Các tổ chức, đơn vị trao hỗ trợ các hoàn cành khó khăn tại Mèo Vạc

17:15, 11/05/2020

BHG - *Ngày 9.5, đoàn từ thiện Chùa Cảnh Linh, huyện Kim Thành (Hải Dương) do Đại đức Thích Thanh Ngọc làm Trưởng đoàn và các phật tử, mạnh thường quân, các doanh nghiệp đã đến tặng quà cho các hộ nghèo tại 7 xã của huyện Mèo Vạc.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện và Đại đức Thích Thanh Ngọc trao gạo cho các hộ nghèo tại xã Sơn Vĩ.
Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện và Đại đức Thích Thanh Ngọc trao gạo cho các hộ nghèo tại xã Sơn Vĩ.

Tại đây, đoàn đã trao 30 tấn gạo cho 1.400 hộ nghèo của 7 xã Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ, Khâu Vai, Lũng Pù, Cán Chu Phìn và Giàng Chu Phìn, mỗi hộ 20kg gạo, tổng trị giá gần 400 triệu đồng.

Những suất quà ý nghĩa, thiết thực của đoàn đã kịp thời động viên, giúp người dân vượt qua khó khăn, tiếp tục tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế.

Minh Huệ (huyện Mèo Vạc)

* Nhằm kịp thời động viên các em học sinh có nguy cơ bỏ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ ngày 8 – 9.5, đại diện Văn phòng Dự án Tổ chức Blue Dragon Children's Foundation Ô-xtơ-rây-li-a tại Việt Nam (Tổ chức trẻ em Rồng Xanh) có địa chỉ tại thành phố Hà Nội phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện Mèo Vạc trao quà hỗ trợ cho các em học sinh.

 Đại diện Văn phòng dự án và Ban Giám hiệu trường THCS Giàng Chu Phìn trao quà và xe đạp cho các em học sinh.
Đại diện Văn phòng dự án và Ban Giám hiệu trường THCS Giàng Chu Phìn trao quà và xe đạp cho các em học sinh.

Tại đây, dự án đã trao 165 suất quà và 26 chiếc xe đạp cho 165 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng thuộc các trường THCS xã Giàng Chu Phìn, Khâu Vai, Niêm Tòng và trường THPT Mèo Vạc. Mỗi xuất quà gồm cặp sách, đồ dùng học tập, chăn ấm và các đồ dùng sinh hoạt cá nhân khác. Tổng giá trị quà tặng là 200.000.000 đồng.

Ngoài ra, dự án còn phối hợp với Sở Ngoại vụ Hà Giang trao tặng 6 nhiệt kế hồng ngoại, 1.500 chiếc khẩu trang và 100 lọ dung dịch rửa tay khô kháng khuẩn cho các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Khâu Vai, THCS Giàng Chu Phìn, phổ thông dân tộc bán trú THCS Niêm Tòng.

                                                                      Lê Tho (Mèo Vạc)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Huyền thoại Côn Đảo - Kỳ cuối: Chuyện của những người giữ bình yên Côn Đảo

BHG - Xa đất liền và người thân, mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng các cán bộ, chiến sỹ công an, biên phòng, quân sự, hải quân và cảnh sát biển ở Côn Đảo luôn vững vàng ý chí, bám dân, bám sát địa bàn, bám biển góp phần gìn giữ bình yên hòn đảo xinh đẹp này.

 

09/05/2020
Tàu 203, Vùng 2 Hải quân cấp cứu ngư dân trên biển vùng biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan

BHG - Lúc 1h30 phút ngày 8.5, tàu 203, Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngư trường ở vùng biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan thì nhận được tín hiệu xin cấp cứu của tàu cá CM 91922TS, đến 2h30 phút, đã cơ động đến khu vực tàu cá có ngư dân bị nạn.

 

09/05/2020
Xín Mần cấp gạo hỗ trợ của Chính phủ cho người dân bảo vệ và phát triển rừng

BHG - Thực hiện Quyết định số 803/QĐ-TTg, ngày 6.6.2017 của Chính phủ về hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) tại 6 huyện nghèo tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 – 2020, vừa qua huyện Xín Mần đã thực hiện tiếp nhận và cấp phát gạo cho các hộ dân của 176 cộng đồng thôn, bản tham gia BV&PTR trên địa bàn. 

08/05/2020
Huyền thoại Côn Đảo - Kỳ đầu: Diện mạo mới nơi "địa ngục trần gian"

BHG - Đến Côn đảo để hiểu đầy đủ hơn sự hy sinh cao cả của các thế hệ ông cha ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đồng thời, để cảm nhận sự đổi thay của huyện đảo xinh đẹp này qua 45 năm giải phóng.

 

08/05/2020