Thái Lan có thể mất 200.000 việc làm do khủng hoảng chính trị

08:03, 17/04/2009
Tình trạng khẩn cấp sẽ sớm được bãi bỏ sau khi tình hình ổn định, người biểu tình ủng hộ Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD) đã giải tán… nhưng những thiệt hại về kinh tế do cuộc khủng hoảng chính trị gây ra hiện chưa ai tính hết. Trước mắt sẽ có khoảng 200.000 việc làm bị mất do hậu quả của cuộc khủng hoảng chính trị gây ra.

Hội đồng Du lịch Thái Lan cảnh báo, những bất ổn về chính trị có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế tới 200 tỷ baht.

Giới bình luận cho rằng, tuy người biểu tình ủng hộ UDD đã giải tán, một số lãnh đạo UDD đã ra trình diện hoặc bị truy bắt, nhưng Thủ tướng Abhisit Vejjajiva vẫn đang phải đối mặt với không ít nguy cơ. Được biết, quân đội đã thiết lập nhiều trạm gác nhằm đảm bảo an ninh tại thủ đô Bangkok , đề phòng sự xuống đường trở lại của UDD. Người phát ngôn quân đội Sansern Kaewkamnerd cho biết, những trạm gác này được thiết lập trên khắp thủ đô Bangkok từ tối 14/4.

Ngoài ra, một lực lượng lớn binh sỹ vẫn sẽ tiếp tục tuần tra trên các đường phố ở Bangkok và phối hợp với cảnh sát nhằm khôi phục trật tự. Giới truyền thông cho biết, việc đề phòng kể trên hoàn toàn có căn cứ bởi người biểu tình ủng hộ UDD đang tập hợp tại tỉnh Chiang Mai và có thể sẽ kéo đến Bangkok trong thời gian tới để phát động một cuộc biểu tình mới.

Dư luận hiện đang quan tâm tới thái độ của quân đội bởi họ khá thiên vị khi xử lý đối với người biểu tình ủng hộ UDD với Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD). Có người nói rằng, nếu quân đội cũng mạnh tay như đang xử lý đối với UDD thì PAD không thể lật đổ được chính phủ của Thủ tướng Somchai Wongsawat, Thủ tướng Samak Sundaravej.

Được biết, trong số những lãnh đạo UDD đang bị truy bắt có cả cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra cùng một số lãnh đạo khác như Jatuporn Prompan, Nattawut Saikua, Veera Musikapong, Shinawat Haboonpard, Suporn Attawong…

Ngày 15/4, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã hủy hộ chiếu của ông Thaksin Shinawatra. Nếu bị xét xử, 13 lãnh đạo UDD có thể sẽ phải đối mặt với bản án lên tới 5 năm tù. Nhưng trước đây một số lãnh đạo của PAD như ông Chamlong Srimuang, cựu Thị trưởng Bangkok cũng từng đã bị bắt khi xuất hiện tại một điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu chọn Thị trưởng Bangkok hôm 5/10/2008, nhưng người ta đã nhanh chóng thả chính trị gia này và cho đến nay vấn đề này hầu như không được nhắc tới.

Theo giới truyền thông, ông Thaksin Shinawatra vừa trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Al Jazeera về tình hình Thái Lan và vừa tuyên bố. Theo đó, chính phủ phải nói chuyện với các nhà lãnh đạo, chứ không phải bắt và tống họ vào tù bởi bạo lực sẽ sinh ra bạo lực. Ông Thaksin Shinawatra khẳng định, nếu tham gia biểu tình, chắc chắn tôi sẽ có nhiều chiến thuật hơn trong những ngày vừa qua.

Dư luận rất quan tâm tới 5 yêu cầu của đảng đối lập Peua Thai bởi trong đó nhấn mạnh tới việc sẽ tái huy động biểu tình nếu chính phủ phớt lờ những yêu cầu của họ. Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội ASEAN Surin Pitsuwan vẫn hoan nghênh việc chấm dứt các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan.


cand.com.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bật mí bí quyết học và thi của các thủ khoa ĐH
Bốn thủ khoa ở các khối thi của kỳ tuyển sinh ĐH 2007 - 2008 sẽ bật mí đến các bạn những bí quyết học và thi của họ. Trong đó có những bí quyết rất đơn giản và bạn hoàn toàn có thể học hỏi, thực hành và nghĩ về danh hiệu thủ khoa.
31/03/2009
“Mỹ không bắn hạ tên lửa CHDCND Triều Tiên”
Ngày 29/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tuyên bố với báo chí rằng, CHDCND Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa, nhưng Mỹ không sẵn sàng bắn hạ.
31/03/2009
"Nóng" chuyện tranh chấp chủ quyền Bắc Cực
Sau khi Nga đưa quân đến Bắc Cực, lực lượng vũ trang Canada đã thành lập một đơn vị gồm 4 nhóm quân dự bị có quân số 480 người để tiến hành những chiến dịch ở Bắc Cực. Ngoại trưởng Canada tuyên bố Canada không nhượng bộ trong vấn đề chủ quyền ở Bắc Cực.
30/03/2009
Người biểu tình lại bao vây tòa nhà chính phủ
Sáng 26-3, Thủ đô Băng Cốc (Thái Lan) lại phủ đầy sắc đỏ bởi hàng chục nghìn người ủng hộ cựu Thủ tướng bị lật đổ Thặc-xỉn Xin-vắt tiếp tục đổ ra đường biểu tình đòi lật đổ Chính phủ của Thủ tướng A-bị-xịt.
27/03/2009