Trường Trung cấp Nghề Bắc Quang vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

20:48, 31/01/2013

(Xuân Quý Tỵ 2013)- Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp ghé thăm trường Trung cấp Nghề Bắc Quang, nơi mà cách đây hơn 1 năm đã diễn ra lễ công bố thành lập trường từ cơ sở Trường dạy nghề huyện Bắc Quang. Sau 1 năm thành lập, vượt qua nhiều khó khăn, thầy và trò nhà trường đã và đang từng bước gặt hái những kết quả đáng khích lệ trong dạy và học, góp phần vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh nhà...



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Bắc Quang tham gia trồng cây xanh tại nhà trường.


Tiếp chúng tôi, thầy Kiều Ngọc Lễ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, qua 1 năm đầu còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, sự đoàn kết của tập thể cán bộ giáo viên, nhà trường đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng tập thể cán bộ, giáo viên luôn vững vàng và an tâm công tác, nhiệt tình trách nhiệm trong công việc được giao. Từ đó, giúp cho nhà trường hoàn thành 100% các yêu cầu pháp lý cần thiết, đảm bảo cho hoạt động của trường như: Thành lập Hội đồng trường; phê duyệt Điều lệ trường; biên soạn chương trình, giáo trình giảng dạy; đăng ký hoạt động dạy nghề với Sở LĐTBXH; đăng ký mẫu Bằng trung cấp nghề; chứng chỉ sơ cấp nghề với Tổng cục dạy nghề... Điều quan trọng là trong năm đầu hoạt động, nhà trường đã hoàn thành 100% chỉ tiêu dạy nghề thường xuyên cho 900 người; tư vấn việc làm và học nghề trên địa bàn 23 xã, thị trấn trong huyện và một số xã tại các huyện Quản Bạ, Đồng Văn, Yên Minh, Bắc Mê... Việc tuyển sinh và dạy nghề trung cấp năm 2012 đạt 126% so với kế hoạch giao. Nhà trường đã tích cực tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ, đảm bảo 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn về sư phạm dạy nghề và thực hiện chuẩn hóa chuyên môn và chính trị cho giáo viên. Nhờ đó, chất lượng dạy nghề đã từng bước được nâng lên, kết quả đào tạo được người lao động và doanh nghiệp đánh giá tốt.


Qua thực tế tại nhà trường, có thể nhận thấy đằng sau những nỗ lực của thầy, trò nhà trường là rất nhiều khó khăn vẫn đang đặt ra. Ngoài dãy nhà 3 tầng với 24 phòng học mới được đưa vào sử dụng trong năm, hiện nay nhà trường còn thiếu ký túc xá, nhà ăn học sinh, nhà hiệu bộ, nhà xưởng và các công trình phụ trợ. Vì thế, trong năm qua, nhà trường đã phải rất nỗ lực nhằm tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chung của nhà trường như làm đường bê tông, làm sân thể thao đa chức năng, làm nhà để xe, cải tạo nhà cấp IV cũ để làm nhà ký túc xá cho học viên... Một khó khăn nữa là năm 2012, nhà trường chưa được đầu tư mua sắm thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp. Do đó, trường hiện vẫn đang tận dụng trang thiết bị dạy nghề sơ cấp được trang bị từ trước để phục vụ dạy nghề trung cấp, tạo ra khó khăn cho giáo viên và ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng đào tạo. Trong điều kiện thiếu giáo viên cơ hữu, để có giáo viên đứng lớp, nhà trường đã hợp đồng giáo viên dạy các môn lý luận chung, giáo viên chuyên nghề thuộc các môn còn thiếu như công tác xã hội, công nghệ thông tin, hàn... để đảm bảo giáo viên giảng dạy các lớp.


Vượt lên khó khăn, nhà trường luôn xác định phải làm tốt công tác giáo dục học sinh, sinh viên tự giác tích cực trong học tập, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không vi phạm các tệ nạn xã hội. Phát động phong trào xây dựng cảnh quan nhà trường trong sạch, tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực. Gắn đào tạo với thực tế, lấy chất lượng, hiệu quả đào tạo là trọng tâm, học viên sau khi kết thúc khóa đào tạo có thể áp dụng kiến thức đã học vào thực tế công việc để nâng cao chất lượng hàng hóa, sản phẩm làm ra. Từ đó, từng bước khẳng định địa chỉ đáng tin cậy trong công tác đào tạo nghề.


HUY BA

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trường THCS Thị trấn Vị Xuyên: Luôn phấn đấu đảm bảo chất lượng dạy học
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Đối với bất cứ trường học nào, chất lượng cán bộ giáo viên là điều quan trọng hàng đầu, nó quyết định tới sự lớn mạnh của ngôi trường đó về mọi mặt. trường THCS Thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên) cũng vậy, xác định được tầm quan trọng này, trong những năm qua, Ban Giám hiệu trường đã có nhiều chương trình cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên
31/01/2013
Mô hình trường Tiểu học mới giúp học sinh tự tin, hứng thú trong học tập
HGĐT- Năm học 2012 - 2013, toàn thành phố Hà Giang triển khai mô hình trường tiểu học mới (gọi tắt là VNEN). Mô hình này do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục toàn cầu triển khai ở các trường tiểu học trên toàn quốc từ năm 2012 đến 2015.
30/11/2012
Trường THCS Lê Lợi: Xứng đáng danh hiệu “Chuẩn Quốc gia”
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Trong những ngày này, thầy và trò trường THCS Lê Lợi (thành phố Hà Giang) vừa kết thúc học kỳ I của năm học trong niềm vui tươi phấn khởi vì đã đi hết nửa chặng đường của năm học 2012- 2013 với những thành tích nhất định. Các cán bộ, giáo viên, nhân viên vẫn đang miệt mài, cần mẫn, đưa những “chuyến đò kiến thức” phấn đấu để 100% học sinh của trường
30/01/2013
Trường THCS Yên Biên: Điểm sáng của ngành Giáo dục thành phố
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Trường THCS Yên Biên được biết đến là một trong những trường có phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt dẫn đầu của ngành GD&ĐT Thành phố; hàng năm nhà trường luôn có số lượng học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Là ngôi trường có bề dày truyền thống, hơn 40 năm xây dựng và phát triển, năm 2000 Trường được đón nhận Huân chương lao động
30/01/2013