Nông dân Vị Xuyên tích cực gieo cấy vụ Đông - Xuân trước Tết
BHG - Theo kế hoạch, vụ Đông - Xuân năm 2024 – 2025, huyện Vị Xuyên gieo trồng trên 6.514 ha cây các loại, trong đó trên 1.829 ha lúa, 3.446 ha ngô, 500 ha lạc, 160,5 ha đỗ tương, 578 ha rau, đậu.
![]() |
Người dân xã Việt Lâm (Vị Xuyên) tích cực cấy lúa vụ Đông - Xuân đảm bảo khung thời vụ. |
Vụ Đông - Xuân năm nay, dự báo thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện một số loại sâu bệnh hại có thể ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, vì vậy, để đảm bảo sản xuất thắng lợi, người dân Vị Xuyên đang tích cực xuống đồng gieo cấy ngay trước Tết Nguyên đán, đảm bảo đúng khung thời vụ, đặc biệt tại các xã vùng thấp của huyện như: Việt Lâm, Trung Thành, Linh Hồ, Ngọc Linh, Đạo Đức. Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo cấy được trên 251 ha lúa, trồng 1.131 ha ngô, 34 ha lạc, 20 ha rau, đậu các loại. Đặc biệt, huyện liên kết với HTX Vĩnh Phúc trồng 12 ha khoai tây tại xã Ngọc Minh; tập trung trồng gần 100 ha lúa hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị tại xã Đạo Đức, Linh Hồ, Ngọc Linh; khảo nghiệm các giống lúa thuần BG6, ĐD2 của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Bắc Giang với quy mô 1 ha tại xã Tùng Bá.
Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vị Xuyên, để người dân chủ động trong sản xuất, phòng Nông nghiệp đã xây dựng quy trình sản xuất chung, khung thời vụ gieo cấy cụ thể cho trà sớm, trà chính vụ; đôn đốc các xã, thị trấn chăm sóc và thu hoạch sớm cây trồng vụ Đông, gieo mạ, làm đất, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông - Xuân đảm bảo khung lịch thời vụ; hướng dẫn các biện pháp gieo cấy, chăm sóc, bảo vệ các diện tích canh tác trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại; tổ chức nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, đảm bảo công tác tưới tiêu; thường xuyên bám sát đồng ruộng, theo dõi, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời sâu bệnh hại trên cây trồng ngay từ khi mới xuất hiện để phòng trừ hiệu quả, hạn chế lây lan, đảm bảo năng suất, sản lượng các loại cây trồng theo chỉ tiêu, kế hoạch.
Tin, ảnh: AN GIANG
Ý kiến bạn đọc