Hội thảo xây dựng Quy hoạch chiến lược phát triển du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

07:47, 28/09/2016

BHG- Ngày 27.9, UBND tỉnh phối hợp với Công ty TNHH McKinsey&Company Việt Nam tổ chức Hội thảo xây dựng Quy hoạch chiến lược phát triển du lịch Cao nguyên đá (CNĐ) Đồng Văn và thành phố Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Tham dự hội thảo, về phía tỉnh có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 4 huyện CNĐ Đồng Văn và thành phố Hà Giang. Phía Công ty TNHH McKinsey&Company Việt Nam có ông Marco Breu, Tổng Giám đốc, làm trưởng đoàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ngành tại Hội thảo.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ngành tại Hội thảo.

Mục tiêu của hội thảo là thống nhất tầm nhìn phát triển du lịch, các phân khúc mục tiêu và tầm nhìn. Chia sẻ và lấy phản hồi về các đề xuất rút ra cho sản phẩm, hạ tầng, tiếp thị và nguồn nhân lực. Thảo luận thứ tự ưu tiên đề xuất các sáng kiến trong 1 – 2 năm tới. Từ đó, đưa ra quan điểm về cách bắt đầu triển khai chiến lược trong thời gian tới. Trọng tâm chiến lược có 3 giai đoạn, giai đoạn 1 (từ năm 2016 – 2020), giai đoạn 2 (2021 – 2030), giai đoạn 3 (2030 – 2035). Nội dung tập trung vào: nắm bắt thị trường nội địa phổ thông; cải thiện vệ sinh; xây dựng các điểm du lịch đẳng cấp thế giới; xây dựng thương hiệu vùng; khách sạn 2 – 4 sao; xây dựng kế hoạch kết nối với cao tốc Hà Nội; tìm kiếm giải pháp kỹ thuật cho vấn đề thiếu nước... Phía Công ty TNHH McKinsey&Company Việt Nam đã đề xuất 22 giải pháp tiềm năng cho giai đoạn I.

Các đại biểu đã tham gia ý kiến về chiến lược phát triển hạ tầng du lịch, các sản phẩm du lịch, tiếp thị và truyền thông quảng bá du lịch, tổ chức nguồn nhân lực du lịch cho CNĐ Đồng Văn và thành phố Hà Giang. Các điểm du lịch ưu tiên; sáng kiến về trải nghiệm camera 360 độ cho du khách từ kho dữ liệu trên web.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cho rằng, đề xuất của phía Công ty McKinsey tại hội thảo với Hà Giang về các sản phẩm du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu. Mong muốn Công ty quy hoạch thành phố Hà Giang thành khu riêng, có cơ chế đầu tư riêng, khai thác được các đặc điểm về địa hình để xây dựng thành trung tâm giải trí, trung tâm kết nối phía Đông và Tây Bắc của tỉnh như: khu mua sắm, nghỉ dưỡng... Với CNĐ Đồng Văn mục tiêu hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch tầm cỡ quốc tế. Phân khúc về thị trường và du khách, xây dựng thương hiệu du lịch và sản phẩm toàn cầu.

Phát biểu thảo luận, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cần phát triển du lịch trên con đường Hạnh Phúc, vì đây là địa điểm gắn với lịch sử phát triển của tỉnh. Đề nghị phía công ty xem xét lại số liệu chi tiết về xây dựng đường cao tốc. Xây dựng điểm nhấn cho thành phố Hà Giang trở thành trung tâm giải trí; khai thác lợi thế của đèo Mã Pì Lèng (Mèo Vạc), hồ Nặm Đăm (Quản Bạ). Tập trung phát triển du lịch cảnh quan, mạo hiểm, dưỡng sinh...

Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ngành Giáo dục - Đào tạo: Nhiều thách thức trên con đường hội nhập

BHG- Hội nhập quốc tế là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. 

27/09/2016
Khánh thành điểm trường mầm non thôn Xuân Hòa, xã Tiên Nguyên (Quang Bình)

BHG- Sáng 25.9, tại xã Tiên Nguyên (Quang Bình), Công ty Cổ phần VIWACO (Hà Nội) phối hợp với UBND xã Tiên Nguyên, Ban quản lý (BQL) các Dự án cấp thoát nước tỉnh tổ chức khánh thành, bàn giao, đưa vào sử dụng điểm trường Mầm non thôn Xuân Hoà thuộc trường Mầm non xã Tiên Nguyên. 

26/09/2016
Hẹn nhau giữa mùa hoa Tam giác mạch

BHG - Tháng 10, tiết trời Cao nguyên đá chuyển mình se lạnh, cái nắng nhạt ngày cuối Thu làm cho những loài hoa nhỏ bé lấp ló bên dãy núi điệp trùng như cô gái mới lớn e ấp, nhẹ nhàng, xinh đẹp. Khi những con ong cần mẫn đi tìm mật, mải mê đậu lại trên cánh hoa cũng là lúc loài hoa Tam giác mạch bung mình khoe sắc, tạo nên sức sống diệu kỳ nơi miền đá lạnh. 

24/09/2016
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

BHG- Tối 22.9, tại Quảng trường 26.3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

23/09/2016