Tọa đàm khoa học "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản then Tày tỉnh Hà Giang"

08:33, 18/12/2015

BHG - Ngày 17.12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh tổ chức tọa đàm khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản then Tày tỉnh Hà Giang”. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bình Định, Viện trưởng Viện Âm nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh cùng các  nghệ nhân hát Then tiêu biểu của tỉnh.

Hiện nay, tỉnh ta có 178 nghệ nhân hát Then, trên 60 bài Then cổ, cung, phủ được sử dụng hát trong các nghi lễ, có 2 thể loại Then tính và Then quạt. Di sản Then Tày tập trung chủ yếu tại địa bàn các huyện: Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang. Những năm qua, việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản Then Tày được tỉnh quan tâm, bảo tồn. Tại tọa đàm, các đại biểu đã trình bày các tham luận về công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của Then Tày Hà Giang như: Bàn giải pháp để bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị Then Tày của tỉnh; xây dựng hồ sơ đề cử Quốc gia Then Tày trình UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể; công tác quản lý nhà nước đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị Then Tày…

Đồng chí Trần Đức Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.
Đồng chí Trần Đức Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Để di sản Then Tày nhanh chóng được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTTDL tỉnh phối hợp với Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đệ trình UNESCO ghi danh vào danh sách văn hóa phi vật thể. Cùng với đó, tiếp tục công tác nghiên cứu, sưu tầm chuyên sâu, xuất bản sách và mở các lớp truyền dạy Then ở cơ sở, tiếp tục phục dựng, bảo tồn và phát huy một số nghi lễ Then đã bị mai một. Di sản Then Tày của Hà Giang là di sản văn hóa đặc sắc cần được quan tâm, chú trọng bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị di sản.

Tin, ảnh: MỸ HẰNG.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Có một Lễ hội hoa trên... Cao nguyên đá

BHG- Nếu ở Đà Lạt có Festival hoa vô cùng ấn tượng với hàng ngàn loài hoa khoe sắc thì ở Hà Giang lần đầu tiên có Lễ hội hoa và chỉ dành để tôn vinh một loài hoa duy nhất – hoa Tam giác mạch. Loài hoa nhỏ bé nhưng có sức sống mãnh liệt và đẹp đến diệu kỳ, như một biểu tượng, một minh chứng cho sức sống bền bỉ của người dân trên Cao nguyên chỉ có đá và đá này... 

30/11/2015
Bao giờ chất lượng nhà vệ sinh ở những khu du lịch được cải thiện!?

BHG- Vào mùa hoa Tam giác mạch, số lượng khách du lịch đến Hà Giang tăng cao, nhưng chất lượng cơ sở hạ tầng ở vùng Cao nguyên đá (CNĐ) lại chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách. Một trong những nỗi khổ khi đi du lịch ở đây là vấn đề nhà vệ sinh. 

30/11/2015
Trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 9

BHG - Chiều 27.11, Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng (TTNNĐ) toàn tỉnh lần thứ 9 năm 2015. Dự lễ trao giải có lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố, các trường học và các em học sinh…

28/11/2015
Người dân xã Phương Độ phát hiện công cụ đá khi làm nương

BHG - Mới đây, khi có dịp vào thôn Tha, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, chúng tôi phát hiện ra những hiện vật gồm rìu đá và một số hòn đá mài và đá có thể là công vụ ghè, đẽo của người xưa tại gia đình ông Nguyễn Văn Cậy. Qua tìm hiểu, chúng tôi được gia đình ông Cậy cho biết, đó là những hiện vật gia đình nhặt được khi làm nương trên bờ sông Lô, thuộc địa phận thôn Tha. 

16/12/2015