Bệnh nhân nhiễm nCoV lớn tuổi nhất Việt Nam xuất viện

17:02, 21/02/2020

Chuẩn bị 3 bó hoa tặng bác sĩ, chiều 21/2, bệnh nhân Việt kiều Mỹ Tạ Hoa Kiên 73 tuổi, vui vẻ rời Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.

Ông Kiên không đeo khẩu trang, tươi cười vẫy tay khi xuất viện. Thay vì được bác sĩ tặng hoa chúc mừng, ông chuẩn bị 3 bó hoa để tặng cho các y bác sĩ và nhận quà từ bệnh viện là một bức tranh lưu niệm. 

"Các y bác sĩ đã sinh ra tôi lần thứ hai", ông Kiên nói.

Ông Kiên cảm ơn các y bác sĩ đã điều trị khỏi bệnh, bày tỏ áy náy vì đã làm ảnh hưởng đến hoạt động khách sạn nơi ông cư trú lúc nhiễm virus. Kế hoạch của ông sau khi xuất viện là 3 ngày nữa bay về Mỹ.

Bệnh nhân Tạ Hoa Kiên mặc áo hồng, tươi cười vẫy tay chào khi xuất viện chiều 21/2.
Bệnh nhân Tạ Hoa Kiên mặc áo hồng, tươi cười vẫy tay chào khi xuất viện chiều 21/2.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, cho biết bệnh nhân âm tính Covid-19 5 lần liên tiếp từ ngày 12/2 đến nay. Bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh lý nền u xơ tiền liệt tuyến, khi nhập viện bên cạnh tổn thương phổi, chức năng các cơ quan khác như gan, thận... cũng suy yếu. Do đó quá trình điều trị cho bệnh nhân kéo dài 21 ngày.

"Bệnh nhân về Việt Nam, nhập viện chỉ có một mình, nằm trong phòng cách ly, ban đầu tâm lý bị ảnh hưởng khá nhiều. Các bác sĩ, điều dưỡng sau khi điều trị thường nán lại trò chuyện, chia sẻ thêm với ông để bệnh nhân yên tâm điều trị", tiến sĩ Châu chia sẻ.

Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh thay mặt ban chỉ đạo chống dịch biểu dương và chúc mừng bệnh viện đã điều trị thành công bệnh nhân cao tuổi nhất.

Ông Kiên là Việt kiều Mỹ, trên đường bay từ Mỹ về TP HCM ngày 15/1 đã quá cảnh 2 giờ tại sân bay Vũ Hán. Ngày 16/1, ông nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, lưu trú ở một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ngày 27/1 bệnh nhân bắt đầu ho nhiều, ngày 31/1 được nhân viên khách sạn đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, cách ly, xét nghiệm Covid-19 dương tính.

Khi mới nhập viện, tình trạng bệnh nhân rất nặng, sốt cao, ho nhiều, phải thở oxy, dùng kháng sinh và kháng virus, nằm phòng cách ly áp lực âm.

Những người tiếp xúc gần bệnh nhân tại khách sạn hiện đã qua thời gian cách ly, tất cả đều khỏe mạnh.

Như vậy hiện Việt Nam đã điều trị thành công 15 trong số 16 bệnh nhân Covid-19. Hiện còn một bệnh nhân nam 50 tuổi đang điều trị cách ly tại Vĩnh Phúc.

Theo: VNEXPRESS.NET


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quang Bình nâng cao chất lượng y tế cơ sở

BHG - Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), chăm sóc sức khỏe (CSSK) ban đầu cho nhân dân cũng như giảm tải lượt người bệnh phải chuyển lên tuyến trên; ngành Y tế huyện Quang Bình luôn tích cực đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ; đồng thời cải cách thủ tục hành chính, đầu tư, cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở; đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

 

21/02/2020
Hình ảnh đẹp về Trung úy công an Dương Tiến Hiển

BHG - Ngày 20.2, trên đường đi công tác về, Trung úy Dương Tiến Hiển, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Vị Xuyên đã nhặt được một chiếc ví trên Quốc lộ 2, tại khu vực ngã 3 Tân Mỹ (tổ 8, thị trấn Vị Xuyên). Qua kiểm tra, anh Dương Tiến Hiển đã biết được chủ nhân của chiếc ví và xin số điện thoại trực tiếp gọi điện cho người đánh rơi.

21/02/2020
Cháy nhà xe tại thôn Cầu Mè, xã Phương Thiện

BHG - Vào lúc 10h50 ngày 21.2, đã xảy ra vụ cháy nhà xe khách Ngọc Cường, thuộc tổ 1 thôn Cầu Mè, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang. Nhà xe Ngọc Cường có diện tích khoảng 300m2, kết cấu xây dựng bằng khung thép, ván gỗ; vào thời điểm trên mọi người phát hiện ra khói lửa bốc lên từ trên gác của nhà xe, sau đó bốc nhanh lên toàn bộ mái tôn xốp và các vật dụng, sàn gỗ của ngôi nhà.

21/02/2020
Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Phương Tiến

BHG - Cầu Phương Tiến (Vị Xuyên) được khởi công xây dựng tháng 5.2019, có chiều dài 100 m, rộng 7,5 m nối từ km 7 (Quốc lộ 2 từ Hà Giang đi Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy) qua sông Lô sang xã Phong Quang do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại 118 Thăng Long thi công. Hiện nay, cán bộ công nhân Công ty đang tập trung thi công, đã hoàn thành 4 mố cầu, dự kiến tháng 8.2020 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

 

21/02/2020