Bắc Quang tổ chức ký cam kết trong hoạt động san đào, vận chuyển đất đá, tạo mặt bằng

19:32, 19/11/2019

BHG - Chiều 19.11, UBND huyện Bắc Quang tổ chức hội nghị ký cam kết trong quản lý hoạt động san đào, vận chuyển đất đá, tạo mặt bằng trên địa bàn huyện. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và chủ tịch UBND, trưởng công an, công chức địa chính – xây dựng 23 xã, thị trấn trong huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến và các đại biểu dự hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến và các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Bắc Quang khẳng định, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn luôn được chính quyền các cấp của huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, những vi phạm vẫn xảy ra ở nhiều nơi, chưa được ngăn chặn, giải quyết kịp thời, triệt để, nhất là khu vực trung tâm các xã, thị trấn và dọc tuyến Quốc lộ 2. Các hành vi vi phạm về chuyển mục đích sử dụng đất; việc san, đào đất, đá tạo mặt bằng và vận chuyển đất, đá thải khi cải tạo, san lấp mặt bằng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, làm ảnh hưởng đến môi trường, gây bức xúc cho người dân...

Lãnh đạo các xã ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang về quản lý tình trạng san đào đất đá, tạo mặt bằng.
Lãnh đạo các xã ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang về quản lý tình trạng san đào đất đá, tạo mặt bằng.

Theo thống kê, thời gian quan trên địa bàn huyện Bắc Quang có 42 trường hợp san đào đất, đá tạo mặt bằng. Trong đó có 38 trường hợp đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt; 4 trường hợp đã có văn bản chấp thuận san đào theo quy định. Đã thu được 59,5 triệu đồng tiền phí bảo vệ môi trường, thu từ xử phạt vi phạm hành chính 69 triệu đồng. Đã có 6 chủ tịch UBND và 8 công chức địa chính – xây dựng xã, thị trấn bị xử lý, kiểm điểm do sai phạm trọng công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu cho rằng công tác tuyên truyền chưa tốt và chưa thực sự được quan tâm, trong khi đây là nguyên nhân chính dẫn đến các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc san đào đất đá, tạo mặt bằng; cán bộ cơ sở không nắm chắc địa bàn; công tác xử lý chưa triệt để, chưa đủ sức răn đe; hiểu biết về pháp luật của người dân còn hạn chế...

Những giải pháp để khắc phục tình trạng vi phạm trong hoạt động san đào đất đá, tạo mặt bằng được các đại biểu đưa ra như: Cần có quy định rõ hơn về thủ tục san ủi mặt bằng; cần quy định xây dựng nhà ở khu vực nông thôn cũng phải được chấp thuận của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; thay đổi phương pháp tuyên truyền, phù hợp với điều kiện địa phương và người dân dễ hiểu nhất...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cho rằng, việc thực hiện ký cam kết và xử lý, kiểm điểm các cá nhân sai phạm trong quản lý san đào đất đá, tạo mặt bằng thời gian qua cho thấy tính nêu gương, trách nhiệm, sự quyết liệt của các cấp, ngành của huyện Bắc Quang. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng gốc của sai phạm xuất phát từ những hạn chế trong quản lý đất đai; thủ tục hành chính còn rườm rà, vẫn theo lối “hành là chính”...

Gợi mở hướng tháo gỡ cho huyện, đồng chí Nguyễn Minh Tiến cho rằng BTV Huyện ủy Bắc Quang cần có sự thống nhất trong lãnh, chỉ đạo; để thực thi cam kết giữa lãnh đạo xã với UBND huyện cần công bố rộng rãi các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; soạn thảo lại các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng ngắn gọn, phù hợp điều kiện của địa phương; thành lập tổ công tác chuyên ngành hàng tháng xuống cơ sở hướng dẫn các địa phương thủ tục hành chính liên quan; thành lập tổ kiểm tra, kiểm soát rà soát, xử lý các vi phạm; đình chỉ toàn bộ các điểm san đào trái phép đang diễn ra trên địa bàn; rà soát, điều chỉnh lại các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đáp ứng thỏa đáng nhu cầu, nguyện vọng của người dân...

Tại Hội nghị, chủ tịch UBND 23 xã, thị trấn của huyện Bắc Quang đã ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện trong quản lý hoạt động san đào, vận chuyển đất đá, tạo mặt bằng trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức Diễn đàn đối thoại "Ước mơ khởi nghiệp"

BHG - Chiều 19.11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức Diễn đàn đối thoại "Ước mơ khởi nghiệp" và tư vấn việc làm sau đào tạo cho học sinh, sinh viên (HSSV) năm 2019. Tham dự diễn đàn có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng lao động cùng các thầy cô giáo và HSSV nhà trường.

 

19/11/2019
Các trường học tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

BHG - * Chiều 19.11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm, Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2019). Dự buổi lễ có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hiệu trưởng nhà trường; lãnh đạo nhiều đơn vị, cơ quan; các đại biểu nguyên là lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động của nhà trường đã nghỉ hưu...

 

19/11/2019
Ấm áp những ngôi nhà Chữ thập đỏ

BHG - Trong căn nhà sàn còn nguyên màu tươi mới, cụ Hoàng Thị Tình – mẹ cựu chiến binh (CCB) Hoàng Văn Thành, thôn Bản Khò, xã Kim Thạch (Vị Xuyên) không giấu được những giọt nước mắt xúc động...

19/11/2019
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Văn phòng Điều phối NTM

BHG - Sáng 19.11, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có buổi làm việc với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) tỉnh nhằm nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2019; tiến độ thực hiện kế hoạch 5 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019 của tỉnh.

 

19/11/2019