Bế mạc diễn tập KVPT huyện Hoàng Su Phì gắn với hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Cụm tác chiến Biên phòng Thàng Tín năm 2018

12:30, 20/07/2018

BHG - Sáng 20.7, BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức Bế mạc cuộc diễn tập KVPT huyện Hoàng Su Phì gắn với hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Cụm tác chiến Biên phòng Thàng Tín năm 2018. Dự buổi Bế mạc có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ CHQS, Bộ chỉ huy BĐBP, Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Quản Bạ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập KVPT.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập KVPT.

Cuộc diễn tập diễn ra từ 19 – 20.7 với các nội dung: Chuyển lực lượng huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương. Theo đánh giá của BCĐ, công tác lãnh, chỉ đạo cuộc diễn tập được triển khai toàn diện, cụ thể, sát thực tế; công tác chuẩn bị diễn tập được tiến hành đúng trình tự, đồng bộ, chu đáo; công tác luyện tập, diễn tập được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch; quá trình luyện tập, diễn tập đã vận dụng linh hoạt đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực QP – AN vào thực tế ở địa phương; các nội dung diễn tập diễn ra đúng trình tự, chặt chẽ về nội dung, thời gian, kế hoạch, đạt chất lượng cao qua từng Hội nghị; công tác phục vụ diễn tập đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chu đáo, an toàn và hiệu quả. Qua cuộc diễn tập giúp cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang nâng cao nhận thức về nhiệm vụ QP – AN, nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của KVPT các cấp; phát huy vai trò lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, năng lực điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể… Kết quả, BCĐ thống nhất chấm cả cơ chế huyện Hoàng Su Phì, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Cụm tác chiến Biên phòng Thàng Tín và thị trấn Vinh Quang 9,5 điểm, xếp loại xuất sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà lực lượng Dân quân tự vệ xã Nậm Ty tham gia diễn tập thực binh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà lực lượng Dân quân tự vệ xã Nậm Ty tham gia diễn tập thực binh.

Phát biểu Bế mạc cuộc diễn tập, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị Đảng bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị tham gia diễn tập tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; quyết tâm giữ vững ổn định an ninh chính trị; tăng cường mối đoàn kết toàn dân, đoàn kết nội bộ, không để kẻ xấu lợi dụng kích động chống phá; tạo sự ổn định vững chắc ngay tại cơ sở; tiếp tục bổ sung phương án tác chiến, tổ chức huấn luyện, luyện tập cho các lực lượng, các cấp, các ngành theo phương án chủ động, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, vai trò của các đoàn thể; sâu sát cơ sở, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân; giải quyết tốt các vấn đề từ cơ sở. Ngay sau cuộc diễn tập, tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp, hướng dẫn các phòng, ban, các xã, thị trấn rà soát, điều chỉnh phương án tác chiến phòng thủ của đơn vị, cơ sở cho phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay và của địa phương. Đối với huyện Quản Bạ, qua tham dự, theo dõi diễn biến quá trình thực hành cuộc diễn tập KVPT, cần nghiên cứu, vận dụng linh hoạt và tổ chức triển khai luyện tập để đạt kết quả cao trong cuộc diễn tập KVPT sắp tới.

Tại buổi Bế mạc, nhiều tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì do đã có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập KVPT.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

BHG - Ngày 28.6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018). Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu II.

29/06/2018
"Cán bộ, sĩ quan trẻ kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng"

BHG - "Cán bộ, sĩ quan (CB,SQT) trẻ kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng", chính là chủ đề tọa đàm do Bộ CHQS tỉnh tổ chức; nhằm phát huy trí tuệ, khát khao cống hiến của tuổi trẻ trong giai đoạn cách mạng mới, tại 4 cụm ở cơ sở và cấp tỉnh.Trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ, cuộc tọa đàm đã góp phần làm nổi bật giá trị nhân văn của Bộ đội Cụ Hồ; trọng tâm là thực hiện 3 khâu đột phá của Đảng ủy Quân khu...

28/06/2018
Chiến sỹ mới năng động, sáng tạo

BHG - Sinh năm 1993, mang trong mình bầu nhiệt huyết, xung kích của tuổi trẻ. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng múa Việt Nam, tháng 3.2018, Nguyễn Trung Hiếu tình nguyện nhập ngũ về huấn luyện tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 877 (Bộ CHQS tỉnh). Ngay từ những ngày đầu bước chân vào quân ngũ, Hiếu đã xác định tốt nhiệm vụ, động cơ phấn đấu trong môi trường Quân đội, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

 

28/06/2018
Chuyển biến tích cực ở Đảng bộ BĐBP tỉnh qua nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội

BHG - Trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã có những chuyển biến tích cực trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết các cấp và đạt được những kết quả khá toàn diện. Trên cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XVI của tỉnh, Đại hội lần thứ XIV của BĐBP tỉnh; đặc biệt là 18 chỉ tiêu cơ bản, "8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá" được thể hiện trên 3 mặt công tác...

28/06/2018