Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại tổ về một số dự án luật

11:02, 20/11/2019

BHG - Chiều 19.11, sau khi nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra, Quốc hội tiến thảo luận tại tổ về Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Tại tổ 10, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang, ĐBQH thuộc các Đoàn: Hà Giang, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hải Dương đã tham gia nhiều ý kiến. Đoàn Hà Giang có Phó Trưởng đoàn ĐBQH Vương Ngọc Hà và ĐBQH Hầu Văn Lý tham gia một số nội dung.

Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh chủ trì thảo luận tại tổ 10
Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh chủ trì thảo luận tại tổ 10

Theo đó, cho ý kiến vào Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, Phó trưởng Đoàn ĐBQH  Vương Ngọc Hà đề nghị đối với chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại cần lưu tâm đến đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, cần có chính sách tạo điều kiện cho các đối tượng này khi tham gia vào nội dung hòa giải, đối thoại tại tòa án; Ban soạn thảo rà soát Điều 15 trình tự nhận, phân công, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại tòa án; Điều 17 chuẩn bị hòa giải, đối thoại để đúng với tính chất của dự thảo luật đưa ra theo tờ trình của Chính phủ...

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà tham gia thảo luận về Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà tham gia thảo luận về Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Cho ý kiến vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, đại biểu Hầu Văn Lý đề nghị: Ban soạn thảo tiếp tục rà soát lại các nội dung sửa đổi trong luật và bám sát vào thể chế hóa đầy đủ theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng và cân nhắc một số nội dung như:

Về tổ chức giám định tư pháp công lập (Điều 12): Dự thảo luật bổ sung quy định “Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao”. Theo đại biểu đây là nội dung hoàn toàn mới, vì vậy vấn đề này cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, chưa nên đưa vào nội dung sửa đổi, bổ sung lần này.

ĐBQH Hầu Văn Lý cho ý kiến vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.
ĐBQH Hầu Văn Lý cho ý kiến vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Về chi phí giám định tư pháp: Đề nghị thay cụm từ “chi phí giám định tư pháp” thành “phí giám định tư pháp” cho phù hợp với Luật Phí và Lệ phí.

Tin, ảnh:  Duy Tuấn -  Thu Hiền


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy với Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh

BHG - Chiều 19.11, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh tổ chức tổng kết Quy chế phối hợp, giai đoạn 2012 - 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh.  

 

19/11/2019
Bắc Quang tổ chức ký cam kết trong hoạt động san đào, vận chuyển đất đá, tạo mặt bằng

BHG - Chiều 19.11, UBND huyện Bắc Quang tổ chức hội nghị ký cam kết trong quản lý hoạt động san đào, vận chuyển đất đá, tạo mặt bằng trên địa bàn huyện. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và chủ tịch UBND, trưởng công an, công chức địa chính – xây dựng 23 xã, thị trấn trong huyện.

 

19/11/2019
Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức Diễn đàn đối thoại "Ước mơ khởi nghiệp"

BHG - Chiều 19.11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức Diễn đàn đối thoại "Ước mơ khởi nghiệp" và tư vấn việc làm sau đào tạo cho học sinh, sinh viên (HSSV) năm 2019. Tham dự diễn đàn có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng lao động cùng các thầy cô giáo và HSSV nhà trường.

 

19/11/2019
Các trường học tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

BHG - * Chiều 19.11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm, Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2019). Dự buổi lễ có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hiệu trưởng nhà trường; lãnh đạo nhiều đơn vị, cơ quan; các đại biểu nguyên là lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động của nhà trường đã nghỉ hưu...

 

19/11/2019