"Hành trình về nguồn" tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc năm 2016

11:06, 21/03/2016

BHG- Trong các ngày từ 18 - 20.3, tại tỉnh Phú Thọ, Báo Phú Thọ đăng cai tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn” của tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc năm 2016. Tham dự chương trình có lãnh đạo cùng gần 200 đoàn viên thanh niên của 19 báo Đảng gồm: Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hà Nội Mới và Báo Kinh tế đô thị.

Lãnh đạo và đoàn viên, thanh niên các báo Đảng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Lãnh đạo và đoàn viên, thanh niên các báo Đảng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Đây là năm thứ 11 chương trình “Hành trình về nguồn” được tổ chức theo hình thức luân phiên giữa báo Đảng các tỉnh trong khu vực; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên các báo Đảng về nguồn cội, nghĩa vụ, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đây dịp để đoàn viên, thanh niên các báo giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, công tác đoàn; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2016…

Chương trình “Hành trình về nguồn” lần này diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước; trồng cây  lưu niệm tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Đền Hùng; trao tặng 100 suất quà (trị giá mỗi suất 500 nghìn đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó; tặng bò sinh sản cho 2 hộ nghèo; thăm quan Đền thờ Ngô Quang Bích và di tích Cột cờ Hưng Hóa (huyện Tam Nông); giao lưu văn hóa văn nghệ  tại Khu du lịch sinh thái Đảo Ngọc Xanh (huyện Thanh Thủy)…

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Phú Thọ đã trao Cờ luân lưu đăng cai tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn” lần thứ 12 năm 2017 cho Báo Hà Nội Mới.

Đồng chí Lê Trọng Lập, Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng Biên tập Báo Hà Giang và các đoàn viên thanh niên Báo Hà Giang trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Đền Hùng.
Đồng chí Lê Trọng Lập, Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng Biên tập Báo Hà Giang và các đoàn viên thanh niên Báo Hà Giang trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Đền Hùng.

 

Tổng Biên tập Báo Hà Giang Lê Trọng Lập và lãnh đạo một số báo trao tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó huyện Tam Nông.
Tổng Biên tập Báo Hà Giang Lê Trọng Lập và lãnh đạo một số báo trao tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó huyện Tam Nông.

 

Lãnh đạo các báo trao bò sinh sản cho 2 hộ nghèo huyện Tam Nông.
Lãnh đạo các báo trao bò sinh sản cho 2 hộ nghèo huyện Tam Nông.

 

Lãnh đạo Báo Hà Nội Mới nhận Cờ luân lưu đăng cai tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn” năm 2017.
Lãnh đạo Báo Hà Nội Mới nhận Cờ luân lưu đăng cai tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn” năm 2017.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Gặp mặt, tặng quà trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đi khám và phẫu thuật tại Hà Nội

BHG- Chiều 20.3, tại Sở Lao động – TBXH tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị sứt môi, hở hàm ếch đi phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba (tại Hà Nội). Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Sở Lao động – TBXH và nhiều đơn vị ngân hàng, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn.

21/03/2016
Gặp mặt, tri ân cán bộ Đoàn qua các thời kỳ

BHG- Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2016), Tỉnh đoàn vừa tổ chức gặp mặt tri ân các đồng chí nguyên là cán bộ Tỉnh đoàn qua các thời kỳ.

21/03/2016
Triển khai các biện pháp phòng tránh bệnh do vi rút ZIKA

BHG- ZIKA là một loại vi rút truyền qua muỗi Aedes (loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết) có tốc độ lan truyền rất nhanh, đặc biệt tại khu vực châu Mỹ. Loài muỗi này có khả năng sinh sản trong những vũng nước chỉ nhỏ bằng nắp chai, và thường đốt người vào ban ngày. Vi rút Zika được xác định là một nguyên nhân gây nên hội chứng não nhỏ ở trẻ sơ sinh, gây tổn thương não không hồi phục ở những đứa trẻ sinh ra do mẹ nhiễm vi rút Zika.

19/03/2016
Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc

BHG- Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững và đem lại hạnh phúc cho người dân. Sáng 18.3, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Ngày Quốc tế Hạnh phúc" với chủ đề "Yêu thương và chia sẻ". 

18/03/2016