Ý kiến bạn đọc:
Cần cho học sinh vùng cao nghỉ học theo qui định của Bộ GD-ĐT
HGDT - Gần một tháng trở lại đây, khí hậu miền Bắc liên tục hứng chịu những đợt không khí lạnh. Những đợt rét đậm, rét hại kéo dài vẫn chưa có chiều hướng suy giảm. Trong các bản tin thời tiết của Đài Truyền hình Việt
Hà Giang là một trong những địa phương có nhiệt độ lạnh nhất trong những đợt rét vừa qua. Đặc biệt tại một số huyện vùng cao nhiệt độ càng xuống thấp hơn nhiều. Những ngày có nhiệt độ xuống thấp 4-50C không phải là hiếm nhưng rất ít trường cho các em nghỉ học. Chứng kiến cảnh học sinh vùng cao đến trường trong những ngày rét buốt này mới thấy hết sự nhọc nhằn của cái chữ vùng cao. Nhất là đến các điểm trường vùng cao, không ít lớp học chỉ duy nhất có cô giáo là đủ áo ấm.
Tuổi thơ trên đá, Ảnh: Lê Lâm
Trên trang website của Sở GD-ĐT Hà Giang đã có văn bản chỉ đạo Phòng GD-ĐT các huyện, thị, các trường, đơn vị trực thuộc về việc thực hiện nhiệm vụ trong thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài. Trong văn bản chỉ đạo ghi rõ: Cho học sinh nghỉ theo qui định của Bộ Giáo dục-Đào tạo. Tổ chức dạy bù chương trình sau khi cho học sinh nghỉ tránh rét... Tuy nhiên cho đến thời điểm này, rất ít trường áp dụng. Rất nhiều ý kiến cho rằng, với đặc thù thời tiết như các huyện vùng cao Hà Giang mà cho học sinh nghỉ theo qui định của Bộ GD-ĐT thì số thời gian đó sẽ rất nhiều, không đảm bảo thời gian của năm học. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, chúng tôi thiết nghĩ, với các trường ở vùng cao của tỉnh càng phải áp dụng một cách triệt để qui định của Bộ GD-ĐT, vì: Ở các huyện vùng cao, mức sống chung của đại bộ phận người dân còn rất thấp. Các gia đình không có điều kiện để mua đủ quần áo ấm cho con em mình. Rất nhiều học sinh đến trường phong phanh một manh áo, chân khôngdép... Đấy là chưa kể đến bữa ăn của các em cũng không đáp ứng đủ dinh dưỡng cho cơ thể trong thời tiết giá rét này. Thực tế đó cho thấy, nếu các trường vẫn không cho học sinh nghỉ khi nhiệt độ xuống dưới 70C thì vừa không đảm bảo sức khỏe cho các em vừa không thể có được chất lượng giáo dục đề ra.
Hiện nay, đa phần các trường ở vùng cao vẫn cố gắng duy trì lớp học. Ở một số trường, các thầy cô có sáng kiến để các em luân phiên nhau đem củi đến lớp đốt lên sưởi cho đỡ lạnh. Tuy nhiên, đó không phải là giải pháp, bởi như vậy các em lại phải bỏ thời gian đi tìm củi và tìm được một bó củi ở vùng cao (nơi chất đốt ngày càng trở nên khan hiếm) cũng không dễ dàng chút nào. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn, tình hình rét đậm, rét hại ở tỉnh ta còn có thể kéo dài, vậy nên cho học sinh vùng cao nghỉ học theo qui định của Bộ GD-ĐT mới chính là giải pháp đảm bảo sức khỏe cho các em và như vậy các buổi lên lớp của các em mới có hiệu quả như mong muốn. Đó cũng chỉ là giải pháp trước mắt bởi đúng là với đặc thù thời tiết vùng cao, nếu cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 70C thì sẽ không thể đảm bảo chương trình học. Vậy nên giải pháp lâu dài, nên chăng áp dụng chương trình nghỉ Đông cho học sinh vùng cao- như đã từng được áp dụng ở vùng cao Hà Giang trước đây.
Các giải pháp phụ thuộc vào các ngành chức năng mà thời tiết rét đậm, rét hại vẫn có chiều hướng gia tăng, vậy nên việc làm thiết thực nhất hiện nay đó là ủng hộ quần áo ấm cho học sinh vùng cao để các em tới trường.
Ý kiến bạn đọc