Tiếp tục có thêm những nạn nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì

16:40, 16/02/2017

BHG- Theo báo cáo mới nhất lúc 10 giờ ngày 16.2.2017, của Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì, con số nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm do đi ăn cố cưới tại gia đình ông Hoàng Văn Kim, thôn Thượng 3, xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì, đã tăng lên con số 92, tăng 29 trường hợp so với báo cáo lúc 16 giờ chiều qua. Trong đó có 69 trường hợp đang điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Su Phì, 23 trường hợp nhẹ hơn đang điều trị tại Trạm Y tế xã Đản Ván. Đã có 10 mẫu thực phẩm, được đem đi xét nhiệm để tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngộ độc. Các bệnh nhân sau khi nhập viện đều có triệu chứng giống nhau là đau đầu, nôn khan, đi ngoài phân lỏng… Bệnh viện đã điều trị bằng phương pháp truyền dịch, uống nước điện giải, cho uống thuốc trợ gan và men tiêu hóa. Tính đến thời điểm 12 giờ trưa nay (16.2.2017), đa số các bệnh nhân đã ổn định, chỉ còn biểu hiện đau bùng, trong 69 bệnh nhân thì còn 9 bệnh nhân sốt nhẹ, không có trường hợp nào nguy kịch.

Đức Long (Đài TT- TH Hoàng Su Phì)

[links()]


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh bán trú ở Mèo Vạc

BHG- Hiện nay vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đang là vấn đề lớn của xã hội, chất lượng VSATTP liên quan cả quá trình từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng. Thực phẩm an toàn ảnh hưởng lớn đến cải thiện sức khỏe con người. 

16/02/2017
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh thăm và tặng quà hỗ trợ gia đình bị cháy nhà tại xã Vô Điếm (Bắc Quang)

BHG- Sáng 16.2, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi, hỗ trợ tiền và một số vật dụng thiết yếu cho 2 hộ ông Trần Văn Thiệu và Nông Văn Yêu bị cháy nhà tại Đội 1, thôn Thia Trường, xã Vô Điếm (Bắc Quang). Cùng đi có đồng chí Trần Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang và lãnh đạo xã Vô Điếm.

16/02/2017
Bắc Quang nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

BHG- Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, "Lương y như từ mẫu"; những năm qua, ngành Y tế huyện Bắc Quang luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ từ đó làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) ban đầu cho nhân dân. Người dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được tiếp cận với các dịch vụ y tế, sức khỏe nhân dân được cải thiện. 

16/02/2017
Trăn trở về những ngôi nhà tạm ở Pải Lủng

BHG- Trong ngày đầu năm, cả miền đá Pải Lủng (Mèo Vạc) như bị "thu nhỏ" trước cái lạnh như cứa vào da thịt. Trong những ngôi nhà gỗ gió lùa bốn bên, vài đứa trẻ trên người chỉ có một bộ quần áo mỏng manh ngồi co ro bên bếp lửa; người già cũng phải "gồng mình" chống chọi với cái rét đặc trưng miền sơn cước. Mùa này, những người nghèo khó sống trong hơn 30 ngôi nhà tạm ở miền đá Pải Lủng đang hàng ngày ước mong có một ngôi nhà vững chắc để che chắn bão giông, giá rét.  

16/02/2017