Lý Đại Minh, dân tộc Dao, thôn Trúc Sơn, xã Quản Bạ… là những NCUT có tầm ảnh hưởng nhất định trong việc vận động thay đổi tập quán canh tác, hướng dẫn đồng bào phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo. Ông Dương Đức Thắng, chia sẻ: Thôn Nà Sài có 156 hộ, còn 42 hộ nghèo; chúng tôi thường xuyên họp thôn để hướng dẫn người dân tăng gia sản xuất, cách chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Năm 2018, thôn có 28 hộ thoát nghèo, phấn đấu đến hết năm nay xóa nghèo cho những hộ còn lại; vận động nhiều hộ nuôi bò, lợn đen và trồng rau sạch an toàn; vận động 61 lao động đi làm việc ngoài tỉnh...

Có thể nói, NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quản Bạ luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng, là cầu nối giữa ý Đảng - lòng dân; trung tâm đoàn kết, nhân tố đi đầu, tích cực phát triển kinh tế địa phương, hướng đến giảm nghèo bền vững...

Bài, ảnh: Vương Mai


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mong ước khẩn thiết từ tuyến đường về thôn Phín Ủng

BHG - Hiện nay, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn huyện Quản Bạ đang bị xuống cấp, khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong đó, tuyến đường đi thôn Phín Ủng, xã Nghĩa Thuận đang là nỗi ám ảnh của cuộc sống người dân. Tuyến đường từ trung tâm xã Nghĩa Thuận nối thôn Phín Ủng dài 6 km, ngày nắng, bề mặt đường khô ráo, tuy nhiên để đến được thôn phải mất hơn 50 phút. Anh Vàng Đức Chung, người dân thôn Phín Ủng cho biết...

31/07/2019
Triển vọng Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Khố Mỷ

BHG - Thôn Khố Mỷ cách trung tâm xã Tùng Vài (Quản Bạ) 6 km, đường giao thông đi lại thuận tiện, 100% là người Mông sinh sống, có khí hậu ôn hòa, địa hình bằng phẳng, nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn, trong đó có hang Khố Mỷ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia... Hội tụ nhiều yếu tố để gây dựng Làng văn hóa du lịch cộng đồng (LVHDLCĐ) dân tộc Mông...

31/07/2019
Độc đáo trang phục dân tộc Bố Y

BHG - Với 19 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh, mỗi dân tộc đều có một trang phục mang màu sắc, đậm chất riêng và được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó, trang phục của dân tộc Bố Y luôn được mọi người ca ngợi về sự đặc sắc, duyên dáng và thanh lịch; nhưng ít ai biết được, để có bộ trang phục đặc biệt như vậy, người phụ nữ đã phải khéo léo kết hợp từng chi tiết để tạo nên hình ảnh rất riêng của người Bố Y.

 

27/07/2019
Góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện Quản Bạ

BHG - Thời gian qua Agribank huyện Quản Bạ đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ đó, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu của tỉnh, huyện về phát triển KT-XH. Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn vốn đối với việc phát triển KT-XH của huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, Agribank Quản Bạ đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ...

26/07/2019