Tổng kết chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

16:16, 13/11/2020

BHG - Ngày 13.11, tại xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội LHPN tỉnh tổ chức tổng kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020.

Lãnh đạo các đơn vị tặng quà cho học sinh 3 trường học của xã Ma Lé.
Lãnh đạo các đơn vị tặng quà cho học sinh 3 trường học của xã Ma Lé.

Qua 3 năm triển khai thực hiện, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đã được các đơn vị đồng hành hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã vận động nguồn lực hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 4 mái ấm tình thương; hỗ trợ các mô hình sinh kế, con giống; thăm hỏi, tặng quà cho hội viên, phụ nữ, trẻ em và nhân dân xã Ma Lé trị giá trên 360 triệu đồng. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với Hội LHPN các huyện, xã, thị trấn biên giới tổ chức tuyên truyền pháp luật, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ, xóa mù chữ, vận động trẻ em bỏ học quay trở lại trường lớp; hướng dẫn phụ nữ phát triển kinh tế; phòng chống mua bán người, xâm hại trẻ em, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội... Đồng thời tuyên truyền phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" gắn với mô hình phụ nữ tự quản tại cơ sở, mô hình phụ nữ tự quản đường biên, mốc giới.

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã trao 8 suất quà cho các hội viên phụ nữ xã Ma Lé. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các nhà hảo tâm cũng tặng nhiều suất quà cho các em học sinh 3 trường học trên địa bàn xã Ma Lé.

Xuân Minh (Biên phòng tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Học sinh nghèo nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

BHG - Theo Công an xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận số tài sản lớn từ một học sinh nghèo trên địa bàn trao lại. Theo đó, vào hồi 11h30 ngày 12.11, em Sùng Mí Nô ở thôn Séo Sà Lủng, học sinh lớp 7B, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS - Tiểu học xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc đã nhặt được một chiếc ví da màu đen tại khu vực gần cổng trường. Khi mở ra, Nô thấy có một số thẻ ngân hàng

13/11/2020
Một chiến sĩ tử vong, một người bị thương khi làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ ở Thanh Thủy

BHG - Vào hồi 15h ngày, 12.11, trên địa bàn xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) đã xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến một chiến sĩ tử vong, một chiến sĩ bị thương khi đang làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

 

13/11/2020
Yên Minh tăng cường quản lý kinh doanh thuốc tân dược

BHG - Thuốc tân dược là một trong những mặt hàng kinh doanh có điều kiện, liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, nên việc quản lý chất lượng là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Chính vì vậy, huyện Yên Minh luôn chú trọng quản lý kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn.

12/11/2020
Nỗ lực phát triển Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở các xã vùng cao

BHG - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho người lao động tự do tham gia. Thời gian qua, để người dân vùng cao được tiếp cận và hưởng những lợi ích đó, ngành BHXH huyện Mèo Vạc đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. 

12/11/2020