Liên tục bắt nhiều kẻ giả danh Công an

08:32, 08/06/2008
Từ ngày 2 đến 6/6/2008, Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều kẻ giả danh Công an. Nhiều người dân nhẹ dạ đã bị những kẻ giả danh Công an lừa tiền.

Ngày 2/6, anh Nguyễn Văn Hùng - chiến sỹ Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Hà Nội trên đường công tác phát hiện một đối tượng mặc quần áo CSGT. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, anh Hùng yêu cầu đối tượng vào Công an quận Đống Đa để làm rõ Tên này đã bỏ chạy để lại xe máy BKS 29V9-8688 và mũ bảo hiểm CSGT.

Qua điều tra ngày 6/6, Công an phường Láng Hạ đã xác định được đối tượng giả danh CSGT là Phan Trung Dương (24 tuổi trú ở tổ 16, tập thể Văn công Quân đội, phuờng Mai Dịch, quận Cầu Giấy).

Dương khai nhận, từ đầu tháng 5/2008 đến nay, với danh nghĩa CSGT hắn đã dừng, kiểm tra 3 nguời điều khiển xe máy vi phạm giao thông, chiếm đoạt số tiền là 270 nghìn đồng.

Ngày 5/6/2008, tổ Cảnh sát hình sự Công an phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội bắt quả tang Tạ Công Hậu (23 tuổi, ở xã La Phù, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan Công an, cách đây 2 tháng chị P. có quen biết với một thanh niên tên là Hậu, tự xưng là cán bộ điều tra của Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) - Bộ Công an.

Hậu ba hoa rằng ở đơn vị đang có một số xe Wave, Air Blade... bán thanh lý với giá rẻ. Trên thị trường, xe Air Blade đang "sốt" nên chị P. đã nhờ Hậu hỏi mua hộ 2 chiếc xe máy loại này.

Chị P. đã 3 lần đưa tiền cho Hậu với tổng số tiền là 10,9 triệu đồng nhưng mãi vẫn không thấy Hậu mang xe đến.

Khoảng 9h sáng 5/6, Hậu gọi điện cho chị P. yêu cầu đưa thêm 3 triệu đồng nữa để lấy xe. Khi Hậu đang nhận tiền tại đường Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Mới nhất, ngày 6/6, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an quận Hai Bà Trung đã khám phá chuyên án bắt một đối tuợng lợi dụng quen biết, giả danh là cán bộ Cục xuất nhập cảnh - Bộ Công an để nhận tiền đưa nguời đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản.

Bước đầu, cơ quan điều tra thu 100 triệu đồng trả bị hại đồng thời lập hồ sơ xử lý.


Công an nhân dân

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cảnh giác với lừa đảo quốc tế
Vào thời điểm internet mới bùng phát ở Việt Nam, hình thức lừa đảo phổ biến chỉ là những e-mail kể khổ xin tiền, rồi đến giai đoạn bùng phát tin báo "trúng số" hay trò huy động vốn siêu lãi suất. Nay, tội phạm quốc tế đã và đang áp dụng những trò lừa mới tinh vi hơn rất nhiều...
30/05/2008
Xét xử lưu động vụ án cướp tài sản tại xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang)
(HGĐT)- Ngày 28.5, tại xã Vĩnh Phúc, Toà án Nhân dân huyện Bắc Quang xét xử lưu động vụ án cướp tài sản công dân đối với bị cáo Hoàng Văn Hữu, sinh 1993, trú tại thôn Vĩnh Tâm, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang.
30/05/2008
Vụ án lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang - bài học về tinh thần trách nhiệm
(HGĐT)- Vừa qua, TAND tỉnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai đối với các bị cáo Lê Trường Giang, cán bộ Công ty TVTK nông - lâm thủy lợi Hà Giang; Nguyễn Đức Bình, cán bộ Chi cục Lâm nghiệp và Trần Quang Thái, Chi cục phó Chi cục Lâm nghiệp Hà Giang, với tội danh vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng theo khoản 2, điều 175, Bộ luật Hình sự nước Cộng hoà XHCN
27/05/2008
Người mẹ - con trai và âm mưu tội ác
Người phụ nữ ấy cúi gằm mặt khi nghe cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố mình về tội che giấu tội phạm. Mới gần 40 tuổi nhưng cú sốc tinh thần đã khiến chị suy sụp. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đã sạm lại vì nắng mưa đồng ruộng.
26/05/2008