Phát động Cuộc thi ảnh "Đất và người Mèo Vạc"

18:01, 15/11/2022

BHG - Hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm, ngày thành lập huyện Mèo Vạc (15.12.1962 – 2022), vừa qua huyện Mèo Vạc, Công ty Cổ phần Truyền thông Giang Sơn phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh triển khai tổ chức Cuộc thi ảnh “Đất và người Mèo Vạc”.

Cuộc thi ảnh “Đất và người Mèo Vạc” nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người, văn hóa, du lịch đặc trưng của huyện Mèo Vạc đến với du khách trong nước và quốc tế. Khuyến khích, tôn vinh tác giả sáng tác các tác phẩm mới, lạ, độc đáo về phong cảnh, văn hóa truyền thống, con người trên địa bàn huyện Mèo Vạc; tạo sự hấp dẫn, mong muốn được trải nghiệm, khám phá đối với du khách trong nước và quốc tế.

Ảnh: BTC cuộc thi
Ảnh: BTC cuộc thi

Đối tượng dự thi dành cho tất cả các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, là công dân Việt Nam trong và ngoài nước; người nước ngoài đang công tác, sinh sống tại Việt Nam không phân biệt giới tính, tuổi từ 18 trở lên. Cuộc thi gồm 3 nhóm nội dung là: Nhóm nội dung về danh lam, thắng cảnh, di tích, lịch sử, văn hóa; Nhóm nội dung về con người Mèo Vạc và cuộc sống hàng ngày; Nhóm nội dung về các điểm du lịch, cảnh đẹp, hoạt động văn hóa lễ hội trên địa bàn huyện Mèo Vạc.

Cơ cấu giải thưởng cho cuộc thi ảnh bao gồm: Giải bình chọn trực tuyến: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giải do hội đồng giám khảo: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày 12.11.2022 – 2.12.2022 và dự kiến tổng kết, trao giải, triển lãm ảnh vào ngày 10.12.2022.

Để biết chi tiết về cuộc thi, bạn đọc có thể nhấn link dưới đây.

Mai Ánh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Triển lãm ảnh chuyên đề “Sắc màu văn hóa Hà Giang"
BHG - Trong khuôn khổ không gian Lễ hội Hoa tam giác mạch Hà Giang lần thứ VIII năm 2022, Bảo tàng tỉnh và Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn phối hợp tổ chức triển lãm ảnh với chuyên đề "Sắc màu văn hóa Hà giang" năm 2022 tại Bảo tàng Không gian văn hóa các dân tộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn. Triển lãm diễn ra từ ngày 15.11 đến 15.12.2022. 
15/11/2022
Việt Nam là điểm đến di sản hàng đầu thế giới 2022
Việt Nam thắng giải Điểm đến di sản hàng đầu thế giới, còn Hà Nội được vinh danh là thành phố tốt nhất cho các kỳ nghỉ ngắn ngày.
14/11/2022
Ấn tượng Rumani
BHG - Trong suốt ba năm cùng là sinh viên khoa Ngữ - văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi được lớp trưởng phân công giúp đỡ anh bạn đến từ nước Rumani tên là Simion. Cậu ta đẹp trai, dễ gần, tuy không thật chăm chỉ, nhưng nhờ thông minh nên tiếp thu bài giảng khá nhanh. Tôi giúp Simion đọc sách, giảng giải những từ khó – đặc biệt là từ Hán - Việt từ lóng, từ vùng miền; sửa lỗi trong vở chi chép trên lớp.
12/11/2022
Lễ đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia “Lễ cầu mùa, cầu mưa” của dân tộc Dao huyện Bắc Mê
BHG - Tối 10.11, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn huyện Bắc Mê tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia tập quán xã hội và tín ngưỡng “Lễ cầu mùa, cầu mưa” của dân tộc Dao. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa - TT&DL, Sở Lao động - TB&XH; lãnh đạo các huyện: Na Hang, Lâm Bình (Tuyên Quang), Bảo Lâm, Bảo Lạc (Cao Bằng); Pắc Nặm (Bắc Kạn)…
11/11/2022