Thành phố Hà Giang tăng cường phòng, chống bệnh dại ở động vật

09:36, 30/08/2019

BHG - Theo số liệu thống kê của cơ quan chuyên môn thành phố Hà Giang, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn thành phố có 528 trường hợp bị chó cắn phải đi tiêm phòng dại. Trong đó, phường Nguyễn Trãi, Minh Khai và Trần Phú có số người bị chó cắn nhiều nhất, lần lượt là 137, 127 và 116 người. 

Hiện tượng thả rông chó, không rọ mõm tại tổ 2, phường Nguyễn Trãi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông
Hiện tượng thả rông chó, không rọ mõm tại tổ 2, phường Nguyễn Trãi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông

Hiện nay, tổng đàn chó nuôi trên địa bàn thành phố Hà Giang có 3.283 con/2.135 hộ nuôi, tập trung nhiều ở các xã Ngọc Đường, Phương Thiện; phường Nguyễn Trãi, Minh Khai... Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng dại cho vật nuôi mới đạt 67% so với tổng đàn chó. Một bộ phận người dân mặc dù được tuyên truyền, vận động nhưng không chủ động tiêm phòng dại cho đàn chó. Do đó, tại nhiều địa bàn, tỷ lệ tiêm phòng dại cho đàn chó đạt thấp, dưới 50%. Bên cạnh đó, không ít hộ nuôi thả rông chó, không rọ mõm, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy hiểm, mất an toàn cho người tham gia giao thông…

Để công tác phòng, chống bệnh dại đạt hiệu quả cao, UBND thành phố Hà Giang đã chỉ đạo cơ hữu quan tổ chức thực hiện quản lý đàn chó nuôi theo quy định. Trong đó, tổ chức cho các hộ nuôi ký cam kết, tiêm phòng dại 100% đàn chó nuôi trong diện phải tiêm. Thành lập, tăng cường hoạt động của Tổ chuyên trách bắt, tiêu diệt chó thả rông trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác thống kê, rà soát, nắm bắt kịp thời các ca bị chó cắn nghi dại để tư vấn, hướng dẫn tiêm phòng dại tại các cơ sở y tế. Mặt khác, nắm bắt số chó nghi dại, dại để điều tra dịch tễ và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch dại trên người...

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÙY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trên 21.300 mũ bảo hiểm sẽ được trao cho học sinh lớp 1

BHG - Với nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, ngày 22.4.2019,  Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có Kế hoạch số 162/KH-UBATGTQG về Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề "giữ trọn ước mơ".

29/08/2019
Liên đoàn Lao động Bắc Quang đối thoại với doanh nghiệp và người lao động

BHG - Sáng 28.8, Liên đoàn Lao động huyện Bắc Quang chủ trì phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật - đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và người lao động thuộc Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo (đóng chân trên địa bàn xã Kim Ngọc, Bắc Quang).

 

29/08/2019
Quy tụ 2.933 hộ dân về nơi ở mới

BHG - Thực hiện Đề án Quy tụ dân cư, năm 2019 UBND tỉnh giao kế hoạch cho các địa phương triển khai thực hiện quy tụ 3.269 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét, vùng khó khăn về sống tập trung tại thôn bản; kinh phí hỗ trợ 60.380,5 triệu đồng.

 

29/08/2019
Triển khai kế hoạch tăng cường vận động thể lực và giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế

BHG - Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai kế hoạch của Bộ Y tế phát động phong trào thực hiện tăng cường vận động thể lực và giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế. Nội dung triển khai, gồm: Triển khai tập thể dục cho toàn thể cán bộ, viên chức người lao động phù hợp với các đặc thù công việc của đơn vị, bao gồm tập trong lúc giải lao của các buổi họp, giao ban; giải lao buổi sáng, buổi chiều trong giờ làm việc...

29/08/2019