Hội thi Cán bộ đoàn giỏi khối cơ quan, trường học và lực lượng vũ trang

16:35, 16/03/2009

HGĐT- Ngày 15.3, tại hội trường thị xã, BTV Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi Cán bộ đoàn giỏi tỉnh Hà Giang năm 2009, khối cơ quan, trường học và lực lượng vũ trang.


Tham dự hội thi có 20 thí sinh đại diện cho 336 Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở khối công nhân viên chức, trường học và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh. Hội thi đã diễn ra 2 vòng sơ khảo và chung khảo, bao gồm các nội dung thi: Phần thi kiến thức nghiệp vụ; thi năng khiếu và thi hùng biện. Hầu hết các thí sinh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong các phần thi của mình; thể hiện đầy đủ sự hiểu biết về kiến thức nghiệp vụ công tác đoàn qua phần thi kiến thức, trả lời các câu hỏi một cách chính xác, linh động do Ban tổ chức đưa ra; nhiều thí sinh hùng biện xuất sắc, gây nhiều bất ngờ, tạo sự hấp dẫn đối với khán giả.


Kết thúc hội thi, BTC đã trao giải Nhất cho đoàn viên Quốc Thị Thanh Thảo đến từ Đoàn Dân chính; 2 giải nhì; 3 giải ba và nhiều giải phụ khác.


Lê Thơm

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thanh niên Hà Giang thực hiện tốt cuộc vận động “học tập và làm theo lời Bác”
HGĐT- Cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được Đoàn thanh niên Hà Giang cụ thể hoá thành Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn vào 4 nội dung chủ yếu như: Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn thảo luận theo nội dung “5 xây, 5 chống”; xây dựng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ đoàn; xây dựng tủ sách pháp luật; tổ chức các
16/03/2009
Bàn giao nhà “Đại đoàn kết”
HGĐT- Ngày 10.3, Bộ CHBP tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho ông Lý Seo De, thôn Lùng Chư Phùng, xã Lao Chải (Vị Xuyên).
13/03/2009
Tháng thanh niên: “Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội”
HGĐT- Đó là chủ đề “Tháng thanh niên” năm 2009 của BTV Tỉnh đoàn Hà Giang.
13/03/2009
Nước về bản Mông
HGĐT- Tự bao đời, người dân các huyệntrên cao nguyên đá phía Bắc hằng năm đều phải chịu cảnh “Mùa khát nước”. Từ tháng 10 năm trước cho đến tháng 4 năm sau, người dân phải thức dậy từ 3, 4 giờ sáng và đi hàng cây số để gùi nước.
13/03/2009