Tại sao Barca đang có mùa giải tệ hại nhất kể từ thời HLV Rijkaard?

07:54, 20/03/2020

Barcelona hiện dẫn đầu cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga 2019/20 với 2 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 Real Madrid (58 so với 56). Tuy nhiên, họ vẫn không khiến các culé yên tâm và đang có bằng chứng cho thấy đội bóng này đang có mùa giải tệ hại nhất kể từ thời HLV Frank Rijkaard.

Thật vậy, Barca đã hòa 4 và nhận tới 5 thất bại ở La Liga 2019/20 sau 27 vòng. Đây là thành tích kém cỏi nhất của họ trong gia đoạn này tính từ mùa 2007/08 tới nay. Ở mùa giải 2007/08, gã khổng lồ xứ Catalan dưới sự dẫn dắt của HLV Rijkaard chỉ thu về có 54 điểm qua sau 27 vòng đấu. Kết thúc mùa bóng ấy, Barca cán đích ở vị trí thứ 3, kém đội đăng quang là đại kình địch Real Madrid đến 18 điểm (67 so với 85).

Đáng chú ý, 63 bàn thắng ghi được cũng cho thấy hàng công Barca đang hoạt động kém hiệu quả nhất trong vòng 12 năm trở lại đây. Dẫu sao thì Lionel Messi và các đồng đội của anh cũng làm tốt hơn đội bóng của HLV Rijkaard mùa 2007/08, bởi năm ấy Barca ghi có 52 bàn sau 27 vòng.

Chưa hết, với 5 thất bại kể từ đầu giải, Barca đang có mùa bóng có nhiều trận trắng tay nhất tại La Liga trong 11 năm qua. Căn cứ vào thực tế trên, có thể khẳng định việc Barca vẫn đứng trên đỉnh giải đấu số 1 xứ sở đấu bò quả là điều kỳ diệu.

Ngoài chuyện đối thủ lớn nhất Real thường xuyên "tự bắn vào chân", Barca có được vị thế như hiện giờ cũng do tiền đạo chủ lực Messi của họ thi đấu quá xuất sắc. Bằng chứng là siêu sao người Argentina đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới La Liga với 19 bàn, bỏ xa người xếp thứ 2 là tiền đạo Karim Benzema của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đến 5 pha lập công.

Không những thế, Messi còn tung ra tới 12 đường chuyền quyết định giúp đồng đội ghi điểm. Ở La Liga mùa này, trừ "số 10" của Barca ra không còn cầu thủ nào có nhiều pha kiến tạo đến vậy.

Theo bongdaplus.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ấn định thời điểm hai trận chung kết Cúp C1 và C2

Với quyết định hoãn EURO 2020 sang năm 2021 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, UEFA đã có thể sắp xếp bố trí thời gian hoàn thành các giải đấu cúp Châu Âu trong mùa hè này dù muộn màng. Theo đó, hai trận chung kết Champions League và Europa League sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 27/6 và 24/6 ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan, trong khi các giải đấu vô địch quốc gia cũng quy định cần phải kết thúc trước tháng Bảy.

19/03/2020
EURO 2020 chính thức hoãn sang hè 2021

Ở cuộc họp trực tuyến mới nhất, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã xác nhận EURO 2020 sẽ được dời lịch tổ chức sang hè 2021, cụ thể là từ ngày 11/6 đến 11/7/2021.

 
18/03/2020
Valencia tìm ra nguyên nhân khiến hơn 1/3 cầu thủ trong đội nhiễm Covid-19

BLĐ CLB Valencia mới đây xác nhận, có tới 35% cầu thủ của đội bóng này bị phát hiện dương tính với virus Corona (Covid-19). Theo lý giải của Bầy dơi thì chuyến đi tới Milan cách đây không lâu chính là nguyên nhân khiến tình trạng dịch bệnh bùng phát.

 
17/03/2020
V-League 2020 hoãn hết tháng 3

Sau vòng hai diễn ra tối 15/3, V-League sẽ nghỉ tới đầu tháng 4 do diễn biến phức tạp của Covid-19.

16/03/2020