Bát Đại Sơn ngày càng xanh, sạch, đẹp

11:04, 04/07/2019

BHG - Mô hình xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, mang thiên nhiên vào nơi làm việc của xã Bát Đại Sơn (Quản Bạ) được các hội, đoàn thể nhiệt tình hưởng ứng. Ngoài việc huy động cán bộ, công chức, sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, UBND xã còn bố trí, sắp đặt chậu hoa, cây cảnh tạo cảnh quan thân thiện, làm việc hiệu quả.

Cán bộ xã Bát Đại Sơn (Quản Bạ) chăm sóc  hoa, cây cảnh nơi làm việc.                                                                                                                                                 Ảnh: Hoàng Chính
Cán bộ xã Bát Đại Sơn (Quản Bạ) chăm sóc hoa, cây cảnh nơi làm việc. Ảnh: Hoàng Chính

Đến với Bát Đại Sơn những ngày này, chúng tôi không chỉ cảm nhận màu xanh bạt ngàn của cây ngô, cỏ mà còn thấy sự đổi thay mạnh mẽ cảnh quan trụ sở làm việc của xã. Không còn sự trơ trọi của dãy nhà công vụ, thay vào đó là sắc màu của những chậu hoa, cây cảnh được cán bộ, công chức xã chăm sóc đang cùng đua sắc.

Từ đầu năm đến nay, xã Bát Đại Sơn đã tích cực triển khai mô hình mỗi cán bộ, công chức gắn với một chậu hoa, cây cảnh; mỗi hội, đoàn thể xây dựng và chăm sóc 1 vườn hoa. Thường ngày, chị Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cùng cán bộ, công chức đều đến sớm trước giờ làm việc khoảng 30 phút để, chăm sóc, tưới và nhổ cỏ cho những chậu hoa, cây cảnh. Chị Nhung chia sẻ: Cán bộ, công chức của xã ai cũng thích thú với việc chăm sóc hoa nên có những người thường đến sớm và về muộn. Không chỉ những phụ nữ mà các đồng chí nam giới cũng rất hăng hái, tỷ mỉ cùng chăm sóc…

Triển khai mô hình xây dựng khuôn viên xanh - sạch - đẹp tại nơi làm việc không chỉ đáp ứng nhu cầu thị giác mà còn góp phần tạo không khí trong lành, giảm mệt mỏi, nâng cao hiệu quả công việc; đồng thời tạo mỹ quan, cái nhìn thân thiện cho các đơn vị, tổ chức và bà con nhân dân đến giao dịch, trao đổi công việc…

Bên cạnh đó, xã Bát Đại Sơn còn sắp xếp, chỉnh trang nơi làm việc của từng bộ phận chuyên môn và các hội, đoàn thể; các loại giấy tờ, văn bản cũng được sắp xếp gọn gàng, phân loại theo từng lĩnh vực; tiếp nhận và trả kết quả, giải đáp những thắc mắc của người dân theo đúng phương châm “Gọn gàng, hợp lý, dễ kiểm tra, dễ tìm”. Qua đó, tạo tính ngăn nắp cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Đồng chí Mai Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Bát Đại Sơn, cho biết: Xã có 24 cán bộ, công chức, theo đó có 24 chậu hoa, cây cảnh được gắn tên và nhiều vườn hoa đang phát triển tốt. Để làm tốt công tác xây dựng cảnh quan gắn với nơi làm việc của cán bộ, công chức gọn gàng, ngăn nắp; cấp ủy, chính quyền xã đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo; đồng thời, đẩy mạnh tính tiên phong, tích cực trong việc triển khai và thực hiện; từ đó đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, có trách nhiệm góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp… 

Xây dựng cảnh quan môi trường tại nông thôn là 1 trong những yếu tố quan trọng trong tiến trình xây dựng. Việc xây dựng khuôn viên gắn với môi trường làm việc ngăn nắp tại xã Bát Đại Sơn chính là hoạt động mang hiệu ứng tốt thể hiện tính tiên phong, tự giác của đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ sở. Qua đó, giúp thay đổi và nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác, có trách nhiệm trong công tác chỉnh trang, xây dựng cảnh quan môi trường nơi làm việc, sinh hoạt theo hướng xanh - sạch - đẹp, góp phần sớm hoàn thiện tiêu chí môi trường ở Bát Đại Sơn.

VƯƠNG MAI


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mưa chấm dứt nắng nóng, cảnh báo dông, lốc, gió giật mạnh, sét và mưa đá ở vùng núi Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, sau những ngày nắng nóng vừa qua, hiện nay (29.6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc đang bị nén và đẩy dần xuống phía Nam.

 

29/06/2019
Trường Đại học Điện lực trao quà hỗ trợ học sinh xã Tân Lập

BHG - Ngày 27.6, Công đoàn Trường Đại học Điện lực tới thăm và tặng quà cho học sinh Trường Mầm non, Trường PTDT bán trú Tiểu học và Trường PTDT bán trú THCS xã Tân Lập (Bắc Quang). Tân Lập là xã vùng 3 của huyện Bắc Quang, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Với chủ đề "Kết nối yêu thương, nâng bước em đến trường", mong muốn mang đến cho các em học sinh vùng khó khăn những món quà ý nghĩa, chuẩn bị cho năm học mới...

28/06/2019
Ý nghĩa thiêng liêng của ngày Gia đình Việt Nam 28.6

Ngày 28.6 hàng năm được chọn là ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày nhằm tôn vinh những giá trị gia đình – giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa của cha ông ta. Gia đình là một tế bào của xã hội. Mỗi gia đình sẽ tạo môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người và bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 

28/06/2019
Đội Thiếu niên Tiền phong Hoàng Su Phì học tập và làm theo lời Bác

BHG - Những năm qua, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh huyện Hoàng Su Phì ngày càng có những bước phát triển vững mạnh. Các phong trào, hoạt động đội không chỉ góp phần rèn luyện đội viên, tạo thêm nhiều sân chơi thu hút các bạn nhỏ tuổi tham gia hoạt động mà còn góp phần xây dựng Đội vững mạnh, tiến bước lên Đoàn.

 

28/06/2019