Hội nghị kết nối doanh nghiệp, HTX hoạt động trong lĩnh vực dược liệu

16:59, 28/11/2017

BHG - Sáng 28.11, tại Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam – chi nhánh Hà Giang, thôn Tả Phìn Hồ, xã Tân Thành (Bắc Quang), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp, HTX hoạt động trong lĩnh vực dược liệu trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố; cùng nhiều chuyên gia, doanh nghiệp, HTX hoạt động trong lĩnh vực dược liệu…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo điều tra, tỉnh ta có trên 1.565 loài dược liệu, thuộc 824 chi, 202 họ và 6 ngành, trong đó có nhiều loài quý hiếm như: Bát giác liên, Thạch hộc tía, Thông tre lá dài, Hà thủ hô đỏ… và 51 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam; có 97 loài cây thuốc nằm trong diện bảo tồn cấp Quốc gia. Với những tiềm năng này, những năm gần đây, tỉnh ta đã tập trung đặc biệt vào định hướng và phát triển dược liệu; áp dụng thực hiện nhiều chính sách của T.Ư và ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện về đất, xây dựng cơ sở chế biến, thị trường, tín dụng, sản xuất giống… cho các doanh nghiệp, cá nhân phát triển dược liệu như: Nghị định 210 và 65 của Chính phủ; Nghị quyết 209 và 86 của HĐND tỉnh… Với những chính sách trên, từ năm 2011 đến nay, tổng diện tích cây dược liệu trên địa bàn tỉnh vào khoảng 10.800 ha; có 27 doanh nghiệp, HTX đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng, chế biến dược liệu; đăng ký, sản xuất, cung ứng ra thị trường hàng chục sản phẩm từ dược liệu; đem lại thu nhập khá cho người dân và doanh nghiệp…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tham quan một số sản phẩm được chế biến từ dược liệu của các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tham quan một số sản phẩm được chế biến từ dược liệu của các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tham quan vườn ươm dược liệu
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tham quan vườn ươm dược liệu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khẳng định: Thực hiện định hướng và chỉ đạo của T.Ư, trong những năm qua, lĩnh vực du lịch và dược liệu của tỉnh phát triển tương đối tốt. Đồng thời chỉ rõ, công tác quản lý ngành và quy hoạch về dược liệu còn lúng túng; công tác phối hợp, kết nối chưa đáp ứng yêu cầu; quy chuẩn, tiêu chuẩn hóa chưa chất lượng, đặc biệt là mẫu mã bao bì; khó khăn trong sản xuất, cung ứng giống. Từ đó, Bí thư Tỉnh ủy gợi ý một số nội dung để các đại biểu thảo luận như: Nghiên cứu áp dụng thực hiện tiền kiểm sang hậu kiểm trong quản lý ngành đối với lĩnh vực dược liệu; công tác quản lý thuốc, thực phẩm chức năng trong các cơ sở khám, chữa bệnh; nâng tầm công tác quảng bá dược liệu; nhân rộng một số chính sách hay của các huyện ra toàn tỉnh…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích sâu các nội dung đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi ý, đồng thời đề xuất một số vấn đề như: Nên thành lập một đơn vị hành chính công đặc thù cho dược liệu để thuận tiện giải quyết các thủ tục hành chính về dược liệu; cho chủ trương để doanh nghiệp, HTX bảo tồn một số giống dược liệu tại một số địa phương; ngăn chặn việc sử dụng các dược liệu nhập khẩu không rõ nguồn gốc nhưng lấy thương hiệu của Hà Giang, làm mất uy tín dược liệu của tỉnh…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan dây truyền chế biến dược liệu Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam – Chi nhánh Hà Giang
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan dây truyền chế biến dược liệu Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam – Chi nhánh Hà Giang

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến khẳng định trước các doanh nghiệp, HTX, tỉnh luôn chào đón các tổ chức, cá nhân đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là trong sản xuất, chế biến dược liệu; sự thắng lợi của các doanh nghiệp cũng là thắng lợi của tỉnh. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực tham mưu cho tỉnh về hướng phát triển dược liệu; tăng cường quảng bá dược liệu của Hà Giang trên các phương tiện truyền thông; công bố rộng rãi và đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan; nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, HTX hoạt động dược liệu, ưu tiên chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và vận dụng linh hoạt theo tình hình thực tế; quản lý tốt các đơn vị chưa được cấp phép nhưng tổ chức kinh doanh, buôn bán sản phẩm dược liệu khai thác trên địa bàn tỉnh… Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các sở, ngành, người đứng đầu các địa phương cần nâng cao vai trò trách nhiệm, đồng hành cùng tỉnh, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển dược liệu; các đơn vị T.Ư quan tâm tạo điều kiện và cho Hà Giang cơ chế đặc thù về phát triển dược liệu…

Các đơn vị ký kết hợp tác phát triển dược liệu tại hội nghị trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, T.Ư
Các đơn vị ký kết hợp tác phát triển dược liệu tại hội nghị trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, T.Ư

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu đã tham quan gian trưng bày một số sản phẩm dược liệu của các doanh nghiệp, HTX; thăm khu vườn ươm, sản xuất giống dược liệu và dây chuyền chế biến dược liệu của Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam – chi nhánh Hà Giang; một số doanh nghiệp, HTX và đơn vị hoạt động khoa học trên địa bàn tỉnh đã ký kết hợp tác sản xuất, chế biến dược liệu trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Một số hình ảnh hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại tỉnh Hà Giang

BHG - Từ ngày 26 đến 27.11, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Thủ tướng và hình ảnh tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017.

27/11/2017
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với BTV Tỉnh ủy

BHG - Chiều 27.11, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư có buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy. Dự buổi làm việc về phía tỉnh ta có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Uy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy...

27/11/2017
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

BHG - Chiều 26.11, tại phòng họp số 1 UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp xã giao Đoàn đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam do ông Umeda Kunio đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh. Dự buổi tiếp có lãnh đạo Cục ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh…

27/11/2017
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Vị Xuyên

BHG - Vừa qua, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Vị Xuyên do đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy làm Tổ trưởng  đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Vị Xuyên và xã Việt Lâm.

27/11/2017