Đoàn công tác UBND tỉnh Tiền Giang thăm, làm việc tại tỉnh ta

16:22, 26/06/2020

BHG - Sáng 26.6, tại Khách sạn Phoenix (T.p Hà Giang), đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác của tỉnh Tiền Giang do đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang làm Trưởng đoàn. Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành chức năng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao tặng lá cờ Tổ quốc rộng 54m2 mang mã số 577 đã được treo tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, huyện Đồng Văn cho đoàn công tác tỉnh Tiền Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao tặng lá cờ Tổ quốc rộng 54m2 mang mã số 577 đã được treo tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, huyện Đồng Văn cho đoàn công tác tỉnh Tiền Giang.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác tỉnh Tiền Giang đến với Hà Giang để trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm nông sản của hai tỉnh. Về phía tỉnh Hà Giang rất mong muốn hai bên sẽ có nhiều hoạt động, gắn kết bền chặt, trao đổi kinh nghiệm, cùng kiến nghị với Chính phủ có thêm cơ chế, chính sách giúp các địa phương và người dân tiêu thụ các sản phẩm nông sản, hướng tới xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Là tỉnh có cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, Hà Giang sẽ tích cực cùng với Tiền Giang đẩy mạnh các hoạt động thương mại điện tử, quảng bá, giới thiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các mặt hàng nông sản chủ lực của hai tỉnh…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao tặng lá cờ Tổ quốc rộng 54m2 mang mã số 577 đã được treo tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, huyện Đồng Văn cho đoàn công tác của tỉnh Tiền Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng trao tặng bức tranh Tượng đài 3 chiến sỹ giải phóng quân gang thép ấp Bắc, Tiền Giang cho tỉnh Hà Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng trao tặng bức tranh Tượng đài 3 chiến sỹ giải phóng quân gang thép ấp Bắc, Tiền Giang cho tỉnh Hà Giang.

Đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cảm ơn sự đón tiếp chân tình, đầm ấm của tỉnh Hà Giang và mong muốn giữa hai tỉnh trong thời gian tới sẽ nghiên cứu thúc đẩy các cơ hội hợp tác phát triển, dựa trên những tiềm năng, thế mạnh riêng của từng tỉnh. Mong muốn Hà Giang sẽ giúp Tiền Giang tìm kiếm kết nối đối tác ký hợp đồng nhập khẩu trái cây vào thị trường Trung Quốc trong thời gian tới. Với kinh nghiệm được đúc kết từ lâu đời trong sản xuất nông nghiệp - thủy sản, Tiền Giang sẵn sàng chia sẻ với tỉnh Hà Giang để Hà Giang có thể phát triển ngành nông nghiệp hữu cơ thành công hơn trong tương lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Giang.

Trước đó, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Giang, Đoàn công tác tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc với UBND tỉnh để trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm nông sản của hai tỉnh. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh nhấn mạnh: Trong những năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Hà Giang luôn ưu tiên các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế biên mậu, xây dựng khu kinh tế, ký kết hợp tác với Chính phủ Nhân dân Châu Văn Sơn, Vân Nam, Trung Quốc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, du lịch… Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho thương mại dịch vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng phát triển hoạt động thương mại điện tử và đề ra nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, HTX và người dân trong quảng bá, giới thiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các mặt hàng nông sản chủ lực như cam Sành Hà Giang và các sản phẩm OCOP của tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng nêu rõ: Những năm gần đây, cùng với nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Tiền Giang đang tạo ra không gian phát triển mới hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, liên kết vùng, hội nhập quốc tế. Đến nay, toàn tỉnh có gần 80.000 ha cây trồng chủ lực như: Sầu riêng, thanh long, mít, bưởi da xanh, mãng cầu Xiêm... Tiền Giang đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó đã thu hút được nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn, đến đầu tư trên địa bàn. Kim ngạch xuất khẩu đến cuối năm 2019 đạt 3,05 tỷ USD, đứng thứ 2/13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tại buổi làm việc hai tỉnh thống nhất tăng cường hợp tác, hỗ trợ kết nối, tiêu thụ, xúc tiến quảng bá sản phẩm nông sản mang chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể của tỉnh Hà Giang tại thị trường tỉnh Tiền Giang và ngược lại. Cùng kiến nghị với chính phủ tạo cơ chế cho hai tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản cho người dân hai tỉnh. Tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm trong phát triển sản phẩm OCOP, gắn với xây dựng NTM. Tăng cường trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp đầu mối của hai tỉnh, Sở Công thương hai tỉnh là cầu nối trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, tiêu thụ nông sản, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX hai bên đẩy mạnh các hoạt động thương mại điện tử, kết nối cung cầu, quảng bá giới thiệu sản phẩm…

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Hà Giang với UBND tỉnh Tiền Giang.
Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Hà Giang với UBND tỉnh Tiền Giang.

Tin, ảnh: Phi Anh


Cùng chuyên mục

Đoàn ĐBQH giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoáng sản tại Xín Mần và Quang Bình

BHG - Từ ngày 25 – 26.6, Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang do đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn Chuyên trách làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản, giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn 2 huyện Xín Mần và Quang Bình.

 

26/06/2020
Họp báo thông báo nội dung Chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh

BHG - Chiều 26.6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo thông báo nội dung Chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

 

26/06/2020
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Xín Mần lần thứ 30

BHG - Sáng 26.6, BCH Đảng bộ huyện Xín Mần khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 30 (mở rộng), nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Nhị Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Xín Mần...

 

26/06/2020
Hội nghị sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2020

BHG - Sáng 25.6, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 61 điểm cầu các tỉnh, thành cả nước sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Tổ giúp việc Ban vận động ODA tỉnh.

 

25/06/2020