Hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch và ra mắt sản phẩm “Về với địa chỉ đỏ - Căng Bắc Mê”

20:04, 10/11/2022

BHG - Chiều 10.11, huyện Bắc Mê phối hợp với Sở Văn hóa - TT&DL tổ chức Hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch và ra mắt sản phẩm “Về với địa chỉ đỏ - Căng Bắc Mê”. Đến dự có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa - TT&DL, Sở Lao động - TB&XH; lãnh đạo các huyện: Na Hang, Lâm Bình (Tuyên Quang), Bảo Lâm, Bảo Lạc (Cao Bằng); Pắc Nặm (Bắc Kạn); các công ty truyền thông, du lịch lữ hành trong và ngoài tỉnh...

Địa hình đa dạng và hiểm trở đã tạo cho Bắc Mê nét độc đáo và nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, có giá trị. Huyện có nhiều thực vật quý hiếm như: Chò chỉ, nghiến; hệ động vật có nhiều loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam; tài nguyên du lịch tự nhiên có lòng hồ thủy điện Na Hang (Tuyên Quang) trên sông Gâm thuộc địa phận Bắc Mê có cảnh quan đẹp, mang lại giá trị về du lịch tham quan và thể thao mạo hiểm; có nhiều hệ thống hang động tạo tiền đề tổ chức các tuyến du lịch tham quan hang động... Đặc biệt, Bắc Mê còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc với những di tích như Di tích lịnh sử văn hóa Căng Bắc Mê; Di tích lịch sử văn hóa khảo cổ hang Đán Cúm, hang Bó Lỷ, hang Dơi...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và đại biểu thực hiện ấn nút công bố sản phẩm du lịch “Về với địa chỉ đỏ - Căng Bắc Mê”.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và đại biểu thực hiện ấn nút công bố sản phẩm du lịch “Về với địa chỉ đỏ - Căng Bắc Mê”.

Những năm qua, du lịch Bắc Mê đang từng bước phát triển, góp phần làm thay đổi diện mạo một số địa phương trong huyện, tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập cho nhân dân, góp phần giảm nghèo; đồng thời, thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, mở ra nhiều cơ hội đầu tư phát triển KT-XH. Từ Bắc Mê cũng có thể kết nối các tour, tuyến với Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Công viên non nước Cao Bằng, tuyến du lịch huyện Na Hang, Lâm Bình (Tuyên Quang), Ba Bể, Pắc Nặm (Bắc Kạn)...

Tại hội thảo, sau khi nghe báo cáo tổng quan về tình hình phát triển du lịch huyện Bắc Mê, cùng với sự trải nghiệm thực tế tại các điểm du lịch trước đó, các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp lữ hành, Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch của tỉnh và các tỉnh bạn đã đề xuất các giải pháp, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: Phân tích sản phẩm du lịch đặc thù; đánh giá về tiềm năng, thế mạnh, những yếu tố có thể bổ sung để đa dạng hóa sản phẩm du lịch Bắc Mê; định hướng quảng bá thương hiệu, sản phẩm du lịch đến du khách trong và ngoài tỉnh...

Lãnh đạo huyện Bắc Mê ký kết hợp tác liên kết xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch “Về với địa chỉ đỏ - Căng Bắc Mê” với các đối tác.
Lãnh đạo huyện Bắc Mê ký kết hợp tác liên kết xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch “Về với địa chỉ đỏ - Căng Bắc Mê” với các đối tác.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, công ty du lịch, các huyện đã đến chia sẻ với Bắc Mê nói riêng và Hà Giang nói chung. Đồng thời mong muốn nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ, động viên, góp ý cho du lịch Hà Giang tiếp tục vươn lên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Bắc Mê tiềm năng phát triển du lịch đã có, nhưng cần làm thế nào để thu hút du khách đến với Bắc Mê. Trước hết, phải từng bước xây dựng các làng văn hóa, khu du lịch; môi trường xung quanh phải sạch, đẹp; các nhà hàng, khách sạn phải đảm bảo an toàn vệ sinh, xây dựng văn hóa ứng xử trong các nhà hàng, khách sạn. Các sản phẩm phải tạo ra tính đặc trưng riêng, có thương hiệu, có nhãn mác; đồng thời kết nối được với các tỉnh bạn để xây dựng và phát triển các tour, tuyến. Nghiên cứu cách làm để người dân thấy được lợi ích và được hưởng lợi từ du lịch. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá tổ chức các sự kiện, lễ hội...

Tại hội hội thảo, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và một số đại biểu đã thực hiện ấn nút công bố sản phẩm du lịch “Về với địa chỉ đỏ - Căng Bắc Mê” và chứng kiến Lễ ký kết hợp tác liên kết xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch “Về với địa chỉ đỏ - Căng Bắc Mê” giữa huyện Bắc Mê và Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh; Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Du lịch Sài Thành; Công ty Cổ phần Việt Nam TRAVEL MART.

Tin, ảnh: Văn Quân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

“Truyền lửa” văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ
BHG - Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là chiến lược phát triển bền vững quốc gia. Xuất phát từ tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy các yếu tố văn hóa của các dân tộc thiểu số (DTTS), những năm qua, người có uy tín (NCUT) trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia truyền dạy văn hóa các DTTS trong trường học, giúp lưu truyền “ngọn lửa” văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
31/10/2022
Đêm ở phố cổ Đồng Văn
BHG - Phố cổ Đồng Văn nằm ở vị trí trung tâm thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn. Với tuổi đời khoảng 1 thế kỷ, những ngôi nhà, những kiến trúc nơi đây là một nét rất riêng và độc đáo của miền đất cực Bắc Tổ quốc. Đây là địa điểm cực kỳ nổi tiếng và không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước khi đến Cao nguyên đá.
30/10/2022
Nét đẹp nghề dệt vải của người La Chí
BHG - Nghề trồng bông, dệt vải của người La Chí, xã Nà Khương (Quang Bình) có từ lâu đời và đã trở thành nét đẹp trong bản sắc văn hóa của dân tộc và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
30/10/2022
Hội thảo “Xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và Người làm báo văn hoá”

BHG - Ngày 27.10 tại khách sạn Mường Thanh (Bắc Giang), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo “Xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và Người làm báo văn hoá”. Đến dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; cán bộ, hội viên hội nhà báo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo tỉnh Bắc Giang. 

28/10/2022