Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh năm 2015

10:16, 25/12/2015

BHG- Chiều 24.12, Ban tổ chức các ngày Lễ lớn của tỉnh tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ VII” và “Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2015”. Đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các ngày Lễ lớn của tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban tổ chức các ngày Lễ lớn của tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tặng Bằng khen cho các cá nhân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ VII” và “Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2015” đã diễn ra thành công tốt đẹp với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa theo đúng chương trình, kế hoạch, mục tiêu đề ra. Các đơn vị thành viên Ban tổ chức, các tiểu ban có sự chuẩn bị tốt, công tác hậu cần kỹ thuật về sân khấu, âm thanh, ánh sáng đảm bảo tốt tạo hiệu ứng mạnh cho người xem. Công tác lễ tân đón tiếp đại biểu được thực hiện chu đáo, nhiệt tình, AN - TT được đảm bảo. Các hoạt động năm trong khuôn khổ các chương trình diễn ra an toàn; nội dung thiết thực, hấp dẫn, thể hiện đậm nét đặc sắc văn hóa; Lễ khai mạc để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp với nhân dân và du khách trong nước và quốc tế… Tuy nhiên, công tác chuẩn bị và thực hiện chương trình vẫn còn một số tồn tại, hạn chế được lãnh đạo các sở, ngành và 4 huyện vùng Cao nguyên đá đóng góp tại cuộc họp, đặc biệt là Lễ hội hoa Tam giác mạch lần đầu tiên được tỉnh tổ chức. Trong đó, các ý kiến chủ yếu tập trung vào vấn đề: Chưa tạo được điểm nhấn trong du lịch; các sản phẩm từ cây tam giác mạch chưa phong phú; các hoạt động trong khuôn khổ diễn ra Lễ hội vẫn còn hạn chế; chất lượng hoa chưa được đẹp …

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Ban tổ chức các ngày Lễ lớn của tỉnh và các huyện, thành phố đã phối hợp với các phối hợp các cấp, các ngành trong công tác tổ chức, tuyên truyền đáp ứng yêu cầu quảng bá hình ảnh địa phương đến với du khách. Từ những ý kiến đóng góp của các thành viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị một số vấn đề cần thực hiện để phát triển du lịch trong năm tiếp theo: Tạo sự kết nối với 6 tỉnh Việt Bắc; tiến hành quy hoạch, lựa chọn địa điểm cụ thể, gắn điểm thăm quan với điểm nghỉ ngơi, dừng chân của du khách. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, chế biến những sản phẩm du lịch kết hợp với đẩy mạnh phát triển các dịch vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân trong việc thực hiện văn minh, văn hóa trong du lịch, có các biển báo, bảng hướng dẫn du lịch bằng các thứ tiếng như: Anh, Pháp, Trung Quốc. Riêng đối với cây hoa Tam giác mạch cần phải lựa chọn kỹ bộ giống, thời điểm gieo trồng, vận động nhân dân trồng gối vụ phục vụ du lịch và nhu cầu của du khách…

Dịp này, 11 tập thể và 9 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc, phục vụ Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ VII” và “Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang năm 2015”.

Tin, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Có một Lễ hội hoa trên... Cao nguyên đá

BHG- Nếu ở Đà Lạt có Festival hoa vô cùng ấn tượng với hàng ngàn loài hoa khoe sắc thì ở Hà Giang lần đầu tiên có Lễ hội hoa và chỉ dành để tôn vinh một loài hoa duy nhất – hoa Tam giác mạch. Loài hoa nhỏ bé nhưng có sức sống mãnh liệt và đẹp đến diệu kỳ, như một biểu tượng, một minh chứng cho sức sống bền bỉ của người dân trên Cao nguyên chỉ có đá và đá này... 

30/11/2015
Về nơi học sinh quanh năm "đội sương" đến trường

BHG- Không có điện thắp sáng, nguồn nước sinh hoạt hạn chế, đường đi lại cực kỳ khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn... nhất là giá rét và sương mù phủ luôn kín quanh năm. Đó là những chi tiết dùng để miêu tả điểm trường Thào Chư Ván – một điểm trường ở thôn biên giới, khó khăn và heo hút nhất của xã Pà Vầy Sủ (Xín Mần).

22/12/2015
Tọa đàm khoa học "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản then Tày tỉnh Hà Giang"

BHG - Ngày 17.12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh tổ chức tọa đàm khoa học "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản then Tày tỉnh Hà Giang". Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bình Định, Viện trưởng Viện Âm nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh cùng các  nghệ nhân hát Then tiêu biểu của tỉnh.

18/12/2015
Người dân xã Phương Độ phát hiện công cụ đá khi làm nương

BHG - Mới đây, khi có dịp vào thôn Tha, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, chúng tôi phát hiện ra những hiện vật gồm rìu đá và một số hòn đá mài và đá có thể là công vụ ghè, đẽo của người xưa tại gia đình ông Nguyễn Văn Cậy. Qua tìm hiểu, chúng tôi được gia đình ông Cậy cho biết, đó là những hiện vật gia đình nhặt được khi làm nương trên bờ sông Lô, thuộc địa phận thôn Tha. 

16/12/2015