Lễ cúng rừng, cúng làng gắn với trồng rừng năm 2025
BHG - Ngày 1.3, tại thôn Khuổi My, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang), UBND xã Phương Độ tổ chức Lễ cúng rừng, cúng làng gắn với trồng rừng năm 2025. Dự có lãnh đạo: Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Thành ủy Hà Giang; UBND xã Phương Độ cùng đông đảo bà con Nhân dân.
![]() |
Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các nhà hảo tâm trao 8.200 cây giống cho xã Phương Độ. |
Lễ cúng rừng, cúng làng là hoạt động tâm linh của dân tộc Dao thường được tổ chức vào tháng Giêng âm lịch, do già làng và các thầy cúng chủ trì. Theo quan niệm của người Dao, rừng là nơi linh thiêng, là ngôi nhà của thần linh, bảo vệ bản làng khỏi thiên tai, dịch bệnh. Vì vậy, việc cúng rừng không chỉ là một nghi lễ tín ngưỡng mà còn là lời nhắc nhở bà con gìn giữ, bảo vệ môi trường sinh thái.
![]() |
Ngay sau Lễ cúng rừng, cúng làng các đại biểu và Nhân dân đã tham gia trồng cây dọc 2 bên đường và quanh trụ sở thôn Khuổi My. |
Lễ cúng diễn ra trang trọng tại khu rừng cấm của thôn, nơi được coi là vùng đất thiêng. Mâm cúng gồm gà, rượu, hương, hoa và các sản vật địa phương. Trong không gian linh thiêng, thầy cúng đọc bài khấn bằng tiếng Dao, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, muông thú không phá hoại nương rẫy và sức khỏe dồi dào cho dân làng.
Dịp này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh hỗ trợ xã Phương Độ 6.000 cây quế; các nhà hảo tâm hỗ trợ 2.200 cây sa mộc, mai yên tử… Ngay sau Lễ cúng rừng, cúng làng các đại biểu và Nhân dân đã tham gia trồng cây dọc 2 bên đường và quanh trụ sở thôn Khuổi My.
Tin, ảnh: Nguyễn Yếm – Nguyễn Dịu
Ý kiến bạn đọc