Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

09:01, 27/11/2017

BHG - Chiều 26.11, tại phòng họp số 1 UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp xã giao Đoàn đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam do ông Umeda Kunio đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh. Dự buổi tiếp có lãnh đạo Cục ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cùng Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp xã giao.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cùng Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp xã giao.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Những năm qua, tỉnh Hà Giang nhận được nhiều chương trình, dự án của cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Nhật Bản (JICA), tổ chức xúc tiến thương mại từ Nhật Bản (JETRO) và hiện tại tỉnh đang được Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ Nhật Việt đến đầu tư tại tỉnh, góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân Việt Nam - Nhật Bản nói chung, tỉnh Hà Giang nói riêng. Tỉnh Hà Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, nông nghiệp. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh mong nhận được sự quan tâm của cá nhân ngài đại sứ Umeda Kunio, các doanh nghiệp Nhật Bản, cơ quan hợp tác phát triển Nhật Bản hỗ trợ tỉnh, tiếp tục triển khai các hợp phần của dự án “Phát triển nông nghiệp, nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu”; hỗ trợ tỉnh phát triển nguồn nhân lực, giới thiệu học bổng cho học sinh, sinh viên, cán bộ của tỉnh đi học tập, nghiên cứu trên các lĩnh vực thuộc diện ưu tiên như du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, lao động việc làm tại Nhật Bản..

Ông Umeda Kunio Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo tỉnh Hà Giang đối với cá nhân ông và đoàn công tác. Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của tỉnh và kết quả hợp tác cụ thể giữa các  tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản tại tỉnh, phía Nhật Bản hoàn toàn ủng hộ và sẽ thúc đẩy quá trình hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên quan tâm. Ông Umeda Kunio cũng mong muốn, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt thủ tục hành chính và thực hiện tốt nhất các chính sách ưu đãi của tỉnh với các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh.

                                             Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (hệ vừa học vừa làm) B80 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

BHG - Chiều 24.11, tại hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trường Chính trị tỉnh phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (hệ vừa học vừa làm) B80.

25/11/2017
Hà Giang cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư

BHG - Ngày 26-27.11, tỉnh ta long trọng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017 với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các doanh nghiệp trong, ngoài nước.

25/11/2017
Họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Chiều ngày 24.11, sau khi Quốc hội bế mạc, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì Họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

25/11/2017
Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh dự bàn giao nhà lưu trú học sinh tại trường THCS Giàng Chu Phìn (Mèo Vạc)

BHG - Ngày 24.11, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang dự, trao nhà lưu trú và các trang thiết bị cho các cháu học sinh trường THCS Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc. 

24/11/2017