Cánh đồng tam giác mạch mênh mông xuất hiện ở Đà Lạt, du khách ngỡ lạc bước đến Hà Giang

13:47, 10/11/2022

Cánh đồng tam giác mạch rộng lớn đang nở rộ tại Xuân Thọ, Đà Lạt thu hút sự chú ý của đông đảo du khách. Nơi đây khiến cho nhiều người liên tưởng tới vùng cao nguyên đá Hà Giang.

Một cánh đồng tam giác mạch nở rộ tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của rất đông du khách. Nơi đây được ưu ái đặt tên là góc Hà Giang giữa lòng Đà Lạt
Một cánh đồng tam giác mạch nở rộ tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của rất đông du khách. Nơi đây được ưu ái đặt tên là "góc Hà Giang giữa lòng Đà Lạt"

Vợ chồng anh Hoàng Cao Khánh - chị Nguyễn Kim Khánh (Đà Lạt) từng tới Hà Giang chiêm ngưỡng mùa tam giác mạch từ 5 năm trước, khi chuẩn bị kết hôn. Khi biết tới cánh đồng tam giác mạch tại Đà Lạt, anh chị lập tức ghé thăm.

"Khu vực này rất rộng, hoa nở rộ đẹp mắt và có tầm nhìn hướng ra đồi núi trập trùng. Xung quanh đồng tam giác mạch là những khu lều trại để du khách nghỉ ngơi, thưởng thức cà phê. Tới đây, vợ chồng mình như thấy hình bóng của Hà Giang", anh Khánh chia sẻ 

Theo anh Khánh, thời điểm lý tưởng để chụp ảnh tại đây là sáng sớm hoặc chiều muộn khi không khí se se lạnh, phía xa xa có mây trôi lãng đãng hoặc sương mờ bao phủ. Đây cũng là thời điểm ánh nắng mặt trời dịu mát khiến việc chụp ảnh thuận lợi, ánh sáng trong ảnh đẹp hơn
Theo anh Khánh, thời điểm lý tưởng để chụp ảnh tại đây là sáng sớm hoặc chiều muộn khi không khí se se lạnh, phía xa xa có mây trôi lãng đãng hoặc sương mờ bao phủ. Đây cũng là thời điểm ánh nắng mặt trời dịu mát khiến việc chụp ảnh thuận lợi, ánh sáng trong ảnh đẹp hơn
Theo tìm hiểu, cánh đồng tam giác mạch này nằm trong một khu dịch vụ cắm trại, cà phê tại xã Xuân Thọ (Đà Lạt, Lâm Đồng). Khu vực này chỉ vừa hoàn thiện và mở cửa đón khách vào đầu tháng 11
Theo tìm hiểu, cánh đồng tam giác mạch này nằm trong một khu dịch vụ cắm trại, cà phê tại xã Xuân Thọ (Đà Lạt, Lâm Đồng). Khu vực này chỉ vừa hoàn thiện và mở cửa đón khách vào đầu tháng 11
Theo anh Nguyên Phú, quản lý khu cắm trại: Khu vực này có diện tích 1000m2. Hoa tam giác mạch tại đây có nguồn gốc từ Hà Giang. Đất tại Xuân Thọ màu mỡ cộng thêm khí hậu của Đà Lạt tương đồng Hà Giang nên tam giác mạch phát triển rất tốt. Hiện tam giác mạch bắt đầu nở và dự kiến thời gian hoa đẹp trong 2 tháng, anh Phú cho hay
Theo anh Nguyên Phú, quản lý khu cắm trại: Khu vực này có diện tích 1000m2. Hoa tam giác mạch tại đây có nguồn gốc từ Hà Giang. "Đất tại Xuân Thọ màu mỡ cộng thêm khí hậu của Đà Lạt tương đồng Hà Giang nên tam giác mạch phát triển rất tốt. Hiện tam giác mạch bắt đầu nở và dự kiến thời gian hoa đẹp trong 2 tháng", anh Phú cho hay
Đây là lần đầu tiên chàng trai mê nhiếp ảnh Cao Đức Anh (Đà Lạt) tận mắt ngắm nhìn tam giác mạch. Mình từng nghĩ loài hoa này chỉ có tại Hà Giang - nơi mình chưa có cơ hội đặt chân tới. Khi được bạn dẫn tới cánh đồng này, mình rất bất ngờ. Cánh đồng nằm ở ngọn đồi thoải, xung quanh là rừng thông, xa xa là đồi chè Cầu Đất. Đây là điểm đến mới lạ, khác biệt tại Đà Lạt nhưng vẫn mang những nét đặc trưng riêng của mảnh đất này, Đức Anh chia sẻ
Đây là lần đầu tiên chàng trai mê nhiếp ảnh Cao Đức Anh (Đà Lạt) tận mắt ngắm nhìn tam giác mạch. "Mình từng nghĩ loài hoa này chỉ có tại Hà Giang - nơi mình chưa có cơ hội đặt chân tới. Khi được bạn dẫn tới cánh đồng này, mình rất bất ngờ. Cánh đồng nằm ở ngọn đồi thoải, xung quanh là rừng thông, xa xa là đồi chè Cầu Đất. Đây là điểm đến mới lạ, khác biệt tại Đà Lạt nhưng vẫn mang những nét đặc trưng riêng của mảnh đất này", Đức Anh chia sẻ
Theo Đức Anh, cánh đồng tam giác mạch này nằm ở vị trí có thể ngắm trọn được bình minh, hoàng hôn
Theo Đức Anh, cánh đồng tam giác mạch này nằm ở vị trí có thể ngắm trọn được bình minh, hoàng hôn

Theo Vietnamnet


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

“Truyền lửa” văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ
BHG - Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là chiến lược phát triển bền vững quốc gia. Xuất phát từ tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy các yếu tố văn hóa của các dân tộc thiểu số (DTTS), những năm qua, người có uy tín (NCUT) trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia truyền dạy văn hóa các DTTS trong trường học, giúp lưu truyền “ngọn lửa” văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
31/10/2022
Đêm ở phố cổ Đồng Văn
BHG - Phố cổ Đồng Văn nằm ở vị trí trung tâm thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn. Với tuổi đời khoảng 1 thế kỷ, những ngôi nhà, những kiến trúc nơi đây là một nét rất riêng và độc đáo của miền đất cực Bắc Tổ quốc. Đây là địa điểm cực kỳ nổi tiếng và không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước khi đến Cao nguyên đá.
30/10/2022
Nét đẹp nghề dệt vải của người La Chí
BHG - Nghề trồng bông, dệt vải của người La Chí, xã Nà Khương (Quang Bình) có từ lâu đời và đã trở thành nét đẹp trong bản sắc văn hóa của dân tộc và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
30/10/2022
Hội thảo “Xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và Người làm báo văn hoá”

BHG - Ngày 27.10 tại khách sạn Mường Thanh (Bắc Giang), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo “Xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và Người làm báo văn hoá”. Đến dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; cán bộ, hội viên hội nhà báo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo tỉnh Bắc Giang. 

28/10/2022