Chính phủ mới của Hy Lạp tuyên thệ nhậm chức

08:07, 12/11/2011
Chính phủ liên hiệp mới của Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos gồm 49 thành viên đã tuyên thệ nhậm chức ngày 11/11.

Các thành viên chính phủ này thuộc ba đảng, gồm đảng xã hội PASOK,đảng trung hữu Dân chủ mới và một đảng cực hữu nhỏ LAOS.

Hàng loạt bộ trưởng trong chính phủ cũ thay đổi.

Bộ Ngoại giao do cựu ủy viên châu Âu, ông Stavros Dimas phụ trách, Bộ Quốc phòng do cựu Thị trưởng Athens, ông Dimitris Avramopulos nắm giữ, còn Bộ Nội vụ do ông Anastacios Yannicis đứng đầu.

Bộtrưởng Tài chính Evangelos Venizelos, người chịu trách nhiệm đàm phán với các chủ nợ của Hy Lạp, vẫn giữ nguyên chức vụ.

Trước đó, các chính đảng ở Hy Lạp ngày 10/11 đã nhất trí chỉ định ông Papademos, cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, 64 tuổi, làm Thủ tướng lâm thời.

Thủ tướng Papademos tuyên bố ưu tiên hàng đầu của chính phủ lâm thời là thực hiện thoả thuận tín dụng với Liên minh châu Âu (EU).


vietnamplus

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Phương Tây sẽ gây ra động đất nếu đùa giỡn với Syria"
Tổng thống Syria Bashar Assad cảnh báo, nếu phương Tây tiếp tục can thiệp vào Syria thì sẽ dẫn đến ‘động đất’, đẩy khu vực Trung Đông lâm vào chiến tranh.
31/10/2011
Thỏa thuận ngừng bắn mới ở Dải Ga-da
Ai Cập đã giúp môi giới một lệnh ngừng bắn mới giữa các nhóm vũ trang ở Dải Ga-da, sau khi bạo lực bùng phát làm chín người Pa-le-xtin và một người I-xra-en thiệt mạng.
31/10/2011
Đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu của xã hội
Các trường sư phạm phải đặt đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu của xã hội là một trong những nhiệm vụ chính; có biện pháp, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, chủ động hơn nữa trong việc phối kết hợp đào tạo giáo viên với các địa phương trên cả nước.
31/10/2011
Libya 27/10: Chuỗi trả thù tàn bạo của NTC đã bắt đầu?
Gia đình Gaddafi hiện đang muốn khởi kiện NTC lên Toà án Hình sự Quốc tế (ICC) giữa lúc rộ tin Thái tử Saif - người vừa lên truyền hình tuyên bố sẽ trả thù cho cha - đang muốn thương lượng với ICC, còn Thủ tướng Nga cảm thấy ghê rợn trước những hình ảnh thảm khốc vào phút cuối đời của nhà cựu lãnh đạo Libya này.
28/10/2011