Đổi thay ở vùng dân tộc Bố Y

16:03, 05/01/2020

BHG - Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào các dân tộc, đặc biệt là dân tộc thiểu số rất ít người. Cùng với các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế, nhiều cộng đồng dân tộc ít người đã không ngừng nỗ lực, cố gắng vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó, có cộng đồng dân tộc Bố Y ở Quản Bạ đã từng bước thể hiện rõ nét về chất lượng cuộc sống được nâng cao, diện mạo cộng đồng ngày càng khởi sắc.

Phụ nữ dân tộc Bố Y, xã Quyết Tiến làm bánh Ba mươi phục vụ khách du lịch nhân các lễ hội lớn của huyện.
Phụ nữ dân tộc Bố Y, xã Quyết Tiến làm bánh Ba mươi phục vụ khách du lịch nhân các lễ hội lớn của huyện.

Theo đồng chí Lục Sương Minh, Trưởng phòng Dân tộc huyện Quản Bạ: Hiện nay, dân tộc Bố Y trên địa bàn huyện có 229 hộ, với 774 khẩu, trong đó có 42 hộ nghèo, chủ yếu sinh sống tại xã Quyết Tiến, Tùng Vài, thị trấn Tam Sơn. So với các dân tộc khác, cộng đồng dân tộc Bố Y rất nhạy bén, chăm chỉ, cần cù trong lao động sản xuất. Đặc biệt, có ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tỉ lệ sinh con thứ 3 rất ít, nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi... Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của người Bố Y ngày càng được nâng lên. Minh chứng rõ nét nhất là những ngôi nhà khang trang, mua sắm nhiều vật dụng quan trọng phục vụ sinh hoạt, tập trung sản xuất chuỗi rau sạch an toàn, bảo tồn và phát huy giá trị các nét văn hóa truyền thống của cộng đồng để phát triển du lịch.

Đến thôn Nậm Lương, xã Quyết Tiến, nơi gần như 100% đồng bào là dân tộc Bố Y, khác với trước đây, ngày nay, những ngôi nhà trình tường truyền thống vững chắc, sạch đẹp, nhà xây cao tầng kiên cố mọc lên ngày càng nhiều. Bao quanh nhà ở là những vườn rau xanh ngát; nhiều mô hình kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh giỏi... Chia sẻ thêm về sự “thay da đổi thịt” ở cộng đồng dân tộc Bố Y, đồng chí Nguyễn Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Quyết Tiến, cho biết: Toàn xã có 186 hộ, 604 khẩu đồng bào dân tộc Bố Y. Trước đây, người Bố Y lao động theo lối truyền thống, nhỏ lẻ, chưa phát huy được hết những tiềm năng sẵn có. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của các cấp, cộng đồng dân tộc Bố Y đã có nhiều khởi sắc mới như: Xây dựng được 1 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp làm homestay tại thôn Nậm Lương; các hội nghệ nhân dân gian bảo tồn và truyền dạy các món ẩm thực, trang phục, các bài múa truyền thống để phục vụ du lịch và đời sống tinh thần; có hơn 30 hộ kinh doanh, sản xuất giỏi, nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu là người dân tộc Bố Y như gia đình anh Vàng Thống Cáo, với mô hình kinh doanh và vườn rau sạch an toàn thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; Vàng Thìn Nghì, Phan Ngọc Sinh, Ngũ Chính Việt với các mô hình vườn, ao, chuồng…

Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, người có uy tín và người dân địa phương đã góp phần làm cho diện mạo vùng cộng đồng dân tộc Bố Y có những chuyển biến đáng kể; tạo niềm tin trong cộng đồng, giúp họ luôn sẵn sàng khắc phục những khó khăn, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, chăm lo cho con cái học hành. Không còn nhiều người trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước mà đã tự vươn lên trong cuộc sống, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, xây dựng cộng đồng vững mạnh, sống chan hòa, đoàn kết với các dân tộc trên địa bàn.

Bài ảnh: Vương Mai


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công an 2 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng thực hiện Chương trình tình nguyện mùa Đông

BHG - Vừa qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức thực hiện chương trình tình nguyện mùa Đông tại xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng và xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

31/12/2019
Chương trình phát thanh Báo Hà Giang Điện tử ngày 30.12

BHG - Trong Chương trình hôm nay, ngày 30 tháng 12, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây: Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên các gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại xã Tụ Nhân, Hoàng Su Phì; Đại hội Liên đoàn Bóng đá Hà Giang lần thứ nhất; Bánh trưng gù, kết tinh văn hóa truyền thống…

31/12/2019
T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khánh thành cầu dân sinh ở Xín Mần

BHG - Vừa qua, Huyện đoàn Xín Mần phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành công trình thanh niên – Cầu dân sinh và chương trình tình nguyện với chủ đề "Đông ấm yêu thương" tại 2 xã Nà Chì và Quảng Nguyên (Xín Mần). Được sự hỗ trợ kinh phí 110 triệu đồng từ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng với sự chung tay "góp công, góp sức" của đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn, sau hơn 1 tháng triển khai xây dựng cầu dân sinh nối 2 thôn Nặm Sái và Nguyên Thành (xã Nà Chì) đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

31/12/2019
Thành quả nổi bật của ngành Y tế

BHG - Năm qua, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế đã không ngừng nỗ lực, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, khắc phục mọi khó khăn; tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ với sự đồng thuận, quyết tâm cao nên đã giành được những kết quả khả quan.

 

31/12/2019