Hà Giang

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với BTV Tỉnh ủy

18:38, 27/11/2017

BHG - Chiều 27.11, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư có buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy. Dự buổi làm việc về phía tỉnh ta có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Uy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của tỉnh. Báo cáo nêu rõ, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của T.Ư, phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu với quyết tâm cao, Hà Giang cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tình hình KT – XH tiếp tục có bước phát triển; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6,9%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 21,9 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 6.850 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2016; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.898,5 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2016; tổng sản lượng lương thực đạt 39,72 vạn tấn, giá trị sản phẩm trên 1ha canh tác cây hàng năm đạt trên 43 triệu đồng. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp; giá trị công nghiệp đạt 4.599 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2016; giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 2.500 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 34,55%. Quốc phòng – an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố; công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian tới, Hà Giang tiếp tục quan tâm, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư4 (khóa XI, XII), củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết T.Ư6, khóa XII của Đảng; đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng và đa dạng các sản phẩm; ưu tiên nguồn lực, thu hút đầu tư cho phát triển du lịch, nhất là hạ tầng và các sản phẩm du lịch gắn với nâng cao chất lượng; chú trọng đầu tư phát triển kinh tế biên mậu, cửa khẩu; ưu tiên nguồn lực đầu tư và thu hút đầu tư phát triển công nghiệp thế mạnh như thủy điện, chế biến sâu khoáng sản, sản xuất, chế biên nông, lâm sản và dược liệu; tăng cường quốc phòng – an ninh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tại buổi làm việc, tỉnh Hà Giang đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành T.Ư xem xét, chỉ đạo thực hiện một số dự án như: Chỉ đạo đẩy nhạnh tiến độ triển khai đầu tư Dự án đường nối Hà Giang với đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai. Đồng thời, cho chủ trương đầu tư và sớm triển khai các dự án: Cải tạo Quốc lộ 4C từ thành phố Hà Giang đi huyện Mèo Vạc; cải tạo, nâng cấp tuyến đường Yên Minh – Mậu Duệ - Mèo Vạc; chấp thuận cho phép đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang – Xín Mần; có cơ chế hỗ trợ thiết bị lọc nước hoặc chương trình nước sạch cho những khu vực vùng cao, nơi có đồng bào Mông sinh sống...

Tham dự buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư đã chia sẻ khó khăn, đồng thời đánh giá cao những kết quả Hà Giang đạt được trong phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội. Lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư cũng thể hiện rõ sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Hà Giang từng bước vượt qua khó khăn, phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thời gian qua Hà Giang đã có sự chuyển dịch mạnh về tư duy, cách nghĩ, cách làm, đây là triển vọng cho sự phát triển trong tương lai. Các chỉ tiêu phát triển KT – XH của Hà Giang đều rất tốt, nhất là việc quan tâm đến vấn đề giảm nghèo cho người dân. Thời gian tới, tỉnh Hà Giang cần tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, chú trọng xây dựng các thương hiệu sản phẩm, tìm nguồn lực để thúc đẩy phát triển hạ tầng; cần tiếp tục thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, tái cơ cấu kinh tế và tổ chức bộ máy; phát huy tinh thần tự lực của người dân... Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành T.Ư phối hợp với Hà Giang, xem xét, giải quyết các kiến nghị của địa phương; Thủ tướng mong muốn Hà Giang sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được để phát triển toàn diện hơn trong thời gian tới. 

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh thay mặt Đảng bộ, chính quyền tỉnh, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các bộ, ban, ngành T.Ư. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục nâng cao những thành quả đạt được, tập trung trí tuệ, phát huy nội lực đưa Hà Giang phát triển hơn trong thời gian tới. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang mong muốn Thủ tướng và các bộ, ban, ngành T.Ư tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ, giúp Hà Giang vươn lên.

HUY TOÁN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà một số hộ gia đình lão thành cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố

BHG - Tiếp tục chương trình công tác, ngày 27.11 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà lão thành cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hà Giang, gồm các ông: Vừ Mí Kẻ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tuyên (Tổ 18, phường Trần Phú); Giàng Văn Quẩy, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang (tổ 4, phường Nguyễn Trãi); thương bệnh binh Hoàng Ngọc Vấn (tổ 11, phường Trần Phú) và gia đình bà Nguyễn Thị Mặn (tổ 9, xã Phương Độ). Cùng đi còn có đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh…

27/11/2017
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ động thổ dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang

BHG - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hà Giang, chiều ngày 27.11, tại thôn Bản Mán, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã dự Lễ động thổ dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang. Cùng dự về phía tỉnh ta có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XIV tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương.

27/11/2017
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Thào Xuân Sùng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri tại huyện Mèo Vạc

BHG - Ngày 27.11, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại 2 xã Nậm Ban và Niêm Tòng (Mèo Vạc). Dự buổi TXCT có đồng chí Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo huyện Mèo Vạc và đông đảo cử tri trên địa bàn 2 xã...

27/11/2017
Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017

BHG - Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương.

Kính thưa lãnh đạo đại diện các tỉnh bạn, thưa các tập đoàn, các đơn vị kinh tế trong và ngoài nước.

27/11/2017