Hiệu quả thiết thực từ phong trào phụ nữ làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo

16:59, 21/02/2011

HGĐT- Trong năm 2010, Hội LHPN tỉnh Hà Giang thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm với chủ đề “Tập trung hướng mạnh về cơ sở; hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ hạnh phúc”.


 

 Mô hình dệt lanh thổ cẩm.


Trong các phong trào thi đua được các chị em hội viên đồng tình hưởng ứng, đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo được Hội Phụ nữ tỉnh phát động sâu rộng đến 100% cơ sở Hội Phụ nữ các cấp. Trong sản xuất nông nghiệp, Hội Phụ nữ các cấp đã phối hợp với các ngành có liên quan để tuyên truyền, vận động hội viên, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống lúa, ngô mới đạt năng suất,chất lượng cao vào gieo trồng; làm tốt công tác chăm sóc thu hoạch lúa, ngô và các cây hoa màu vụ chiêm xuân, kịp thời làm vụ mùa, tăng cường thâm canh tăng vụ, tăng năng suất cây trồng vật nuôi. Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tổ chức được 268 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với trên 12.000 lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Đặc biệt, Trung tâm Dạy nghề trực thuộc Hội LHPN tỉnh tổ chức mở được 27 lớp dạy nghềđào tạo các ngành nghề như: Thêu dệt thổ cẩm truyền thống, kỹ thuật chăn nuôi, thú y, kỹ thuật nấu ăn... với tổng số 840 học viên tham gia học.


Trong năm qua, Hội đã triển khai các mô hình hoạt động nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, định hướng cho chị em tập trung vào sản xuất các mặt hàng phù hợp với tiềm năng sẵn có của địa phương và phù hợp với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Một số mô hình tiêu biểu như : Mô hình chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng rau an toàn của gia đình chị Nguyễn Thị Thống ở Chi hội Nà Tèn, thị trấn Yên Minh (Yên Minh) thu nhập so với trồng lúa gấp 7 đến 8 lần, bình quân thu được 70 – 80 triệu đồng/năm; mô hình nuôi lợn đen hàng hoá của gia đình chị Phùng Thị Liên, thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì) thu nhập bình quân 40 triệu đồng/năm, mô hình chăn nuôi trâu, bò hàng hoá của gia đình chị Ly Thị Mỷ, chi hội Má Xí B, xã Ma Lé (Đồng Văn) thu nhập bình quân 100 triệu đồng/năm, mô hình kinh doanh vật liệu xây dựng của gia đình chị Phạm Thi Hoàn, chi hội 10, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang thu nhập bình quân từ 8 – 10 tỉ đồng/năm, giải quyết cho 25 người lao động có việc làm... Ngoài ra, Hội vẫn duy trì phát triển Hợp tác xã Rau, hoa 20/10 tại xã Quyết Tiến (Quản Bạ), Hợp tác xã dệt lanh thổ cẩm ở Lùng Tám, Cán Tỷ (Quản Bạ), Tổ hợp may trang phục dân tộc địa phươngxã Sủng Máng (Mèo Vạc), Hợp tác xã Thắng Lợi với mô hình “ chăn nuôi gia súc, gia cầm, xây dựng hệ thống BIOGA” tại thị trấn Việt Quang (Bắc Quang). Thu nhập bình quân mỗi hộ từ 20 – 50 triệu đồng/năm.


Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo được các cấp Hội thường xuyên thực hiện và duy trì bằng nhiều hình thức: Giúp đỡ ngày công lao động, cây giống, con giống, vốn, hướng dẫn kỹ thuật... Kết quả, các chị em đã giúp nhau được trên 30 ngàn ngày công lao động, trên 30 triệu đồng tiền mặt và 5000 kg giống các loại. Số chị em phụ nữ được giúp đỡ trên 38.000 chị, phụ nữ nghèo làm chủ hộ được giúp 1.711 chị. Qua những hoạt động trên đã giúp cho nhiều phụ nữ nghèo có điều kiện đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu ngay tại địa phương.


Hội LHPN tỉnh trong những năm qua luôn khẳng định được vai trò, vị thế của người phụ nữ, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo nhằm nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên phụ nữ nghèo, góp phần vào xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.


GIANG THU

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Báo Hà Nội Mới trao 200 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo xã Sủng Trà mua bò
HGĐT- Nhằm hỗ trợ tỉnh Hà Giang nói chung, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc nói riêng, khắc phục hậu quả đàn bò bị chết rét trong đợt rét hại vừa qua.
29/01/2011
Chung tay lo Tết cho CNLĐ khó khăn: việc làm thiết thực của các cấp Công đoàn
HGĐT- Như thường lệ, cứ mỗi dịp đón Tết Nguyên đán, các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh lại chung tay cùng chính quyền và chuyên môn chăm lo Tết cho người lao động (NLĐ). Đây không chỉ là hoạt động xã hội cụ thể, thiết thực, mà còn góp phần động viên NLĐ nói chung, những gia đình CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn nói riêng tiếp tục vượt khó, vươn lên trong lao động sản xuất và
29/01/2011
Xuân về nơi biên cương
HGĐT- Sau những đợt rét đậm kéo dài, thời tiết đang ấm dần lên, những nụ hoa mai, hoa đào, những lộc non, chồi biếc đang nẩy mầm lên xanh, báo hiệu một mùa Xuân mới đang về trên khắp quê hương đất nước.
29/01/2011
Ngành Công thương Xín Mần lo Tết cho đồng bào
HGĐT- Mở rộng hoạt động của 21 chợ, trong đó có 19 chợ xã, 1 chợ Cửa khẩu 198 và chợ trung tâm huyện lỵ để đáp ứng nguồn giao thông hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán. Đi cùng các giải pháp thúc đẩy kinh tế chợ, kinh tế biên mậu, ngành Công thương huyện đã phối kết hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa.
26/01/2011