Lũng Hồ quyết tâm xây dựng thị tứ đổi mới

16:51, 22/12/2008

HGĐT- Cách trung tâm huyện Yên Minh 43 km về phía Nam, xã Lũng Hồ có tổng diện tích đất trồng ngô là 663 ha; diện tích lúa nước là 15 ha; là một trong những xã có diện tích rừng tự nhiên khá lớn, trên 800 ha và gần 70 ha rừng trồng.


Là trung tâm cụm xã, bao gồm các xã Du tiến, Du Già và Đường Thượng, Lũng Hồ luôn được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng về phát triển KT - XH không chỉ đối với các xã thuộc khu vực phía Đông của huyện mà còn là trung tâm giao thương buôn bán giữa các vùng, địa phương lân cận như Bắc Mê, Đồng Văn, Quản Bạ và thị xã Hà Giang...


Vài năm trở lại đây, cùng với sự đầu tư của Nhà nước, Đảng bộ và chính quyền xã đang tích cực lãnh đạo nhân dân đẩy lùi hủ tục và nghèo đói bằng cách phá thế độc canh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi, xây dựng bản làng văn hoá, gia đình văn hoá... Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy xã Sùng Minh Xá cho biết: Lũng Hồ có tổng số 1.002 hộ dân với 5.494 khẩu gồm 2 dân tộc Tày và Mông cùng sinh sống tại 23 thôn bản, trong đó dân tộc Mông chiếm 95%. Để có được bộ mặt KT - XH của xã như hôm nay, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã biết tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành từ T.Ư đến địa phương; sự nỗ lực và quyết tâm phấn đấu khắc phục mọi khó khăn cùng với phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Trong những năm qua, việc đưa tiến bộ KHKT vào sản suất nông nghiệp luôn được Đảng ủy, chính quyền xã quan tâm. Các loại cây trồng giống mới, năng suất cao được bà con đưa vào gieo trồng ngày càng nhều; năng suất bình quân hàng năm đạt 53 tạ/ha; ngô năng suất bình quân 25,11 tạ/ ha và diện tích đậu tương 410 ha, năng suất bình quân đạt 12,7 tạ/ha. Ngoài ra, hàng năm bà con trong xã còn gieo trồng được hàng trăm ha rau đậu các loại. Kết quả trồng trọt đã thúc đẩy phong trào chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm của xã phát triển mạnh. Đến nay, đàn trâu, bò của xã có 1.924 con, đàn ngựa 81 con, đàn dê 1.340 con, đàn lợn 2.690 con, đàn o­ng là 180 tổ và đàn gia cầm trên 12.000 con. Để phát triển mạnh đàn gia súc hàng hoá, hiện bà con nông dân trong xã đã trồng được trên 60 ha cỏ các loại... Kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Đến nay, gần 50% số thôn bản của xã được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% thôn bản có đường xe máy. Hiện xã có 2 hộ mua được xe ô-tô tải; trên 50 hộ có xe máy; 38 hộ có máy xay xát và gần 50 hộ có ti vi... riêng khu vực trung xã đã có hàng chục hộ kinh doanh các mặt hàng ăn uống, hàng tạp hoá và sửa chữa xe máy... Có thể khẳng định: hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn xã vài năm trở lại đây đã có bước phát triển khá nhanh. Hiện với 2 chợ phiên gồm chợ xã Lũng Hồ mở vào ngày Chủ nhật và chợ thôn Phìn Tỷ mở vào thứ Năm hàng tuần đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong xã và các địa phương lân cận đến mua, bán, trao đổi hàng hoá. Anh Xá còn cho biết: Chợ ở Lũng Hồ cũng như chợ Phìn Tỷ, ngoài các mặt hàng nông sản, bình quân mỗi phiên chợ còn tiêu thụ hết khoảng 15 con lợn thịt và bán được hàng chục con bò cho các lái buôn... Về hạ tầng cơ sở, hệ thống nước sinh hoạt, kênh mương đều được bê tông hoá, trường học, trạm xá, trụ sở nhà việc của xã đều được xây dựng 2 tầng khang trang, đáp ứng nhu cầu mọi mặt của nhân dân. Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV (giai đoạn 2008 - 2010) về xây dựng trung tâm xã Lũng Hồ trở thành thị tứ đổi mới và là xã động lực trong phát triển kinh tế của huyện; ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, BCH Đảng bộ xã cũng đã có Nghị quyết số 02/2008 về việc mở rộng và xây dựng trung tâm xã trở thành thị tứ vào năm 2010. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai có hiệu quả việc quy hoạch, đền bù và giải phóng mặt bằng với một quyết tâm cao và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, toàn bộ mặt bằng tuyến đường trung tâm xã dài 1km, rộng 17m; mặt bằng công trình đèn cao áp 2 bên đường khu vực trung tâm xã cũng như mặt bằng xây dựng trạm VINAPHONE đều đã được hoàn tất và đã bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thị công. Không có gì thay đổi, toàn bộ các công trình trên sẽ được hoàn thành vào tháng cuối năm 2008 và hiện xã đang có kế hoạch vận động một số hộ dân ở các thônvùng cao xuống định cư tại trung tâm xã sau khi con đường được hoàn thành... Có thể nói: Sự kiện xã Lũng Hồ được tỉnh, huyện chọn xây dựng thị tứ đổi mới đã như một luồng gió mới thổi bùng niềm tin của mọi người dân trong xã, bởi đồng bào rất phấn khởi vì Nhà nước không chỉ quan tâm đến việc xây dựng thị tứ mà sẽ có nhiều chương trình dự án đầu tư cho các xã trong khu vực có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, XĐGN.

