Tăng cường kiểm dịch y tế trên tuyến biên giới

17:52, 15/01/2021

BHG - Để ngăn chặn các ca nhiễm bệnh xâm nhập vào địa bàn, tỉnh triển khai mạnh mẽ việc kiểm soát, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới.

Lực lượng y tế phun khử khuẩn phương tiện tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.
Lực lượng y tế phun khử khuẩn phương tiện tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Hiện nay, tình trạng công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới liên tục tăng; đặc biệt khu vực biên giới do Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) quản lý đã phát hiện, đưa cách ly tập trung hàng nghìn người nhập cảnh trái phép. Để siết chặt quản lý đường biên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với các lực lượng duy trì 60 chốt kiểm soát cố định, 17 tổ cơ động phòng, chống dịch Covid – 19 với 270 cán bộ, chiến sỹ biên phòng và 160 công an, dân quân, y tế tham gia thường trực, tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở. Tại các cửa khẩu, áp dụng khai báo y tế cho tất cả người nhập cảnh; kiểm tra, giám sát chặt chẽ 100% người nhập cảnh qua hệ thống máy soi thân nhiệt từ xa và máy đo nhiệt độ cầm tay; phun khử trùng môi trường toàn bộ khu vực cửa khẩu, các phương tiện qua lại.

Cán bộ y tế theo dõi sức khỏe công dân tại khu cách ly xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).
Cán bộ y tế theo dõi sức khỏe công dân tại khu cách ly xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).

Có mặt tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy ngày đầu năm 2021, lực lượng y tế trực thường xuyên, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch được trang bị đầy đủ; tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu đều được phun khử khuẩn; đội ngũ lái xe tại cửa khẩu phải mặc quần áo bảo hộ phòng, chống dịch trước khi tiếp nhận xe từ Trung Quốc về. Với các đối tượng được Công an Trung Quốc trao trả, lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai, thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và đưa về khu cách ly tập trung tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên). Bác sỹ Lệnh Thế Quý, Trưởng khoa Kiểm dịch y tế quốc tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) cho biết: Lực lượng y tế thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid – 19 tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy có 8 người; mỗi ngày có từ 100 – 150 lượt phương tiện xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu, tất cả đều được phun khử khuẩn. Công tác kiểm tra, giám sát y tế tại khu vực biên giới được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện tuyến huyện tiếp tục duy trì đội điều trị cơ động, bố trí khu cách ly, rà soát vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa tỉnh duy trì xét nghiệm sàng lọc Covid - 19 bằng kỹ thuật RT-PCR; tiếp nhận 17 máy thở do Bộ Y tế phân bổ; các đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch cho tỉnh trị giá trên 5,5 tỷ đồng. UBND tỉnh cấp kinh phí trên 38,9 tỷ đồng, UBND các huyện, thành phố cấp kinh phí gần 49,5 tỷ đồng phòng, chống dịch.

Hiện nay, dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp, vì vậy, các ngành, các cấp, cả hệ thống chính trị và người dân cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức "Tết sum vầy năm 2021"

BHG - Sáng 15.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ cức chương trình "Tết sum vầy" đón xuân Tân Sửu năm 2021. Đến dự có các đồng chí: Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND. Cùng dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

 

15/01/2021
BIDV bàn giao 5 ngôi nhà tình nghĩa ở Vị Xuyên

BHG - Chiều 14.1, Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp với UBND huyện Vị Xuyên tổ chức bàn giao 5 ngôi nhà tình nghĩa tại xã Ngọc Linh (Vị Xuyên). Dự buổi lễ có ông Phan Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn BIDV; lãnh đạo huyện Vị Xuyên; đại diện BIDV chi nhánh Hà Giang; cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo người dân. 

15/01/2021
Giúp dân "an cư, lạc nghiệp"

BHG - Nối tiếp thành công vượt xa sự mong đợi, kỳ vọng của chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB) nghèo và hộ nghèo có khó khăn về nhà ở của giai đoạn I, toàn tỉnh đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai chương trình xây dựng nhà ở giai đoạn II, giúp đồng bào "an cư, lạc nghiệp" vững vàng trên dải đất biên cương. 

14/01/2021
Agribank Hà Giang ủng hộ cho tuyến đầu phòng, chống dịch covid-19

BHG - Trước những khó khăn trong phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là công tác phòng chống dịch trên tuyến biên giới, trong đó có địa bàn biên giới xã Thanh Thủy (Vị Xuyên). Từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến nay, địa bàn Thanh Thủy đã tiếp nhận 763 công dân vào khu cách ly, hết thời gian cách ly 727 công dân, còn lại 36 công dân; chỉ tính riêng từ đầu tháng 12.2020 đến nay lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã tiếp nhận khoảng 120 công dân được trao trả và một số trường hợp công dân tự xin nhập cảnh về nước.

 

14/01/2021