Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2019

15:56, 15/03/2019

BHG - Sáng 15.3, tại Bảo tàng Thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ TT&TT, Bộ Văn hóa - TT&DL và UBND Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư;  Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T. Ư, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam… Dự hội báo còn có lãnh đạo các Bộ, ban, ngành T.Ư và Thành phố Hà Nội; lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước… Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng gửi Lẵng hoa chúc mừng; Dự Hội báo về phía tỉnh ta có đồng chí Lê Trọng Lập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Hà Giang.  

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019.

Hội báo năm nay diễn ra từ 15 đến 17.3, với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân”, thu hút sự tham gia của trên 60 đơn vị đến từ các Liên Chi hội, Chi hội báo chí T.Ư, cơ sở đào tạo báo chí và các công ty kinh doanh thiết bị làm báo, cùng với khu vực báo chí toàn cảnh và các gian hàng trưng bày của Hội nhà báo các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày báo chí các tỉnh Tây Bắc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày báo chí các tỉnh Tây Bắc.

Khai mạc Hội báo toàn quốc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu, khẳng định: Hội báo là để tôn vinh thành tựu to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước; tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa những người làm báo với độc giả, khích lệ giới báo chí thực hiện ngày một tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày một cao của nhân dân.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương thăm gian hàng trưng bày báo chí các tỉnh Tây Bắc.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương thăm gian hàng trưng bày báo chí các tỉnh Tây Bắc.

Phát biểu tại Hội báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các Bộ: TT&TT, Văn hóa TT&DL và UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội báo với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Đây là minh chứng về sự phát triển và đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí vào thành quả phát triển chung của đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với thế giới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành cùng đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thăm gian hàng trưng bày báo chí của các tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thăm gian hàng trưng bày báo chí của các tỉnh.

Trong khuôn khổ của Hội báo còn diễn ra nhiều hoạt động như: Diễn đàn, hội thảo, triển lãm ảnh; diễn đàn “Báo chí – Cầu nối doanh nghiệp và Chính phủ”; “Nhà báo trẻ và đào tạo, bồi dưỡng nhà báo trẻ”; triển lãm “Ảnh làng nghề, phố nghề”… Ban tổ chức Hội Báo toàn quốc 2019 cũng sẽ trao các giải thưởng cho các công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí xuât sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2018. Trao giải cho gian hàng trưng bày ấn tượng, đặc sắc; giải Bìa báo Tết đẹp; giao diện đẹp dành cho Báo Điện tử dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam thăm gian hàng trưng bày báo chí của các tỉnh.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam thăm gian hàng trưng bày báo chí của các tỉnh.

                                                       Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh

BHG - Ngày 15.3, Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND, UBND tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 – 2018. Dự buổi làm việc, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy...

15/03/2019
Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại huyện Xín Mần và Quang Bình

BHG - Ngày 14.3, Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã giám sát tại 2 huyện Xín Mần và Quang Bình...

14/03/2019
Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2018

BHG - Chiều 14.3, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2018 và triển khai nhiệm vụ PCTT, TKCN  gắn với quy tụ dân cư năm 2019. 

14/03/2019
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Liên Hiệp

BHG - Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với đảng viên 2 thôn Ba Hồng và thôn Muộng, xã Liên Hiệp (Bắc Quang) sáng 14.3, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu cấp uỷ, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích canh tác. Cụ thể hoá các chương trình, nội dung phát triển KT-XH của tỉnh và huyện, ngay từ đầu năm 2019, xã Liên Hiệp đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo bằng những giải pháp và cách làm cụ thể với thực tế địa phương. 

14/03/2019