Phiên họp thứ nhất Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 và Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

15:17, 29/01/2016

BHG- Sáng 29.1, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ nhất của Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa 14 và Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa 14 và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Giang chủ trì phiên họp. Dự có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 13 đơn vị tỉnh Hà Giang; các đồng chí trong Thường trực HĐND – UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 143, ngày 28.1.2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa 14 và Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử tỉnh) và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Đồng thời, xem xét, Quyết định thành lập Tiểu ban thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử; các Tiểu ban phụ trách công tác bảo vệ an ninh, Tiểu ban phụ trách giải quyết khiếu nại tố cáo, Tổ giúp việc cho Ủy ban bầu cử tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận phiên họp.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh có nhiều ý kiến cho rằng: Đợt bầu cử ĐBQH, Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 có nhiều điểm mới; vai trò, vị trí của Ủy ban bầu cử của tỉnh sẽ nặng nề hơn trong việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử Quốc hội, bầu cử HĐND các cấp có liên quan chặt chẽ với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, công tác tổ chức của bộ máy các cơ quan quản lý Nhà nước và chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Vì vậy, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh, chuẩn bị tốt các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng cấp, từng ngành và từng cá nhân phụ trách công việc cụ thể.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Giang đánh giá: việc triển khai công tác bầu cử ĐBQH, Đại biểu HĐND các cấp đang được các sở, ngành, thành viên Ủy ban bầu cử của tỉnh thực hiện gấp rút, đúng quy định. Về thành viên Ủy ban Bầu cử, thống nhất bổ sung thêm các Ban Đảng Tỉnh ủy, Trung tâm thông tin của Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Viettel Hà Giang để phối hợp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền. Phải thành lập thêm Tiểu ban hậu cần giúp việc cho Ủy ban bầu cử, việc phân công các thành viên Ủy ban bầu cử phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ từng ngành để tham mưu, phân công hợp lý, đúng người, đúng việc, đảm bảo sát với từng đơn vị, địa bàn phụ trách, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch. Về kế hoạch và các mốc thời gian thực hiện công tác bầu cử cơ bản thống nhất theo đúng quy định, chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trước, trong và sau bầu cử; thành lập các hòm phiếu lưu động cho các cử tri già yếu, bệnh tật không thể đi bầu cử được, phấn đấu đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 2

BHG- Sáng 29.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương (TƯ) tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 2 với điểm cầu các tỉnh, thành phố, Đảng uỷ trực thuộc TƯ thông báo kết quả Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XII và nội dung tuyên truyền trong tháng 2. Dự và chủ trì tại điểm cầu TƯ có đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; báo cáo viên các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

29/01/2016
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam

(BHG)- Như tin đã đưa, sáng 28.1 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp phiên bế mạc. Đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Dự phiên bế mạc, có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, các Mẹ VNAH, các nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, đại diện thế hệ trẻ… 

28/01/2016
Họp báo quốc tế sau Đại hội XII của Đảng

BHG- Ngay sau phiên bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng khóa XII tham dự họp báo tại Trung tâm Báo chí Đại hội XII đặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Dự họp báo có đại diên lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đưa tin về Đại hội.

28/01/2016
Thực tiễn được "chắt lọc" vào Nghị quyết Đảng bộ Hoàng Su Phì

(Xuân 2016) - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp, thể hiện tính dân chủ, công khai, đổi mới trong Đảng; đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống đặt ra đã được chắt lọc đưa vào Nghị quyết và thực tế đang đòi hỏi Nghị quyết cần nhanh chóng được đưa vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa rộng rãi.

28/01/2016