Hội nghị rút kinh nghiệm sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quản Bạ

14:32, 25/06/2020

BHG - Sáng 25.6, ngay sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trực tuyến tới điểm cầu tỉnh và các huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc. Chủ trì tại điểm cầu huyện Quản Bạ có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, BTV các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc; BCH Đảng bộ huyện Quản Bạ khóa XIX và 235 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Quản Bạ.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị rút kinh
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp huyện tại Đảng bộ huyện Quản Bạ.

Báo cáo đánh giá quá trình chuẩn bị và triển khai Đại hội Đảng bộ huyện Quản Bạ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Trưởng ban Tổ chức Nội vụ tỉnh Nguyễn Trung Tài khẳng định, công tác chuẩn bị đại hội và điều hành đại hội được chuẩn bị kỹ, đảm bảo các điều kiện, nội dung và thời gian. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện và điều hành còn một số hạn chế như một số đại biểu dự đại hội còn mặc trang phục chưa đúng quy định, nhiều đại biểu còn đi lại nhiều trong thời gian diễn ra đại hội, thời gian để các đại biểu nghiên cứu danh sách bầu cử và bầu cử chưa nhiều, một số đại biểu chưa chấp hành đúng nội quy thời gian đại hội…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thảo luận tại Hội nghị rút kinh  nghiệm Đại hội điểm cấp huyện tại Đảng bộ huyện Quản Bạ.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy đã góp ý một số nội dung để rút kinh nghiệm như: Cần quán triệt sâu sắc các quy định của cấp trên về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là về xây dựng văn kiện và nhân sự đại hội; thống nhất chung khẩu hiệu hành động theo dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh và các chỉ tiêu bám sát các chỉ tiêu của Đảng bộ tỉnh; việc phân công điều hành đại hội như Đại hội Đảng bộ huyện Quản Bạ là hợp lý nhưng các tham luận, đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cần cụ thể hơn; có thêm hình ảnh minh họa về báo cáo chính trị để khắc họa rõ kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ; các đảng bộ tổ chức đại hội sau Đảng bộ huyện Quản Bạ nên bầu ít nhất 2 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội cấp trên…

Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Nguyễn Trung Tài thảo luận tại Hội  nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp huyện tại Đảng bộ huyện Quản Bạ.
Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Nguyễn Trung Tài thảo luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cấp là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng trong năm nay. Đồng chí cho rằng công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội của Đảng bộ huyện Quản Bạ đã được lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt, nhất là khâu chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự, thể hiện tinh thần dân chủ, tỷ lệ tín nhiệm trên phiếu bầu cao, lựa chọn được những người có tâm, có tài bầu vào BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới; quá trình điều hành đại hội được thực hiện kỹ lưỡng, linh hoạt, đúng kịch bản.

Chủ nhiệm cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh thảo luận tại  Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp huyện tại Đảng bộ huyện Quản Bạ.
Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh thảo luận tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong quá trình thực hiện quy trình nhân sự các đảng bộ cần nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của Quản Bạ; phiên thảo luận tại đại hội, cần phân rõ thời gian thảo luận vào các văn kiện; phần bầu cử, trưởng ban kiểm phiếu phải hướng dẫn chi tiết hơn quy định bầu cử, hạn chế thấp nhất các phiếu bầu không hợp lệ; tiếp tục phát huy tốt hình thức tổ chức đại hội trực tuyến. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: BTV Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Quản Bạ, đồng thời mong muốn BCH khóa mới cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Khóa XIX đã đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ XIX tại điểm cầu Tỉnh ủy
Các đại biểu dự Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ XIX tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: Thu Phương

        Tin, ảnh: Duy Tuấn - Phi Anh


Cùng chuyên mục

Hội nghị sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2020

BHG - Sáng 25.6, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 61 điểm cầu các tỉnh, thành cả nước sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Tổ giúp việc Ban vận động ODA tỉnh.

 

25/06/2020
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ XIX

BHG - Sáng 25.6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng và bế mạc. Dự Đại hội tại điểm cầu huyện Quản Bạ có các đồng chí... 

25/06/2020
Nêu cao trách nhiệm xây dựng định hướng phát triển huyện Quản Bạ, nhiệm kỳ 2020 – 2025

BHG - Chiều 24.6, Đại hội Đảng bộ huyện Quản Bạ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục được truyền hình trực tuyến tới điểm cầu tỉnh và các huyện, thành phố. Đại hội dành toàn thời gian cho các đại biểu tham gia thảo luận vào Báo cáo Chính trị trình tại đại hội và đóng góp ý kiến vào định hướng phát triển của huyện trong giai đoạn tới. 

25/06/2020
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

BHG - Sáng 24.6, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng đi có lãnh đạo một số sở,  ngành, đơn vị liên quan.

 

25/06/2020