BHG - Những năm qua, du lịch (DL) có bước phát triển ngoạn mục khi lượng khách và doanh thu dịch vụ đều tăng vọt, Hà Giang trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Thành tựu đó kéo theo sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng cơ sở lưu trú du lịch (CSLTDL), góp phần tạo dựng cơ sở vật chất đáp ứng phát triển DL nhanh, bền vững nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều áp lực trong công tác quản lý nhà nước về DL.
BHG - Dự báo dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5.2024 lượng khách du lịch đến Hà Giang sẽ tăng cao do thời gian nghỉ dài ngày. Nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng phục vụ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, ngày 23.4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã có Công văn số 611/SVHTTDL-QLDL về việc tăng cường quản lý hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam Việt Nam 30.4 và ngày Quốc tế Lao động 1.5.
BHG - Đối với nhiều người, mùa hè không thể thiếu đi món kem mát lạnh. Tại địa điểm cột mốc Km 0 đã xuất hiện những que kem nhiều màu sắc với tạo hình thu nhỏ của cột mốc Km0. Chiếc kem này đã tạo thành làn sóng thu hút du khách đến với Hà Giang.
BHG - Lễ hội Khèn Mông trên mảnh đất Cao nguyên đá Đồng Văn là lễ hội mà mỗi năm người dân, du khách thập phương vẫn luôn mong đợi. Không chỉ giúp tôn vinh giá trị cây khèn của đồng bào dân tộc Mông, thông qua lễ hội còn là sự gửi gắm, mong cầu có một năm mưa thuận, gió hòa, làm ăn may mắn, mùa màng bội thu. Lễ hội Khèn Mông huyện Đồng Văn lần thứ IX vừa diễn ra đã thu hút đông đảo các đội tham gia với nhiều phần thi chất lượng, hay, hấp dẫn, thể hiện tín ngưỡng văn hóa dân tộc truyền thống và các hoạt động văn hóa cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của huyện.
BHG - Năm 2023 Hà Giang đón trên 3 triệu lượt du khách, tổng thu từ du lịch (DL) đạt trên 7.000 tỷ đồng, đóng góp trên 10% vào GDP của tỉnh, riêng quý I năm 2024, tỉnh ta đón trên 848 nghìn lượt du khách, doanh thu đạt trên 2.100 tỷ đồng.
BHG - Cùng với gia đình thì trường học là nơi các em học sinh gắn bó nhiều nhất. Vì thế việc đưa những nét đẹp văn hóa dân tộc vào môi trường học đường là một trong những cách làm đang được quan tâm, được các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Quang Bình tích cực triển khai thực hiện.
Xin thưa ngay, đây là cao nguyên đá Đồng Văn, mảnh đất cực kỳ khô cằn gian khó vùng cực Bắc tổ quốc thiêng liêng, chứ không phải ở Tây Nguyên đất đai màu mỡ như trong lời bài hát “Nghe câu Quan họ trên cao nguyên” của nhạc sĩ Vũ Thiết, sáng tác năm 1982 và được trao Giải thưởng Nhà nước năm 2016.
BHG - Trong 2 ngày 19-20.4, tại xã Du Già, UBND huyện Yên Minh tổ chức ngày hội Văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện lần thứ 2 năm 2024. Tới dự có đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các thành viên Đoàn công tác 1340 của BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo huyện Yên Minh; lãnh đạo các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Bắc Mê và Bảo Lâm (Cao Bằng).
BHG - Đã từ rất lâu, dân tộc Pà Thẻn hình thành và lưu giữ được một nền văn hóa đa dạng và phong phú, đó là nghề dệt thổ cẩm. Trước sự thay đổi của cuộc sống hiện đại, những người phụ nữ của Hợp tác xã (HTX) thổ cẩm Pà Thẻn, thôn My Bắc, xã Tân Bắc (Quang Bình) đã không ngại lên sóng bán hàng online đưa tinh hoa thổ cẩm đến gần hơn với thị trường trong và ngoài nước.
BHG - Thôn Xà phìn, xã Phương Tiến (Vị Xuyên) là một bản nhỏ của người Dao nằm nép mình dưới dải núi Tây Côn Lĩnh, nơi đây khí hậu mát mẻ, kiến trúc làng bản còn giữ nguyên nét truyền thống với nhiều phong tục, tập quán đặc sắc. Đặc biệt khi tới đây vào mùa lúa, du khách sẽ cảm nhận được trọn vẹn nhịp sống thanh bình của vùng cao.
Được mệnh danh là nôi của người Việt cổ, Bắc Ninh đang bảo lưu, gìn giữ khu di tích lăng và đền thờ Kinh Dương Vương ở thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, thị xã Thuận Thành. Hướng về ngày Giỗ tổ 10-3 âm lịch, nhiều thế hệ con cháu Lạc Hồng sau khi dâng lễ, cúng giỗ các Vua Hùng ở Phú Thọ đã hành hương về chốn đền lăng độc đáo và linh thiêng bậc nhất này để bái yết, tri ân công đức Thủy tổ Kinh Dương Vương.
BHG - Cá Bỗng vốn là loài cá tự nhiên, sống ở các con sông lớn thuộc vùng núi phía Bắc như sông Lô, sông Gâm. Người Tày khi đi chài lưới đã bắt những con cá này về thả trong ao nhà, thuần hóa dần để trở thành loài cá nuôi. Hiện nay, hầu hết các thôn của xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) đều có người nuôi cá Bỗng, nhiều nhất là ở thôn Hạ Thành, gần như 100% các hộ gia đình nuôi loài cá này. Cá Bỗng đã trở thành thứ đặc sản nổi tiếng của đồng bào, được vinh danh vào top 121 món ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam.
BHG - Chiếm trên 14% dân số của tỉnh, cư trú tập trung thành làng bản ở các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, người Tày ở Hà Giang là chủ nhân của năm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Nghi lễ Then, Tết cá, nghề làm nón hai mê, hát quan làng và Lễ hội Nàng Hai. Đặc biệt, năm 2019 tổ chức UNESCO đã ghi danh di sản thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở 11 tỉnh, trong đó có Hà Giang vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
BHG - Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng phát triển rộng khắp, góp phần làm thay đổi diện mạo các miền quê của tỉnh. Nhiều nét đẹp văn hóa được gìn giữ, phát huy, hủ tục được đẩy lùi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên.
BHG - Thời gian qua, tỉnh ta không ngừng đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bảo đảm chất lượng hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh, tạo sức hút cho du khách và các nhà đầu tư vào lĩnh vực này.