Tâm dịch Sơn Lôi chính thức được gỡ lệnh cách ly

08:05, 04/03/2020

BHG - Vào 0h ngày 4.3, sau 21 ngày khoanh vùng dập dịch COVID-19, lệnh cách ly toàn bộ xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được gỡ. Người dân và các hoạt động tại đây sẽ trở lại bình thường. Đây là một dấu ấn quan trọng trong chặng đường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, ngày 13.2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phong tỏa toàn bộ xã Sơn Lôi để khoanh vùng, dập dịch COVID-19. Nơi đây được coi là vùng tâm dịch của Vĩnh Phúc với 6 trường hợp dương tính với COVID-19.

Lực lượng chức năng dỡ hàng rào cách ly tại xã Sơn Lôi lúc 0h ngày 4-3-2020
Lực lượng chức năng dỡ hàng rào cách ly tại xã Sơn Lôi lúc 0h ngày 4-3-2020

Xã Sơn Lôi có khoảng trên 2.800 hộ dân với gần 11.000 nhân khẩu (bao gồm cả dân số cơ học đến địa bàn sinh sống, làm ăn). Trong khoảng thời gian cách ly, người dân từ trong xã đi ra hoặc người từ ngoài vào xã đều bị cấm.

Đồng hành cùng với người dân Sơn Lôi, gần một tháng qua, các lực lượng liên ngành từ y tế, công an, quân đội đã ăn ngủ tại chỗ và cũng là tự cách ly để thực hiện nhiệm vụ. Ngày 2 lần, nhân viên y tế đến đo nhiệt độ và giám sát sức khỏe cho từng người trong xã.

Hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Vĩnh Phúc đã được điều động, tham gia phối hợp với lực lượng quân sự, y tế và chính quyền địa phương, làm nhiệm vụ tại các chốt phòng dịch. Tại 12 điểm chốt ở khắp các tuyến đường ra - vào xã Sơn Lôi đều được kiểm soát chặt chẽ 24/24.

Trong 21 ngày qua, người dân xã Sơn Lôi đã chấp hành nghiêm những quy định về cách ly để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và cả cộng đồng, tránh lây lan dịch bệnh. Những hạn chế mà người dân, những vất cả của các y bác sĩ, các lực lượng tham gia đã có kết quả khi cả xã không bị thêm người mắc bệnh mới nào, những người mắc bệnh cũng đã khỏi, dịch bệnh hoàn toàn được kiểm soát.

Ngay thời điểm này, các lực lượng an ninh vẫn bám trụ lại nơi từng là tâm dịch. Nhiệm vụ tiếp theo của họ là ổn định tình hình trật tự, dẹp bỏ những thông tin bịa đặt về dịch bệnh để tránh gây hoang mang dư luận, ổn định đời sống tinh thần cho người dân.

Theo: VTV.VN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trung Quốc thêm 330 ca nhiễm mới và 44 ca tử vong

Theo số liệu mới nhất trến Worldometer sáng 28/2, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 330 trường hợp mới nhiễm Covid-19 và 44 ca tử vong. Tính đến thời điểm cập nhật vào sáng 28/2, đã có 83.105 trường hợp nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới, trong đó 2.858 người đã thiệt mạng do dịch bệnh này và 36.525 trường hợp đã được điều trị khỏi. Dịch Covid-19 bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối năm 2019, tới nay đã ảnh hưởng tới 52 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

28/02/2020
"Dân vận khéo" xây nhà cho người có công, hộ nghèo

BHG -  Thực hiện Quyết định số 1953-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp huy động nguồn lực trong xã hội hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

 

28/02/2020
2 địa phương của Trung Quốc giáp ranh với Hà Giang không còn ca nhiễm Covid-19

BHG - Theo Báo cáo của Sở Ngoại vụ Hà Giang về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Tính đến hết 24h ngày 26.2, tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây không có ca nhiễm mới. Đặc biệt, 2 địa phương giáp ranh với tỉnh Hà Giang là châu Văn Sơn (Vân Nam) và thành phố Bách Sắc (Quảng Tây) không còn ca nhiễm bệnh Covid-19.

28/02/2020
Một số quy định liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe ô tô

BHG - Để đáp ứng nhu cầu đào lạo lái xe ô tô của người dân và tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ công tác đào tạo lái xe ô tô. Đồng thời, để người dân hiểu nội dung đổi mới và lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo lái xe ô tô trong thời gian tới, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia các lớp học lái xe khi nhu cầu chưa thực sự cần thiết; Sở Giao thông vận tải Hà Giang đã có Thông báo số 36/TB-SGTVT về một số nội dung mới có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong thời gian tới theo lộ trình. 

28/02/2020