Huyện Bắc Mê tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "tuần lễ học tập suốt đời", Kỷ niệm 20 năm ngày khuyến học Việt Nam (02.10.1996 – 02.10.2016)

15:38, 30/09/2016

BHG- Ngày 29.9, UBND huyện Bắc Mê đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “tuần lễ học tập suốt đời” và kỷ niệm 20 năm ngày khuyến học Việt Nam (02.10.1996 – 02.10.2016). Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê; đồng chí Hạng Mí De, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hà Giang; đồng chí Đặng Quang Vượng, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Hà Giang, Ủy viên BTV Hội khuyến học tỉnh Hà Giang…

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Tú Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện đã phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, nêu bật giá trị, tầm quan trọng trong việc tự học, tự đọc đặc biệt là trong kỷ nguyên công nghệ số như hiện nay. Ôn lại truyền thống 20 năm ngày khuyến học Việt Nam ra đời và hoạt động (02.10.1996 -02.10.2016). Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hằng năm nhằm thường xuyên nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Với tinh thần học để tự khẳng định mình, học để biết, học để nâng cao trình độ, kỹ năng đáp ứng cho cuộc sống sau này. Qua đó giúp mọi người dân ở mọi lứa tuổi đều có thể tham gia học tập, nâng cao ý thức học tập, nâng cao kiến thức hiểu biết của mình; mặt khác tổ chức, tuyên truyền tại các thư viện trường học, các thư viện công cộng, nhằm nâng cao văn hóa đọc sách đến với mọi người.

Buổi lễ đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ quỹ khuyến học của huyện. Bằng sự hảo tâm, sự quan tâm, các vị đại biểu, các thầy, cô giáo, các em học sinh đã rất nhiệt tình tham gia. Tổng số tiền ủng hộ  ngay trong buổi lễ là hơn 8.300.000đ.

Văn Quân 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồng Văn, nỗ lực vì "trái tim" Lễ hội

BHG- Theo kế hoạch, Lễ hội Hoa Tam giác mạch của tỉnh lần thứ hai năm 2016 sẽ được tổ chức tại huyện Đồng Văn vào trung tuần tháng 10 tới. 

29/09/2016
Đến Hoàng Su Phì thưởng thức cá chép… Ruộng bậc thang!

BHG- Không chỉ là vùng đất của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ, bồng bềnh trong mây, uốn lượn theo dáng núi làm bao du khách mải mê chiêm ngưỡng, mà đến Hoàng Su Phì vào mùa lúa chín du khách còn bị níu chân bằng món ẩm thực vô cùng thú vị, đậm chất quê: Cá chép… Ruộng bậc thang.

29/09/2016
Giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên Địa chất từ các trường học

BHG- Với nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, đời sống KT – XH còn rất nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí không đồng đều, là những khó khăn có thể thấy rõ trong quá trình tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐCTC – CNĐĐV) trên chính vùng Công viên. 

29/09/2016
Tỉnh ta được vinh danh hai Di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia

BHG- Ngày 16.9, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra Quyết định số: 3247/QĐ-BVHTTDL công nhận 7 Di sản phi vật thể được đưa vào danh mục di sản cấp Quốc gia, thuộc 3 loại hình: Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghệ thuật trình diễn dân gian.

28/09/2016