Thị trấn Tam Sơn chung tay xây dựng đô thị văn minh

09:02, 22/08/2024

BHG - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” được đông đảo cán bộ và nhân dân thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) hưởng ứng tham gia. Thông qua phong trào đã thúc đẩy KT - XH thị trấn phát triển, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thị trấn Tam Sơn là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Quản Bạ, có 8 thôn, tổ dân phố với 1.626 hộ, 6.343 nhân khẩu và 12 dân tộc cùng sinh sống. Để xây dựng đô thị văn minh, Đảng ủy thị trấn đã ban hành nghị quyết chuyên đề, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; UBND thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, nên người dân rất đồng tình, tham gia tích cực.

Để phát triển kinh tế theo hướng đô thị, Đảng bộ thị trấn đã khuyến khích nhân dân chuyển dần từ lao động nông nghiệp sang lĩnh vực dịch vụ, thương mại, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, các hộ kinh doanh đầu tư mở rộng sản xuất.

Một góc thị trấn Tam Sơn.
Một góc thị trấn Tam Sơn.

Ông Chu Quang Trọng, thôn Nà Khoang, thị trấn Tam Sơn là một trong những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi từ lĩnh vực dịch vụ du lịch. Trao đổi với chúng tôi ông Trọng cho biết: “Nhận thấy tiềm năng du lịch của địa phương ngày càng phát triển, gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để kinh doanh nhà nghỉ với quy mô nhà xây 3 tầng, gồm 18 phòng đơn, phòng đôi và phòng tập thể. Mỗi năm trừ chi phí cũng có thu nhập 300 triệu đồng”.

Hiện nay, trên địa bàn thị trấn có 1 khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao; 12 nhà nghỉ, nhà lưu trú; 11 nhà hàng, 10 siêu thị mini, cửa hàng tiện tích và 2 khu dịch vụ ăn uống kết hợp nhà nghỉ Homestay phục vụ du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, thị trấn Tam Sơn đã triển khai các chương trình, phong trào như chương trình lát đá vỉa hè, chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, thực hiện xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Tổ chức tuyên truyền được 37 lượt với hơn 5.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia; tổ chức 120 lượt vệ sinh, xây dựng, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, nhà vệ sinh và chuồng trại; chỉnh trang khu vực đô thị với những nội dung như: Trồng được 120 cây Bằng lăng tím dọc tuyến đường Quốc lộ 4C; chuyển đổi được trên 800 cột cờ gắn tường và tuyên truyền các hộ kinh doanh lắp đặt biển quảng cáo theo đúng quy định; lắp đặt hệ thống biển, đèn trang trí các tuyến đường nội thị. Lát đá vỉa hè tuyến Quốc lộ 4C và tuyến đường đôi với 5.340 m2. Vận động nhân dân hiến đất, nhiều tuyến đường đã được nâng cấp, mở rộng.

Công tác nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa được quan tâm chú trọng. Toàn thị trấn có 95% số hộ và 100% thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện, hộ có phương tiện nghe nhìn, hộ gia đình được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; 100% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa - thể thao thường xuyên được tổ chức tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho người dân. Các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, gia đình chính sách được thực hiện tốt; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5,44%, hộ cận nghèo 4,58%.

Đồng chí Nguyễn Duy Huân, Chủ tịch UBND thị trấn Tam Sơn cho biết: Để nâng cao chất lượng của một đô thị văn minh, Đảng ủy, UBND thị trấn đã ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện, phân công cho cán bộ, công chức xây dựng kế hoạch cụ thể về lĩnh vực phụ trách; rà soát, báo cáo thực tế mức độ đạt được của từng tiêu chí, từ đó tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Từ khi phát động phong trào “Xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”, đến nay bộ mặt của thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Bài, ảnh: NGUYỄN DỊU


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Huyện Mèo Vạc, Xín Mần và Quản Bạ tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc
BHG - Trong 2 ngày 29 – 30.7, huyện Mèo Vạc tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc lần thứ I năm 2024. Hội thi thu hút sự tham gia của 18 đội với hơn 250 thành viên đến từ 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
30/07/2024
Giải bơi phong trào thanh, thiếu nhi huyện Quản Bạ năm 2024
BHG - Ngày 29.7, huyện Quản Bạ tổ chức giải bơi phong trào thanh, thiếu nhi năm 2024, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em.
29/07/2024
Xã Nghĩa Thuận tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng
BHG - Xác định nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của địa phương, trong đó lĩnh vực trồng trọt là mũi nhọn, xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nhờ đó, nền kinh tế của xã ngày càng phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng đều qua các năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm.
29/07/2024
Kỳ họp HĐND huyện Xín Mần và Quản Bạ
BHG - Trong 2 ngày 26 – 27.6, HĐND huyện Xín Mần khóa XX tổ chức Kỳ họp thứ 12. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.
28/06/2024