Tuổi trẻ đồn Biên phòng Thanh Thủy: Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

07:10, 25/09/2008

HGĐT- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã bước sang năm thứ hai với nhiều nét mới, được triển khai sâu rộng đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh ta.


Gắn với thực tiễn của tuổi trẻ Đồn Biên phòng Thanh Thuỷ, mà tiên phong là lực lượng ĐVTN, cuộc vận động đã trở thành một chuẩn mực được đánh giá qua việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới với việc chăm lo đời sống, phát triển kinh tế của đồng bào các dân tộc ở địa phương, ổn định KT, VH-XH, AN-QP tại cơ sở những năm qua.


Anh Nguyễn Công Nguyên, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Thanh Thuỷ, cho biết: Hiện nay, Đồn Biên phòng Thanh Thuỷ trực tiếp phụ trách 5 xã biên giới của huyện Vị Xuyên, chủ yếu là địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc Mông. Điểm nổi bật của các đoàn viên Đồn Biên phòng Thanh Thuỷ những năm qua chính là việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong đó việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới được gắn liền với việc chăm lo đời sống, phát triển kinh tế của đồng bào các dân tộc ở địa phương, thực hiện thành công đề án “Mô hình giúp dân” của Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị. Đây vừa là nhiệm vụ nhưng cũng là mục tiêu của Đồn nhằm từng bước nâng cao đời sống dân trí, xây dựng xóm, bản biên giới thực sự là những điểm sáng về văn hoá, phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Mô hình này đã được các cán bộ, ĐVTN trong Chi đoàn hưởng ứng nhiệt tình. ở mỗi địa phương có cư dân di dời ra khu vực biên giới, người ta lại thấy những “dấu chân” của các chiến sỹ biên phòng ở đó. Đến thời điểm hiện nay, mô hình di dời dân ra biên giới do Đồn phụ trách đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Trong thời gian vừa qua, đã có 26 hộ gia đình di dân ra biên giới ở xã Thanh Đức, ổn định đời sống lâu dài. Các phong trào thi đua như: “Giành 3 đỉnh cao quyết thắng”, “Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy BĐBP” và thực hiện cuộc vận động “Thanh niên BĐBP mẫu mực xây dựng chính quy”; “Tuổi trẻ xung kích tình nguyện giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông”… đã thực sự là những hoạt động tiêu biểu điển hình cho sức trẻ BĐBP sống, chiến đấu và làm theo lời Bác. Chi đoàn Đồn Biên phòng đã chủ động phối hợp với lực lượng thanh niên, dân quân địa phương triển khai bám sát, nắm vững địa bàn, thực hiện tốt khẩu hiệu “4 cùng, 3 bám” ở cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế biên giới, hiệp định tạm thời về biên giới, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, từng bước ổn định đời sống. Đồng thời phối hợp với Chi đoàn kết nghĩa ở các địa phương tổ chức nhiều chiến dịch thiết thực như: “Tình nguyện hè năm 2008”, “Tháng thanh niên năm 2008”… Trong các chiến dịch này, các ĐVTN của Chi đoàn đã tổ chức mở mới và tu sửa hệ thống đường giao thông liên thôn, đường tuần tra biên giới, giúp dân chuyển nhà di dãn dân ra biên giới, vận động và giúp đỡ nhân dân chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở, tổ chức khám, chữa bệnh cho nhân dân địa bàn đảm bảo sức khoẻ tốt, phòng, chống dịch bệnh và tuyên truyền phòng, chống thiên tai, cháy nổ… đã thật sự trở thành một hoạt động mẫu mực, điển hình của tuổi trẻ Đồn Biên phòng sống, học tập và làm theo lời Bác. Những hoạt động này đã khẳng định vai trò xung kích của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện và tham gia tích cực công tác củng cố hệ thống chính trị, phát triển KT - VH-XH, giữ gìn ANTT ở khu vực biên giới do Đồn phụ trách.


Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vốn được xem là một phạm trù rộng, trong đó việc thực hiện “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” được đánh giá là hoạt động chủ đạo và xuyên suốt trong quá trình thực hiện ở giai đoạn này. Đối với tuổi trẻ Đồn Biên phòng Thanh Thuỷ, các hoạt động chủ đạo đó đã được lồng ghép vào chính những việc làm của từng cá nhân ĐVTN. Bởi họ đã được thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Người qua việc học tập 6 bài lý luận chính trị, 10 bài chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, xem phim tư liệu về “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người” và tổ chức các buổi toạ đàm nói chuyện về tư tưởng Hồ Chí Minh với thanh niên, BĐBP… Vì thế, trong từng hoạt động cụ thể của mình tại cơ sở, người ta vẫn dễ dàng nhận ra tuổi trẻ Đồn Biên phòng Thanh Thuỷ đang thực sự là những đoàn viên gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Lê Thơm

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trao giải thưởng "Lãnh đạo trẻ tương lai"
Sáng 28-8, tại trụ sở Trung ương Đoàn, 67 cán bộ Đội ưu tú nhất trong toàn quốc đã được Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng tuyên dương và trao giải thưởng "Lãnh đạo trẻ tương lai" năm 2008.
29/08/2008
Thu hút những người giỏi đến với Đoàn
Sáng qua (20/8) tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng đã có buổi làm việc với BCH Đoàn khối Doanh nghiệp (DN) T.Ư nhằm tháo gỡ những vướng mắc đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện Nghị quyết ĐH Đoàn và Điều lệ Đoàn.
27/08/2008
Ghi nhận ở đài Viễn thông Vị Xuyên
(HGĐT)- Đài Viễn thông Vị Xuyên có nhiệm vụ quản lý, vận hành, bảo dưỡng và khai thác các dịch vụ viễn thông trên địa bàn là: Mạng di động Vinaphone; điện thoại cố định có dây; điện thoại cố định không dây Gphone; mạng Internet; viễn thông nông thôn. Hoạt động trong sự cạnh tranh gay gắt của nhiều đơn vị có mặt trên địa bàn, Đài viễn thông huyện luôn cố gắng để hoàn thành
27/08/2008
“Cuộc chiến giữa thời bình” của những người lính B06
(HGĐT)- Những ngày cuối tháng 7, nắng vẫn chói chang, theo sự dẫn đường của Bí thư Đảng ủy xã Xín Chải, huyện Vị Xuyên Đặng Viết Duật, vượt qua những khu rừng già đầy muỗi, vắt, những vùng đất vắng bóng người, chúng tôi đến đỉnh Nậm Lầu, nơi những người lính Đội vật cản đơn vị B06, Quân khu II, đang làm nhiệm vụ rà phá vật cản, giải phóng đất đai khu vực biên giới thôn Nậm
25/08/2008