Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017

16:40, 27/11/2017

 

BHG - Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương.

Kính thưa lãnh đạo đại diện các tỉnh bạn, thưa các tập đoàn, các đơn vị kinh tế trong và ngoài nước.

Hôm nay tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017. Trước hết cho phép tôi thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh xin gửi đến đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các vị khách quý lời cảm ơn, lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh Hà Giang thành công tốt đẹp.

Kính thưa Thủ tướng, Hà Giang là tỉnh vùng cao biên giới nơi cực Bắc địa đầu của Tổ quốc; trong nhiều năm qua, thực hiện quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xây dựng chính phủ, chính quyền phục vụ người dân, mà cụ thể đó là kiến tạo cho doanh nghiệp phát triển, tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh xây dựng chính quyền hiện đại thông qua cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, chính vì vậy mà chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh từ tốp cuối cùng của cả nước đã đứng vị trí thứ 59/63; chỉ số hiệu quả quản trị về hành chính công cấp tỉnh từ vị trí 62 lên vị trí 56/63 năm 2016; chỉ số ứng dụng CNTT của tỉnh đã đứng vào TOP 10 của cả nước; hệ thống trung tâm giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã được xây dựng từ tỉnh cho đến cơ sở; tất cả các xã trong toàn tỉnh đều có trang WEB và đều tổ chức hội nghị trực tuyến phủ khắp toàn tỉnh. Thực hiện 2 khâu đột phá và 5 chương trình trọng tâm do đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, đến nay tỉnh đã ban hành chính sách cho phát triển cây dược liệu; chính sách cho phát triển nông nghiệp; chính sách phát triển kinh tế biên mậu. Bên cạnh đó tỉnh đã thực hiện khâu đột phá về cải cách chế độ công vụ thông qua nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng như: Đổi mới nhận xét đánh giá cán bộ, đánh giá cán bộ bằng sự quyết liệt, đánh giá cán bộ bằng việc tập thể góp ý cho chương trình hành động cá nhân; chấm điểm 27 biểu hiện của sự suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến tự chuyển hóa… chính vì vậy mà cho đến nay chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị đã thực chất và hiệu quả hơn giúp cho tốc độ tăng trưởng, phát triển của nền kinh tế cao hơn trước; xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững, công tác đối ngoại thực chất và toàn diện. Để tháo gỡ và giải quyết những khó khăn của địa phương, tỉnh đã hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học của Trung ương, các trường đại học để giúp cho tỉnh Hà Giang đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn. Đặc biệt Hà Giang đã hợp tác với Đại học Fulbight để chỉ ra các nút thắt và hợp tác giải quyết các nút thắt này để tập trung phát triển tỉnh cho nửa nhiệm kỳ còn lại. Ngày hôm nay tỉnh Hà Giang vui mừng báo cáo Thủ tướng Chính phủ là kịch bản phát triển tỉnh Hà Giang cơ bản đã nhận được sự đồng tình của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và đặc biệt là đã nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đến với Hà Giang để tìm kiếm cơ hội đầu tư bằng việc Hà Giang đã hợp tác với Công ty TNHH MeKinsey Việt Nam để quy hoạch phát triển du lịch; đã phối hợp với Viện Y học bản địa để đánh giá bảo tồn, phát triển dược liệu, quy hoạch sản phẩm dược liệu Hà Giang. Bên cạnh đó, trong năm qua tỉnh Hà Giang đã tích cực và quyết liệt trong công tác khởi nghiệp; công tác phát triển kinh tế tập thể; kinh tế hợp tác xã, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, thực hiện phân cấp và ủy quyền cho vùng động lực, tích cực đánh giá và nhân rộng các mô hình mới, tiếp tục xây dựng thương hiệu Hà Giang trong quá trình phát triển, phấn đấu định tính hình ảnh tỉnh Hà Giang có chất lượng cùng với thương hiệu quốc gia Việt Nam trong quá trình hội nhập ổn định và bền vững.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ!

Thưa các vị khách quý!

