Cần sớm quy hoạch điểm dừng, đỗ xe khu vực Công viên Cây xanh

08:36, 15/08/2017

BHG- Dù có các loại biển cấm phương tiện dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè và trong Công viên Cây xanh; nhưng sáng 9.8, khu vực này vẫn có rất nhiều ô-tô, xe máy dừng đỗ trái phép, ngay bên cạnh biển cấm. Điều này đặt ra cho UBND thành phố Hà Giang vấn đề cần quy hoạch, sắp lại địa điểm dừng, đỗ xe khu vực xung quanh Công viên Cây xanh.

Mặc dù có biển cấm, nhưng các loại phương tiện xe máy của khách vẫn được dừng, đỗ trên vỉa hè, nơi Công viên Cây xanh.
Mặc dù có biển cấm, nhưng các loại phương tiện xe máy của khách vẫn được dừng, đỗ trên vỉa hè, nơi Công viên Cây xanh.

Tại khu vực Công viên Cây xanh, thành phố Hà Giang; sáng 9.8, chúng tôi thấy rất nhiều xe máy, ô-tô đậu, đỗ dưới lòng đường, trên vỉa hè và trong Công viên Cây xanh. Trong khi đó, tại khu vực Công viên Cây xanh và Quảng trường 26.3, lực lượng chức năng đã đặt rất nhiều loại biển cấm các phương tiện không được dừng, đỗ. Với việc dừng, đỗ xe không đúng quy định, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông; mặt khác, đối với những trường hợp dừng, đỗ xe tại những điểm có biển cấm là đã vi phạm Luật Giao thông và sẽ bị xử lý theo quy định.

Các chòi xây khu vực Công viên Cây xanh đã đưa vào hoạt động nhưng các loại phương tiện xe máy vẫn dừng, đỗ tùy tiện.  (Ảnh chụp lúc 10h30 ngày 9.8).
Các chòi xây khu vực Công viên Cây xanh đã đưa vào hoạt động nhưng các loại phương tiện xe máy vẫn dừng, đỗ tùy tiện. (Ảnh chụp lúc 10h30 ngày 9.8).

Tuy nhiên cũng phải nói thêm, trong thời gian qua, thành phố Hà Giang đã có chủ trương quy hoạch, thu hút các nhà đầu tư xây dựng 3 chòi dịch vụ ngay giáp bờ sông Lô, tại khu vực Công viên Cây xanh nhằm tạo thêm không gian, địa điểm vui chơi, phục vụ nhu cầu giải trí, của người dân thành phố và khách du lịch. Trong đó 2/3 chòi đã hoàn thành và đi vào hoạt động, điều này cũng đồng nghĩa với việc thành phố Hà Giang cần quy hoạch, sắp xếp vị trí dừng, đỗ xe cho khách du lịch và người tại khu vực này. Đây cũng là điều cần thiết nhằm thúc đẩy du lịch, dịch vụ phát triển, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị...

Hiến Chương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giao ban công tác quản lý Quỹ khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế

BHG- Chiều 11.8, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, Sở Y tế Hà Giang và BHXH tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị Giao ban công tác quản lý Quỹ khám, chữa bệnh (KCB) Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Giám đốc Sở Y tế và BHXH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Giám đốc BHXH các huyện, thành phố; đại diện một số cơ sở ngoài ngành y tế trên địa bàn tỉnh… 

12/08/2017
Yên Minh tích cực truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia

BHG- Yên Minh là một trong 4 huyện vùng cao phía Bắc của tỉnh, với 16 dân tộc cùng chung sống; trong phong tục, tập quán của đồng bào nơi đây còn tồn tại những tục lệ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc biệt là việc uống rượu.

12/08/2017
Đá lăn trúng phòng lưu trú bệnh nhân Trạm y tế xã Sủng Máng (Mèo Vạc)

BHG - Vào lúc 7h10 phút sáng 11.8, một khối đá 0,5m3 bất ngờ lăn xuống từ độ cao trên 100m, rơi trúng phòng lưu trú bệnh nhân của Trạm y tế xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc. 

11/08/2017
Vượt lên nỗi đau da cam

BHG - Chiến tranh đã đi qua, những vết thương đã dần lành và những nỗi đau, mất mát cũng dần phôi phai theo năm tháng. Nhưng có một nỗi đau mang tên chất độc da cam vẫn tồn tại từng ngày, từng giờ trong cuộc sống của biết bao con người mang trong mình chất độc hóa học dioxin. Trong bất hạnh, tật nguyền, nhiều người trong số họ vẫn kiên cường vượt lên số phận, viết nên những câu chuyện đẹp giữa đời thường.

10/08/2017