Lễ hội làng nghề thêu, dệt vải lanh truyền thống dân tộc Mông năm 2023

19:37, 13/12/2023

BHG - Ngày 13.12, tại xã Đông Hà (Quản Bạ), Huyện đoàn Quản Bạ phối hợp với cụm 5 xã Cán Tỷ, Đông Hà, Thái An, Lùng Tám, Bát Đại Sơn tổ chức Lễ hội làng nghề thêu, dệt vải lanh truyền thống dân tộc Mông gắn với hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, trưng bày, giới thiệu sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Dự có lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Giang, huyện Quản Bạ, cùng đông đảo bà con nhân dân và khách du lịch.

 

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi

Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động thu hút đông đảo du khách và nhân dân địa phương tham gia gồm: Tiếp đón Đoàn đại biểu Thanh niên châu Văn Sơn (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tham quan không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch, các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương; trình diễn các tiết mục văn nghệ tái hiện lại các quy trình thêu, dệt vải lanh của đồng bào Mông; trình diễn các phần thi như: Tước sợi lanh, quay sợi lanh, dệt sợi lanh, lăn sợi lanh, vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải lanh và các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, đánh yến... Tái hiện lại các hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông như: Thổi khèn, hát giao duyên qua ống nghe.

Đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Hà Giang và Đoàn Thanh niên châu Văn Sơn tham quan lễ hội
Đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Hà Giang và Đoàn Thanh niên châu Văn Sơn tham quan lễ hội

Lễ hội có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Quản Bạ nói chung và đồng bào dân tộc Mông nói riêng; thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đồng thời tôn vinh tay nghề tinh hoa của các nghệ nhân dệt lanh. Góp phần khai thác và phát triển nghề thêu, dệt vải lanh truyền thống dân tộc Mông trên địa bàn huyện Quản Bạ; tạo điểm nhấn, quảng bá thương hiệu, thúc đẩy phát triển làng nghề truyền thống, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Phần thi dệt vải lanh
Phần thi dệt vải lanh

Tin, ảnh: Nguyễn Dịu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phụ nữ thị trấn Cốc Pài phát triển kinh tế từ may trang phục truyền thống

BHG - Mong muốn cùng nhau gìn giữ vẻ đẹp của trang phục truyền thống người Nùng, phụ nữ thôn Cốc Pài, thị trấn Cốc Pài (Xín Mần) đã quyết định phát triển kinh tế từ nghề may trang phục truyền thống. Cách làm này đem lại cho nhiều người công việc ổn định, nguồn thu nhập khá.

13/12/2023
Thượng Sơn gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc

  ↵

BHG - Thượng Sơn là xã vùng cao của huyện Vị Xuyên, đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 99%. Những năm qua, cùng với quan tâm phát triển kinh tế, xã chú trọng bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

13/12/2023
Giống cam mới CS1 trĩu quả trên đất Yên Hà

BHG - Sau gần 5 năm trồng, giống cam CS1, do Viện Nghiên cứu rau, quả Trung ương kết hợp với Trường Đại học Nông, lâm tỉnh Bắc Giang lai tạo đã cho năng suất từ 80 – 130 kg/cây. Cá biệt, có nhiều cây trồng cùng đợt cho năng suất vượt trội trên 150 kg quả/cây. Điều khá đặc biệt của cam CS1, là chín khá sớm, quả rất sai, kết thành chùm đẹp mắt. Khi cam chín có màu vàng sáng, tép nhỏ, ít hạt, mọng nước, ngọt và rất thơm...

12/12/2023
Luồng sinh khí mới từ chuyển đổi cây trồng ở Pố Lồ

BHG - Xã Pố Lồ (Hoàng Su Phì) là một trong những xã biên giới còn nhiều khó khăn bởi địa hình chia cắt, nhiều dốc núi cao. Nơi đây đời sống của người dân vẫn chủ yếu dựa vào nông nghiệp với chủ lực là lúa và các loại hoa màu mang tính tự cung tự cấp. Những năm gần đây cấp ủy, chính quyền địa phương đã tiến hành đưa những cây trồng theo hướng hàng hóa vào cho bà con sản xuất mang lại luồng sinh khí mới cho kinh tế, xã hội của người dân.

12/12/2023