Trường học nhiều năm không có nhà vệ sinh

11:10, 29/09/2014

HGĐT - Nhiều năm nay, thầy và trò Trường THCS Đường Thượng (xã Đường Thượng, Yên Minh) phải sống trong cảnh “bi hài” vì không có nhà vệ sinh.


Trường THCS Đường Thượng được đầu tư xây dựng từ năm 2010 đến năm 2011 hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhưng không hiểu vì sao chủ đầu tư lại “quên” không xây công trình vệ sinh?. Hiện nay, toàn trường có tổng số 6 lớp học với 172 học sinh; trong đó học sinh thuộc diện bán trú dân nuôi là 96 em.

 


Trường THCS Đường Thượng (xã Đường Thượng, Yên Minh) được xây mới nhưng lại thiếu công trình vệ sinh


Số lượng người lớn như vậy đã phải sống trong cảnh thiếu nhà vệ sinh suốt 3 năm qua. Vì vậy, xảy ra nhiều trường hợp bi hài khi học sinh đi “trộm” sang ruộng ngô cạnh trường của người dân gây mất vệ sinh môi trường. Dù nhân dân sống ở quanh trường học đã nhiều lần phản ánh về vấn đề này, song chính quyền địa phương cũng đành “bó tay” vì không có cách giải quyết. Ngoài ra, nhà lưu trú cho học sinh ở trường chỉ có 6 phòng tạm (dùng chung với học sinh tiểu học). Đến nay, nhà tạm được ghép bằng ván gỗ, lợp Prô - xi măng đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo giữ ấm cho học sinh vào mùa đông. Hiện nay, mong muốn cấp thiết của nhà trường là có nhà vệ sinh cho học sinh và sửa chữa nhà lưu trú cho học sinh.


Lê Hải

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Công đoàn ngành Giáo dục với LĐLĐ các huyện, thành phố
HGĐT- Sáng 26.9, tại Sở GD&ĐT, Công đoàn (CĐ) ngành Giáo dục tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa CĐ ngành Giáo dục với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các huyện, thành phố giai đoạn 2012 – 2014 và ký kết quy chế phối hợp thực hiện giai đoạn 2014 – 2017. Đến dự có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở GD&ĐT cùng đại diện
26/09/2014
Báo CAND và Công ty Home Credit trao tặng máy tính cho trường học
HGĐT- Ngày 23.9, Báo Công an nhân dân cùng Công ty Home Credit tổ chức trao máy vi tính để bàn cho 2 trường học trên địa bàn huyện Mèo Vạc.
24/09/2014
Thêm ý nghĩa cho Ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”
HGĐT- Vào một ngày chuẩn bị khai giảng năm học mới 2014 - 2015, thôn Sảng Tủng A, xã Sảng Tủng (Đồng Văn) nhộn nhịp náo nức vui như ngày hội. Ngay từ sáng sớm, bà con tập trung tại điểm trường của thôn để dự Lễ khánh thành ngôi nhà mới thay cho ngôi nhà tạm. Không chỉ các cháu học sinh mà tất cả bà con đều rất vui, vì từ nay con em họ đã có một phòng học khang trang, tránh
19/09/2014
Khó khăn tại các điểm trường của huyện Quản Bạ
HGĐT- Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục của huyện Quản Bạ có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, vẫn còn đó những bộn bề khó khăn, nơi các bản làng trên núi cao, xa xôi, heo hút thiếu thốn về cơ sở vật chất, trường lớp tạm bợ, thiếu cả về đội ngũ giáo viên (GV) nhất là tại những điểm trường vùng sâu, vùng xa... Hơn tất cả là tấm lòng của các thầy cô vượt qua những khó khăn, vất
18/09/2014