Chia sẻ khó khăn với người nghèo

17:23, 17/10/2019

BHG - Những năm qua, bên cạnh việc chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Qua đó, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh qua từng năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cùng đại diện các sở, ngành tặng quà hộ nghèo gặp thiên tai tại xã Việt Vinh (Bắc Quang).
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cùng đại diện các sở, ngành tặng quà hộ nghèo gặp thiên tai tại xã Việt Vinh (Bắc Quang).

Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chú trọng tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ ý nghĩa, mục đích nên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ với tinh thần trách nhiệm cao của các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội. Trên cơ sở thực tế, MTTQ các cấp đã chủ động khảo sát, đánh giá, phân loại đối tượng để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vì người nghèo; duy trì tốt việc đảm bảo quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ, giữ vững nguyên tắc “dân chủ, công khai, đúng đối tượng” trong việc hỗ trợ người nghèo.

Việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được MTTQ các cấp đổi mới thông qua các hoạt động như: Gửi thư ngỏ, lời vận động đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Đi kèm với đó là tổ chức nhiều hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình vì người nghèo và an sinh xã hội; công khai danh sách ủng hộ, đóng góp và đảm bảo việc sử dụng quỹ luôn minh bạch, rõ ràng, tạo niềm tin của các nhà hảo tâm cũng như nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Trong 5 năm, từ 2014 – 2019, Quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh đã vận động được 15.062 triệu đồng; chi hỗ trợ sửa chữa, làm nhà đại đoàn kết 7.710 triệu đồng; thăm hỏi và tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 2.442 triệu đồng. Triển khai đề án của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về tạo sinh kế cho người nghèo, MTTQ đã trao hàng chục con bò giống cho các hộ nghèo của huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ nuôi luân chuyển, với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Đồng chí Vần Kim Đưởng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hoàng Su Phì cho biết: Xác định Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” là hoạt động ý nghĩa, thiết thực và mang tính nhân văn sâu sắc, MTTQ huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Mỗi năm, Quỹ “Vì người nghèo” của huyện thu được trên 100 triệu đồng, từ đó đã hỗ trợ hàng trăm hộ làm nhà đại đoàn kết, hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo và giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó. Các cơ quan, đơn vị trong huyện tích cực kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm giúp đỡ hàng trăm gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, gặp thiên tai, hỏa hoạn trên địa bàn, xây dựng trường lớp học với tổng kinh phí hàng tỷ đồng mỗi năm.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong giai đoạn 2016 – 2018, toàn tỉnh giảm được 18.230 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,65% xuống còn 31,17%. Đời sống của các hộ nghèo được nâng lên đáng kể, được tiếp cận đầy đủ hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản. Kết quả đáng mừng đó, có sự đóng góp không nhỏ của MTTQ các cấp thông qua việc thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ, Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phối hợp với các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy, phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”; thực hiện tốt công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Phối hợp với chính quyền các cấp rà soát, xác định hộ nghèo, phân loại nguyên nhân nghèo để có hình thức hỗ trợ phù hợp, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót, công khai, minh bạch, tạo niềm tin cho người dân cũng như các nhà hảo tâm.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đẩy nhanh tiến độ hoàn trả mặt đường thi công Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Giang

BHG - Sau nhiều ý kiến của người dân thành phố Hà Giang về việc Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố thi công làm ảnh hưởng đến giao thông các tuyến đường chính thuộc địa bàn phường Minh Khai, Trần Phú trong thời gian dài. Ngay từ giữa tháng 9, Ban quản lý dự án Cấp, thoát nước tỉnh đã yêu cầu nhà thầu thi công đẩy nhanh công tác trải nhựa áp - phan hoàn trả lại mặt đường thi công các hạng mục đường ống thu gom nước thải, hố thăm ga…

 

17/10/2019
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

BHG - Sáng 17.10, tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Xuất bản, in và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành cho cán bộ, chuyên viên các cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản, phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố, Đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh, chủ các cơ sở phát hành, in, photocopy trên địa bàn.

 

17/10/2019
Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND và UBND tỉnh tọa đàm kỷ niệm 89 năm ngày Phụ nữ Việt Nam

BHG - Chiều 16.10, Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND và UBND tỉnh tọa đàm kỷ niệm 89 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2019). Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Ngọc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang cùng lãnh đạo các phòng, ban và toàn thể nữ công chức, viên chức văn phòng. 

17/10/2019
Thực hiện tốt việc kiểm soát, chi trả BHYT cho người dân

BHG - Bảo hiểm Y tế (BHYT) là chính sách quan trọng, góp phần cơ bản trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Những năm qua, BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) thực hiện tốt việc chi trả BHYT, giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận kịp thời các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe.

 

16/10/2019