Hà Giang

Việt Nam là điểm đến di sản hàng đầu thế giới 2022

11:34, 14/11/2022

Việt Nam thắng giải Điểm đến di sản hàng đầu thế giới, còn Hà Nội được vinh danh là thành phố tốt nhất cho các kỳ nghỉ ngắn ngày.

Lễ trao giải World Travel Awards 2022 (WTA) vừa diễn ra tại Oman đã vinh danh các khách sạn, điểm đến, hãng lữ hành hàng đầu thế giới trong lĩnh vực du lịch.

Đường Phan Đình Phùng, một trong những con đường đẹp nhất thủ đô Hà Nội.
Đường Phan Đình Phùng, một trong những con đường đẹp nhất thủ đô Hà Nội.

Việt Nam được vinh danh ở hạng mục “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới 2022”. Trước đó, năm 2020 và 2019, Việt Nam cũng giành chiến thắng ở giải thưởng quan trọng này. Điều này thể hiện được sự thích thú, yêu mến của du khách quốc tế đối với việc khám phá văn hóa, lịch sử của Việt Nam.

Hà Nội thắng giải “Thành phố hàng đầu thế giới cho các kỳ nghỉ ngắn”. Để được vinh danh ở hạng mục này, Hà Nội đã vượt qua những nơi khác trên bản đồ du lịch thế giới như Athens (Hy Lạp), Dubai (UAE), Geneva (Thụy Sĩ), Las Vegas và New York (Mỹ) cũng như quán quân năm 2020 Lisbon (Bồ Đào Nha). Năm 2021, danh hiệu này thuộc về thủ đô Moskva của Nga.

Mộc Châu (Sơn La) được vinh danh tại hạng mục “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”. Trước đó, nơi này đã nhận giải thưởng “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực của châu Á”, cũng do WTA bình chọn.

Tam Đảo (Vĩnh Phúc) trở thành “Thị trấn hàng đầu thế giới 2022”, vượt qua các ứng cử viên nổi tiếng khác như Český Krumlov (CH Czech), Hāna, Maui, Hawaii (Mỹ) hay làng cổ Shirakawa (Nhật Bản).

Cũng trong lễ trao giải, Phú Quốc (Kiên Giang) được xướng tên ở hạng mục “Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới”. Để đoạt được giải thưởng này, Phú Quốc đã vượt qua sáu đối thủ nặng ký khác, trong đó có nhiều đảo được mệnh danh là thiên đường như Zanzibar của Tanzania hay quần đảo Lofoten của Na Uy. Giải thưởng cũng khẳng định sức hấp dẫn đặc biệt của Phú Quốc, hòn đảo đang nổi lên như một điểm đến không chỉ có vẻ đẹp hoang sơ mà còn đa dạng trải nghiệm.

Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc, Huỳnh Quang Hưng, chia sẻ: “Du khách đến Phú Quốc ngày nay có thể cảm nhận được sự phát triển vượt bậc của thành phố. Nơi đây thu hút được nhiều sự đầu tư của các tập đoàn, nhiều công trình, hạng mục mang tính quy mô, độc đáo có một không hai được xây dựng. Chính những điều này đã tác động mạnh mẽ đến du lịch, giúp Phú Quốc, thu hút được lượng lớn du khách, trong đó có khách quốc tế”.

Ngoài các danh hiệu cho điểm đến, WTA năm nay còn tôn vinh các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm vui chơi...

Năm nay là lần thứ 29, lễ trao giải WTA diễn ra. Đây là giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới, được ví như Oscar của ngành du lịch . Có khoảng hơn 80 hạng mục được WTA vinh danh trong mỗi kỳ trao giải. Trước đó, vào tháng 9, WTA đã lần lượt công bố giải thưởng về các điểm đến, khách sạn... nhưng ở cấp châu lục.

Theo VNE


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

“Truyền lửa” văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ
BHG - Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là chiến lược phát triển bền vững quốc gia. Xuất phát từ tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy các yếu tố văn hóa của các dân tộc thiểu số (DTTS), những năm qua, người có uy tín (NCUT) trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia truyền dạy văn hóa các DTTS trong trường học, giúp lưu truyền “ngọn lửa” văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
31/10/2022
Ấn tượng Rumani
BHG - Trong suốt ba năm cùng là sinh viên khoa Ngữ - văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi được lớp trưởng phân công giúp đỡ anh bạn đến từ nước Rumani tên là Simion. Cậu ta đẹp trai, dễ gần, tuy không thật chăm chỉ, nhưng nhờ thông minh nên tiếp thu bài giảng khá nhanh. Tôi giúp Simion đọc sách, giảng giải những từ khó – đặc biệt là từ Hán - Việt từ lóng, từ vùng miền; sửa lỗi trong vở chi chép trên lớp.
12/11/2022
Lễ đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia “Lễ cầu mùa, cầu mưa” của dân tộc Dao huyện Bắc Mê
BHG - Tối 10.11, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn huyện Bắc Mê tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia tập quán xã hội và tín ngưỡng “Lễ cầu mùa, cầu mưa” của dân tộc Dao. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa - TT&DL, Sở Lao động - TB&XH; lãnh đạo các huyện: Na Hang, Lâm Bình (Tuyên Quang), Bảo Lâm, Bảo Lạc (Cao Bằng); Pắc Nặm (Bắc Kạn)…
11/11/2022
Hội thi văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
BHG - Trong 2 ngày (9 - 10.11), Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Giang tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2022). Tham dự có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo; 33 đội thi đến từ 35 trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.
10/11/2022