Với tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cá nhân Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hà Giang sẽ quyết tâm thực hiện cho bằng được tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng để Hà Giang hội nhập một cách chủ động cuộc cách mạng công nghiệp phiên bản 4.0 có hiệu quả ở một tỉnh nghèo như Hà Giang. Hôm nay, được chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Hà Giang và một số tập đoàn, các đơn vị kinh tế có tiềm năng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào tỉnh Hà Giang nói riêng và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các tỉnh vùng Đông và Tây Bắc nói chung sẽ là cơ hội để triển khai hội nhập thành công vì sự phát triển chung của khu vực. Ngày hôm nay, để tạo nên sự thành công của Hội nghị này không thể không kể đến sự có mặt của các tập đoàn, các đơn vị kinh tế như: Tập đoàn TH TrueMilk, Tập đoàn Hào Hưng, Tập đoàn Xuân Thiện, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Tonkin; Tập đoàn Banyan Tree (Singgapor), Tập đoàn Thiên Minh; Công ty ANVY, Công ty Y học Bản địa Việt Nam; Công ty Cổ phần Dược liệu Bông Sen Vàng, Công ty CP Dược liệu Sao Thái Dương; Công ty Miền đất Việt; Công ty CP Công nghiệp phụ trợ Nhật Việt… Chúng tôi mong muốn các nhà đầu tư, các liên doanh tiếp tục phối hợp, hợp tác với nhau và với tỉnh Hà Giang để khai thác tiềm năng của địa phương, thế mạnh của doanh nghiệp phát triển bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

 Kính thưa Thủ tướng

Thưa các vị đại biểu

Hôm nay coi như là sự khởi đầu hội nhập của tỉnh Hà Giang khi Việt Nam đang thực hiện có trách nhiệm các cam kết của mình trước cộng đồng Quốc tế, do vậy tỉnh Hà Giang mong muốn được cùng với các tỉnh khác trong khu vực cùng khai thác tiềm năng chung và thế mạnh riêng có của mình để cùng phát triển. Trong quá trình đó sự liên kết vùng là không thể thiếu và mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm tạo điều kiện hợp lý để tạo động lực chung cho quá trình phát triển của cả khu vực. Chính vì thế chúng tôi mong muốn Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư hãy quan tâm đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông, tiếp tục tạo cơ chế chính sách khai thác tiềm năng kinh tế đồi rừng để phát triển kinh tế. Một trong những nút thắt nhất hiện nay đó là cơ sở hạ tầng giao thông, Hà Giang là vùng chuyển tiếp giữa Đông và Tây Bắc do vậy mong muốn Thủ tướng quan tâm tiếp tục đầu tư để sự liên kết này có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Cuối cùng, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo tỉnh xin được gửi đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, xin gửi đến các vị khách quý, các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp lời chúc mừng và hợp tác phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!

[links()]


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Hà Giang

BHG -  Ngày 27.11, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017 – Hợp tác đầu tư và phát triển. Dự hội nghị về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Mai Tiến Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư...

27/11/2017
Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017

BHG - ...Tôi đánh giá cao tỉnh Hà Giang trong việc chủ động, phối hợp với các bộ, ngành T.Ư tổ chức xúc tiến đầu tư. Tối hôm qua tôi có dịp đi thăm các gian hàng của các huyện vùng cao, tôi vui mừng thấy xuất hiện nhiều mặt hàng mẫu mã đẹp phong phú có lợi thế so sánh, tạo sự khác biệt, đặc biệt là các sản phẩm của đồng bào vùng cao. Phần lớn các sản phẩm đã có xuất sứ hàng hóa, đảm bảo an toàn thực phẩm, thương mại điện tử đã phát triển, đó là điều mừng. 

27/11/2017
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Vị Xuyên

BHG - Vừa qua, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Vị Xuyên do đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy làm Tổ trưởng  đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Vị Xuyên và xã Việt Lâm.

27/11/2017
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

BHG - Chiều 26.11, tại phòng họp số 1 UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp xã giao Đoàn đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam do ông Umeda Kunio đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh. Dự buổi tiếp có lãnh đạo Cục ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh…

27/11/2017