Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại tỉnh ta

16:08, 08/05/2016

BHG - Sáng 8.5, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại tỉnh ta; cùng đi với Đoàn có lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội; các Cục, Vụ của Bộ TT&TT… Dự và làm việc với Đoàn công tác về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) của tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) và UBBC của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc

Nhờ có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt ngay từ đầu của BCĐ bầu cử và UBBC tỉnh, đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh được triển khai đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo quy định. Các tổ chức giúp việc UBBC tỉnh đã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được thực hiện với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Công tác nhân sự được thực hiện bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và chất lượng gắn với công tác quy hoạch cán bộ từ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Công tác hướng dẫn, in ấn, phát hành tài liệu, biểu mẫu, cấp kinh phí cho cơ sở kịp thời, đúng tiến độ thời gian. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; không có tình trạng khiếu nại, tố cáo, không phát sinh điểm nóng… Cấp ủy, chính quyền cấp huyện và cấp xã đã tích cực, chủ động vào cuộc ngay sau khi tiếp thu tại hội nghị triển khai công tác bầu cử ở cấp tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện của từng cấp, từng ngành một cách cụ thể, có sự phân công nhiệm vụ theo lĩnh vực, đơn vị, địa bàn... Đến nay, qua 3 vòng hiệp thương, toàn tỉnh đã thành lập 2 Ban bầu cử ở 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và niêm yết danh sách 10 ứng cử viên để bầu 6 đại biểu; 13 Ban bầu cử ở 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, niêm yết danh sách 97 ứng cử để bầu 60 đại biểu; 89 Ban bầu cử ở 89 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện, niêm yết danh sách 649 ứng cử để bầu 394 đại biểu và 1.224 Ban bầu cử ở 1.224 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã, niêm yết danh sách 8.318 ứng cử để bầu 5.020 đại biểu… Hiện Ban Thường trực MTTQ các cấp đang tiến hành tổ chức Hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ cử tri để tiến hành vận động bầu cử đối với các ứng cử viên.

Trao đổi tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát, kiểm tra của Trung ương và thành viên BCĐ, UBBC của tỉnh ta đã nêu một số kinh nghiệm, bài học hay trong triển khai công tác bầu cử như: Công tác tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc khó khăn; việc nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng; việc huy động các nguồn lực đảm bảo cho công tác bầu cử…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá rất cao công tác chỉ đạo, điều hành của BCĐ bầu cử tỉnh và việc triển khai đồng bộ, quyết liệt của UBBC tỉnh đã giành được kết quả toàn diện, đặc biệt là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác tuyên truyền… Đồng chí nhấn mạnh: Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh đã thực hiện tốt công tác Tuyên truyền cho cuộc bầu cử; công tác dự báo, nắm bắt tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh được giải quyết triệt để, không để xảy ra những vấn đề nổi cộm... Về nhiệm vụ từ nay đến ngày bầu cử, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn lưu ý tỉnh Hà Giang cần: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa về thời gian, cách lựa chọn đại biểu, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội đối với bà con; nắm bắt dư luận quần chúng thông qua MTTQ các cấp và các đoàn thể để có hướng giải quyết kịp thời; tổ chức, tạo điều kiện để các ứng viên nắm bắt tình hình địa phương nơi mình ứng cử, gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử bình đẳng, khách quan, công bằng, tránh lạm dụng chức quyền, mua phiếu bầu khi tiếp xúc cử tri; rà soát, quản lý cử tri tạm trú, tạm vắng; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử; chú trọng công tác dự báo, nắm bắt tình hình, giải quyết triệt để những vẫn đề phát sinh; quản lý chặt chẽ phiếu bầu…

Tiếp thu những ý kiến tham gia đóng góp của các thành viên Đoàn công tác và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch UBBC tỉnh cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giám sát của Đoàn công tác và cá nhân Bộ trưởng và hứa quyết tâm triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào ngày 22.5 tới.

VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hà Giang

BHG - Ngày 7.5, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thành phố Hà Giang

08/05/2016
Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

BHG- Tối 7.5, tại Nhà Văn hóa tổ 1, phường Nguyễn Trãi (TPHG), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Nguyễn Trãi tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Hà Giang dự và tiếp xúc cử tri. 

08/05/2016
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

BHG- Trong khuôn khổ của chuyến công tác của Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia làm việc tại tỉnh ta, chiều 7.5, đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở TT&TT để nghe báo cáo một số kết quả của ngành TT&TT tỉnh. Cùng dự buổi làm việc về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở TT&TT.

08/05/2016
Hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc

BHG- Ngày 7.5, tại thành phố Lai Châu, Báo Lai Châu đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XVIII với chủ đề "Báo Đảng địa phương tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống". 

07/05/2016