Mưa đá ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh
HGĐT - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên đêm 26 và rạng sáng ngày 27.3, trên địa bàn tỉnh đã có mưa rào và dông ở nhiều nơi. Đặc biệt trong khoảng thời gian từ 01h30 - 4h30 sáng ngày 27.3, đã xảy ra dông mạnh, kèm theo gió lốc và mưa đá ở một số nơi
Tại khu Xuân Hòa, xã Tân Quang (Bắc Quang), mưa đá kéo dài khoảng 13 phút (từ 1h45 - 1h58), kích thước hạt mưa đá phổ biến là 5-10mm.
Tại thị trấn Vĩnh Tuy, mưa đá kéo dài khoảng 5- 7 phút, kích thước hạt mưa đá phổ biến nhỏ hơn 10mm; tại xã Nậm Ty (Hoàng Su Phì), mưa đá xuất hiện vào 01h sáng 27.3 và kéo dài khoảng 10-15 phút, kích thước hạt mưa đá phổ biến như hạt ngô.
Mưa đá vùi dập vườn rau
Tại huyện Xín Mần, mưa đá xảy ra trên địa bàn nhiều xã, thời gian vào khoảng từ 0h - 2 giờ và từ 9h 30-11giờ ngày 27.3. Các trận mưa đều kéo dài khoảng từ 10-15 phút, kích thước hạt mưa đá phổ biến từ 10-15mm, lượng mưa phổ biến ở các nơi phổ biến từ 10-15mm. Một số nơi như Tân Quang và Nậm Ty, lượng mưa đo được từ 29 - 32mm.
Vào khoảng 17 giờ, ngày 26.3, tại thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn) đã xảy ra mưa đá lớn trên diện rộng. Hầu hết tại các thôn và tổ khu phố đều bị thiệt hại về hoa màu (không có thiệt hại về người và nhà cửa). Theo ước tính ban đầu, đã có trên 4 ha rau và các loại cây trồng của người dân bị gãy đổ, rập nát; 3 ha hoa hồng bị gãy ngọn (hoa đang trong thời kỳ ra nụ); 1 nhà dân bị tốc mái; các loại cây đào, lê, mận đang trong thời kỳ ra quả bị mưa đá phá hỏng. Ngay sau trận mưa đá, thị trấn đã huy động lực lượng tại chỗ và trích kinh phí lợp lại mái nhà bị tốc. Những thiệt hại về cây trồng xin ý kiến chỉ đạo của huyện để khắc phục hậu quả.
Đá rơi ngập sân, vườn nhiều dân...
Tại Trung tâm Giống cây trồng và Gia súc Phố Bảng, mưa đá làm sập 1 nhà lưới, làm hỏng trên 1.000 cây sâm tam thất đang ươm; 10.000 cây đào giống; 58.000 bông hoa hồng (1,62 ha); làm rụng quả non của các loại cây ăn quả lâu năm với diện tích 2 ha…
Hiện tại ở khu vực TP Hà Giang và phía tây của tỉnh, trên ảnh Rada cho thấy: mây có độ phản hồi lớn (55 dbz) đang phát triển mạnh nên hiện tượng dông, lốc và mưa đá vẫn có thể xẩy ra trong ngày và đêm 27.3. Vì vậy việc chủ động phòng tránh như chằng, néo nhà cửa là biện pháp hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại do thời tiết gây ra.
An Dương - Nguyễn Đình Hợp (Giám đốc, TT KTTV tỉnh)
Ý kiến bạn đọc