Trong không khí làm việc khẩn trương của địa phương cũng nhưcác đơn vị thi công... tạm biệt Lũng Hồ với tất cả những gì chúng tôi được nhìn thấy, được nghe thấy, cùng với những quyết tâm, nghị lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc nơi đây trong phát triển KT-XH cũng như trong xây dựng xã trở thành thị tứ đổi mới... Những đổi thay ban đầu này sẽ là động lực thúc đẩy Lũng Hồ nhanh chóng vươn lên và sớm trở thành một trong những thị tứ sầm uất, văn minh và giàu đẹp trên cao nguyên đá.


Phan Hùng

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tình quân dân nơi cực Bắc
HGĐT- Những ngày gần cuối tháng 12, lên với Hà Giang, mảnh đất biên cương cực Bắc của Tổ quốc, cái rét vẫn như cào vào da thịt. Nhưng ở đây, chúng tôi được chứng kiến một không khí thi đua lao động sản xuất của nhân dân các dân tộc thật sôi động, từ cơ quan, xí nghiệp đến đồng ruộng, nương rẫy đang vào vụ Đông - xuân, tất cả đang dồn sức để phấn đấu hoàn thành vượt mức các
19/12/2008
Tình quân dân nơi cực Bắc
HGĐT- Những ngày gần cuối tháng 12, lên với Hà Giang, mảnh đất biên cương cực Bắc của Tổ quốc, cái rét vẫn như cào vào da thịt. Nhưng ở đây, chúng tôi được chứng kiến một không khí thi đua lao động sản xuất của nhân dân các dân tộc thật sôi động, từ cơ quan, xí nghiệp đến đồng ruộng, nương rẫy đang vào vụ Đông - xuân, tất cả đang dồn sức để phấn đấu hoàn thành vượt mức các
19/12/2008
“Cán bộ nào, phong trào ấy”
Những năm gần đây, tổ chức Đoàn từ T.Ư xuống các cơ sở đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác Đoàn khá toàn diện các mặt, trong đó phải kể đến phát huy nguồn lực vật chất giúp Đoàn tổ chức những phong trào, hoạt động có chiều sâu hơn.
18/12/2008
Thị xã Hà Giang: Chuyển biến trong xây dựng, quy hoạch đô thị loại III
Với vai trò là trung tâm tỉnh lỵ, đầu mối giao lưu mọi mặt và là đầu tàu trong sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà, thị xã Hà Giang đang nỗ lực xây dựng, quy hoạch để xứng tầm đô thị loại III trước năm 2010.
18/12/2008